Điện Biên thiệt hại hơn hơn 6 tỉ đồng do mưa lũ

THANH BÌNH |

Điện Biên - Trong 2 ngày 6-7.6, trên địa bàn toàn tỉnh đã liên tiếp xảy ra mưa lũ trên diện rộng, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 6,2 tỉ đồng.

Cụ thể, đã có 6 ngôi nhà của người dân tại các huyện Mường Nhé và Mường Ảng bị đất, đá sạt lở vùi lấp. 17 ngôi nhà của người dân tại huyện Mường Chà và TP.Điện Biên Phủ xuất hiện bị ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở gây mất an toàn.

Tại các huyện: Nậm Pồ, Mường Chà, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Ảng, mưa lớn làm nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, đứt gãy khiến giao thông đi lại khó khăn. Trên quốc lộ 6, đoạn Km 436+250 bị sụt trượt lớn, làm đứt gãy hoàn toàn 45m nền mặt đường, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Mưa lớn cũng gây thiệt gần 150ha lúa, hoa màu của nhân dân các huyện Mường Ảng, Mường Chà và TP.Điện Biên Phủ.

Hiện Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã tiến hành kiểm tra, rà soát thiệt hại, huy động lực lượng tổ chức di chuyển người và tài sản của hộ dân ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Sở Giao thông vận tải Điện Biên cũng đã chỉ đạo các đơn vị quản lý huy động máy móc mà nhân lực khẩn trương  khắc phục tạm thời các điểm sạt lở, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

THANH BÌNH
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ miền Bắc diễn biến phức tạp hơn, rà soát an toàn hồ thủy điện

AN AN - MINH QUANG |

Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết dự báo lượng mưa từ tháng 7-9 của khu vực miền núi phía Bắc cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 15-30%. Nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn các hồ thủy điện thuộc liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Cảnh báo nguy cơ sạt lở đường giao thông ở vùng cao Hòa Bình mùa mưa lũ

Tô Công - Minh Chuyên |

Hòa Bình - Với địa hình nhiều đồi núi cao, địa hình phức tạp, độ dốc lớn nên nguy cơ sạt lở đất, đá đường giao thông trên địa bàn vào mùa mưa lũ là rất cao.

Hà Giang: Thiệt hại hơn 40 tỉ đồng sau 2 đợt mưa lũ

Đức Sơn |

Hà Giang - 2 đợt mưa lũ kéo dài từ 22.5 đến 30.5 gây thiệt hại nặng nề đến nhà ở và tài sản của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Ước tính tổng thiệt hại hơn 40 tỉ đồng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Mưa lũ miền Bắc diễn biến phức tạp hơn, rà soát an toàn hồ thủy điện

AN AN - MINH QUANG |

Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết dự báo lượng mưa từ tháng 7-9 của khu vực miền núi phía Bắc cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 15-30%. Nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn các hồ thủy điện thuộc liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Cảnh báo nguy cơ sạt lở đường giao thông ở vùng cao Hòa Bình mùa mưa lũ

Tô Công - Minh Chuyên |

Hòa Bình - Với địa hình nhiều đồi núi cao, địa hình phức tạp, độ dốc lớn nên nguy cơ sạt lở đất, đá đường giao thông trên địa bàn vào mùa mưa lũ là rất cao.

Hà Giang: Thiệt hại hơn 40 tỉ đồng sau 2 đợt mưa lũ

Đức Sơn |

Hà Giang - 2 đợt mưa lũ kéo dài từ 22.5 đến 30.5 gây thiệt hại nặng nề đến nhà ở và tài sản của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Ước tính tổng thiệt hại hơn 40 tỉ đồng.