Mùa mưa bão đang đến gần, các cơ quan, ban, ngành ở Hòa Bình đang khẩn trương rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở cao, qua đó có những biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Ngày 18.5, PV Báo Lao Động đã ghi nhận thực tế tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, nơi đây chủ yếu địa hình là đồi núi, độ dốc cao nên nguy cơ xảy ra sạt lở là rất lớn. Qua thống kê, toàn huyện Kim Bôi có 180 hộ dân ở 9 xã nằm trong vùng có nguy cơ bị sạt lở đất, đá lăn.
Trực tiếp có mặt tại xóm Gò Cha, xã Kim Bôi, theo quan sát của PV và người dân địa phương, hiện có 2 vị trí đang có nguy cơ sạt lở lớn với vết nứt chạy dọc theo sườn đồi có thể ảnh hưởng đến tài sản của người dân bất cứ khi nào.
Chỉ tay lên phía đồi cao, ông Quách Trọng An, trưởng thôn Gò Cha, cho biết: “Có hai hộ dân đang ở trong khu vực có nguy cơ sạt lở rất cao. Người dân đã trồng nhiều cây để phòng chống, nhưng nguy cơ sạt lở không thể tránh khỏi”.
Theo ông An, những năm trước, cứ mỗi khi mưa lớn là xảy ra tình trạng sạt lở. Ngay từ đầu năm nay, chính quyền và nhân dân đã xây dựng phương án nếu xảy ra mưa lớn thì sẽ tiến hành di dời người dân đến nơi an toàn.
Với địa hình phức tạp, mùa mưa lũ sạt trượt có thể xảy ra bất cứ lúc nào, UBND huyện Kim Bôi đã triển khai nhiều phương án nhằm chủ động ứng phó với mọi tình huống xấu.
Ông Đinh Tất Thắng – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Kim Bôi, cho biết: "Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo các xã thị trấn, thành lập các phương án để phòng chống thiên tai, giao nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị".
Theo ông Thắng, để phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại cho nhân dân, phòng đã cùng với lãnh đạo các xã và thị trấn thống kê những điểm có nguy cơ sạt lở, cắm biển cảnh báo. Đồng thời tuyên truyền cho người dân tránh xa những điểm sạt lở khi có mưa lớn.
Hiện tỉnh Hòa Bình đã có các văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, và địa phương, đối với những khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở cũng cần bổ sung cắm biển cảnh báo nguy hiểm.
Đồng thời, chuẩn bị nhân lực, vật lực để chủ động ứng phó với thiên tai, tuyên truyền, vận động các hộ chủ động di chuyển đến nơi an toàn khi xảy ra mưa to kéo dài.
Theo thống kê, từ năm 2021 đến nay, các đợt mưa lớn kèm giông lốc, sét, lũ quét, mưa đá và sạt lở đã gây thiệt hại lớn cho tỉnh Hòa Bình.
Cụ thể, đã có 2 người chết, 5 người bị thương và gần 500 ngôi nhà bị hư hỏng hoặc phải di dời. Nhiều công trình trường học, trạm y tế, thủy lợi, đường giao thông bị ảnh hưởng. Khoảng 650 ha cây trồng các loại bị hư hỏng và hơn 800 con gia súc, gia cầm bị chết.
Ước tính giá trị thiệt hại do thiên tai trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 đã lên đến hơn 53 tỉ đồng.