Dịch vụ làm đẹp, spa thú cưng đắt khách dịp cận Tết Tân Sửu

Kim Anh - Phạm Đông |

Dịp cận Tết Tân Sửu, nhiều người sẵn sàng chi nhiều tiền để thú cưng tắm gội, tỉa lông, móng và được nuôi dưỡng với chế độ đặc biệt.

Những năm gần đây, dịch vụ chăm sóc, làm đẹp, spa chó, mèo ngày Tết đã trở thành một dịch vụ đắt khách và mang lại nguồn thu nhập khủng. Vì vậy, những ngày này, các cửa hàng, dịch vụ chăm sóc thú cưng luôn trong tình trạng đông khách.

Theo ghi nhận của Lao Động những ngày cận Tết Nguyên đán 2021, tại nhiều cơ sở chăm sóc “thú cưng” trên những tuyến phố ở Hà Nội như Cầu Giấy, Nguyễn Trãi, Nguyễn Hoàng Tôn,… thời điểm này đã có nhiều khách hàng mang theo các con vật nuôi như chó mèo đi làm đẹp; thuê phòng nghỉ, khách sạn sang trọng để lưu trú.

Nhiều chú chó được chủ mang tới các cửa hàng làm đẹp, cắt tỉa lông dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Kim Anh
Nhiều chú chó được chủ mang tới các cửa hàng làm đẹp, cắt tỉa lông dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Kim Anh

Chị Phạm Ngọc Anh (Ba Đình, Hà Nội) đang nuôi một chú cún Poodle lông trắng và cũng chi không ít tiền cho cún cưng. Chị cho biết, vài năm gần đây chị thường cho cún đi spa làm đẹp, sắm phụ kiện, áo mới dịp cận Tết. Chỉ tính dịp gần Tết, chị Ngọc Anh đã chi 800.000 đồng cho việc tắm, cắt tỉa lông, móng và một số phụ kiện kèm theo.

“Hiện nay có nhiều cơ sở, dịch vụ làm đẹp cho thú cưng nhưng những ngày cận Tết giá tương đối cao. Ngoài dịch vụ làm đẹp, những ngày lễ Tết, tôi thường gửi cún cưng tại các khách sạn với mức giá từ 150.00 – 200.000 đồng/ ngày”, chị Phạm Ngọc Anh chia sẻ.

Dịch vụ chăm sóc thú cưng dịp Tết đắt khách, nhân viên phải làm việc liên tục đáp ứng nhu cầu của “thượng để“.
Dịch vụ chăm sóc thú cưng dịp Tết đắt khách, nhân viên phải làm việc liên tục đáp ứng nhu cầu của “thượng để“.

Anh Nguyễn Công Mạnh (29 tuổi) chủ cửa hàng thú cưng trên đường Nguyễn Hoàng Tôn (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, từ 20 tháng Chạp, nhu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ chăm sóc thú cưng tăng cao, gấp 2-3 lần so với ngày bình thường.

Trung bình một ngày anh Mạnh sẽ vệ sinh và làm đẹp cho khoảng 10-15 con. Đặc biệt, từ sau 27 Tết, cửa hàng lúc nào cũng trong tình trạng kín lồng, với khoảng 20 – 30 con một ngày.

Theo anh Mạnh, thời điểm cận Tết, khách hàng sử dụng nhiều nhất dịch vụ tắm và cắt tỉa lông. Tùy vào cân nặng của mỗi loại thú cưng sẽ có giá dịch vụ khác nhau. Hiện tại, có 3 dịch vụ chính của cửa hàng là cắt tỉa, tắm rửa, vệ sinh toàn diện (bao gồm tắm, khử mùi, dưỡng lông, vệ sinh tai miệng, móng) với mức giá từ 100.000 đồng – 400.000 đồng.

Anh Nguyễn Công Mạnh chia sẻ, những ngày giáp Tết, nhân viên phải làm việc hết công suất, có những hôm làm đến tận 20h.
Anh Nguyễn Công Mạnh chia sẻ, những ngày giáp Tết, nhân viên phải làm việc hết công suất, có những hôm làm đến tận 20h.

