Điều 12 tàu cao tốc đưa hàng nghìn du khách kẹt ở đảo Lý Sơn vào bờ

Theo Zing |

Cơ quan chức năng Quảng Ngãi điều động 12 tàu cao tốc, siêu tốc đưa hơn 2.300 du khách đang bị kẹt ở huyện đảo Lý Sơn do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới.

Từ chiều 2.6 đến chiều 4.6, gió mạnh kèm theo mưa lớn ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) gây biển động dữ dội. Hàng loạt chuyến tàu cao tốc nơi đây không thể vào đất liền khiến hơn 2.300 du khách bị kẹt lại đảo. 

Trong khi đó, nhiều du khách nôn nóng cố gắng tìm tàu thuyền để vào bờ, nhưng địa phương kiên quyết ngăn chặn để tránh nguy hiểm đến tính mạng. 

Trao đổi với PV chiều 4.6, ông Lê Tấn Hải, Giám đốc Ban quản lý cảng Sa Kỳ, cho biết tàu cao tốc, tàu vận tải trên tuyến Sa Kỳ đi huyện đảo Lý Sơn và ngược lại buộc phải ngưng hoạt động 2 ngày qua do thời tiết xấu. Hơn 2.300 du khách đang bị kẹt lại đảo.

"Trước tình hình này, Ban quản lý Cảng Sa Kỳ và huyện Lý Sơn điều động 12 tàu cao tốc, siêu tốc để đưa du khách vào đất liền. Trong ngày 5.6, nếu biển êm trở lại, hơn 2.300 du khách sẽ được đưa vào bờ", ông Hải nói.

Hai ngày qua, huyện Lý Sơn yêu cầu các nhà hàng, khách sạn hỗ trợ, tuyệt đối không chặt chém du khách trong những ngày thời tiết xấu.

Cùng ngày, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp bàn cách ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên Biển Đông đang mạnh lên thành bão.

Hai ngày qua, vùng biển và ven biển Quảng Ngãi có mưa rào và dông mạnh, gió bắc - tây bắc mạnh dần lên cấp 6, 7, giật cấp 8, 9, sóng biển cao từ 2-3,5 m. Biển động mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Theo Zing
TIN LIÊN QUAN

3 tàu cá nằm đúng tâm áp thấp nhiệt đới, 200 du khách “mắc kẹt” tại đảo Lý Sơn do mưa lớn

Kh.V |

Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp giao ban chỉ đạo các biện pháp ứng phó khẩn với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đang mạnh dần lên thành bão, do Ban Chỉ đạo (BCĐ)Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) tổ chức sáng 4.6 tại Hà Nội.

Áp thấp nhiệt đới tiếp tục mạnh thêm, có thể thành bão, giật cấp 10

Kh.V |

Hồi 7 giờ ngày 4.6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km.giờ), giật cấp 8.

Hơn 2.000 du khách mắc kẹt ở đảo Lý Sơn

T.H |

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đến sáng 6.3, mưa bắt đầu lớn, biển động cấp 6 - 7 khiến hơn 2.000 du khách mắc kẹt ở đảo Lý Sơn.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

3 tàu cá nằm đúng tâm áp thấp nhiệt đới, 200 du khách “mắc kẹt” tại đảo Lý Sơn do mưa lớn

Kh.V |

Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp giao ban chỉ đạo các biện pháp ứng phó khẩn với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đang mạnh dần lên thành bão, do Ban Chỉ đạo (BCĐ)Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) tổ chức sáng 4.6 tại Hà Nội.

Áp thấp nhiệt đới tiếp tục mạnh thêm, có thể thành bão, giật cấp 10

Kh.V |

Hồi 7 giờ ngày 4.6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km.giờ), giật cấp 8.

Hơn 2.000 du khách mắc kẹt ở đảo Lý Sơn

T.H |

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đến sáng 6.3, mưa bắt đầu lớn, biển động cấp 6 - 7 khiến hơn 2.000 du khách mắc kẹt ở đảo Lý Sơn.