“Với những chú chó to như Alaska, Samoy có lông dày hơn thì thời gian làm lâu và cầu kỳ hơn. Vì vậy mình thường đăng lên thông báo với khách hàng có những bé to đến sớm hơn để có thời gian làm, và khách hàng có thể sắp xếp lịch để tránh những ngày sát Tết bị quá tải”, anh Nguyễn Công Mạnh cho biết thêm.

Hiện nay, nhu cầu của khách hàng ngày càng cao, do vậy ngày càng có nhiều dịch vụ làm đẹp đa dạng như mài móng, ngoáy tai, nhuộm lông, nắn tai, tạo kiểu theo yêu cầu khách hàng. Giá dao động từ 100.000 đồng – 500.000 đồng.

Thú cưng sẽ được sử dụng nhiều dịch vụ từ cắt, tỉa, nhuộm lông khi đến spa làm đẹp.
Thú cưng sẽ được sử dụng nhiều dịch vụ từ cắt, tỉa, nhuộm lông khi đến spa làm đẹp. Ảnh: Kim Anh

Theo chia sẻ của các chủ quán, hầu hết các thú cưng trước khi được chăm sóc, làm đẹp đều phải được kiểm tra, đảm bảo sức khỏe tốt và không mắc bệnh truyền nhiễm. Bên cạnh đó, nhân viên chăm sóc phải có kinh nghiệm, yêu chó mèo, đảm bảo tốt nhất cho thú cưng.

Kim Anh - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Grooming - nghề cắt tỉa lông thú cưng kiếm tiền triệu dịp Tết

Phạm Đông - Lan Nhi |

Là một nghề mới, thế nhưng Grooming đang là nghề thu hút rất nhiều các bạn trẻ yêu mến động vật, với nhiều kỹ thuật cắt, tỉa lông bắt mắt dành cho thú cưng ngày cận Tết.

Chủ cơ sở kể chuyện bi, hài trông giữ thú cưng ngày Tết

Phạm Đông - Lan Nhi |

Dịp gần cuối năm 2020, do lượng thú cưng tăng đột biến tại các cơ sở trông giữ chó mèo nên tại đây đã xuất hiện những câu chuyện hài hước nhưng cũng không kém phần cảm động.

Hà Nội: Bỏ tiền triệu cho dịch vụ nghỉ dưỡng "sang chảnh" dành cho thú cưng

Phạm Đông - Lan Nhi |

Đầu tư cho sở thích, đam mê, nhiều khách hàng đã bỏ tiền triệu để thú cưng được sử dụng các dịch vụ nghỉ dưỡng, spa làm đẹp, tắm hồ bơi “sang chảnh”... trong dịp Tết sắp tới.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Grooming - nghề cắt tỉa lông thú cưng kiếm tiền triệu dịp Tết

Phạm Đông - Lan Nhi |

Là một nghề mới, thế nhưng Grooming đang là nghề thu hút rất nhiều các bạn trẻ yêu mến động vật, với nhiều kỹ thuật cắt, tỉa lông bắt mắt dành cho thú cưng ngày cận Tết.

Chủ cơ sở kể chuyện bi, hài trông giữ thú cưng ngày Tết

Phạm Đông - Lan Nhi |

Dịp gần cuối năm 2020, do lượng thú cưng tăng đột biến tại các cơ sở trông giữ chó mèo nên tại đây đã xuất hiện những câu chuyện hài hước nhưng cũng không kém phần cảm động.

Hà Nội: Bỏ tiền triệu cho dịch vụ nghỉ dưỡng "sang chảnh" dành cho thú cưng

Phạm Đông - Lan Nhi |

Đầu tư cho sở thích, đam mê, nhiều khách hàng đã bỏ tiền triệu để thú cưng được sử dụng các dịch vụ nghỉ dưỡng, spa làm đẹp, tắm hồ bơi “sang chảnh”... trong dịp Tết sắp tới.