Chủ cơ sở kể chuyện bi, hài trông giữ thú cưng ngày Tết

Phạm Đông - Lan Nhi |

Dịp gần cuối năm 2020, do lượng thú cưng tăng đột biến tại các cơ sở trông giữ chó mèo nên tại đây đã xuất hiện những câu chuyện hài hước nhưng cũng không kém phần cảm động.

Dịch vụ trông giữ chó mèo những ngày nghỉ Tết được coi là một trong những nghề “hái ra tiền” vào những ngày cuối năm. Với mức thu nhập cao, lượng khách tăng gấp 4 - 5 lần ngày thường, lịch đặt hàng kín mít trong tuần, nhiều chủ cửa hàng kinh doanh ngành đặc thù này vẫn nhớ như in những câu chuyện cảm động, nhiều khi “cười ra nước mắt”.

Các nơi trông giữ thú cưng đông đúc khách hàng dịp cuối năm.Ảnh: Lan Nhi.
Các nơi trông giữ thú cưng đông đúc khách hàng dịp cuối năm. Ảnh: Lan Nhi.

Mở dịch vụ kinh doanh spa, nuôi giữ thú cưng đã gần một năm nay, anh Phùng Quốc Bình (sinh năm 1991, chủ cửa hàng District 4 Pet Hotel) vẫn nhớ như in câu chuyện dịp Tết năm ngoái. Anh Bình cho biết, do nhu cầu của khách hàng quá lớn nên toàn bộ phòng nghỉ, khách sạn dành cho thú cưng của anh đều kín mít.

Theo anh Bình, đa phần khách hàng gửi chó mèo ở đây đều là người xa quê và phải về quê ăn Tết. Có trường hợp thì do nhà xe không cho mang theo động vật, hoặc họ quá bận rộn ngày Tết, đi du lịch dài ngày nên thường mang đến đây cửa hàng trông hộ.

Dịch vụ trông giữ chó mèo những ngày nghỉ Tết được coi là một trong những nghề “hái ra tiền”.
Dịch vụ trông giữ chó mèo những ngày nghỉ Tết được coi là một trong những nghề “hái ra tiền”.

“Đợt Tết thì hầu như mọi người đều gửi thú cưng từ một tuần trở lên. Nhân viên chỗ tôi nhiều người cũng về nghỉ Tết, chỉ còn 6 người ở lại trông coi, chăm sóc.

Ngày nghỉ Tết đáng lẽ ra phải được thảnh thơi, thế nhưng các nhân viên tại đây phải chạy đôn, chạy đáo suốt ngày, quanh quẩn chăm sóc bên các thú cưng chứ chẳng được đi chơi ở đâu. Nghề làm dịch vụ mà, nên phải chấp nhận thôi” - anh Bình vui vẻ nói.

Nhân viên cửa hàng sẽ ở lại trông coi, chăm sóc chó mèo dịp Tết.
Nhân viên cửa hàng sẽ ở lại trông coi, chăm sóc chó mèo dịp Tết.

Bản thân là một người yêu động vật, anh Bình đã từng cưu mang nhiều chú mèo, chó người ta bỏ rơi. Anh dành riêng một số phòng nhà mình cho các bé ở và tìm cách kết nối, liên hệ để tìm cho chúng những người chủ tốt, biết yêu thương, chăm sóc động vật.

Có trường hợp chó, mèo đáng thương bị người ta bỏ rơi ngoài bãi rác, nhiều khách du lịch nước ngoài thấy vậy đã bế về cửa hàng của anh Bình, tin tưởng để gửi chăm sóc.

Các thú cưng được nhân viên chăm sóc chu đáo, kỹ lưỡng khi sử dụng dịch vụ.
Các thú cưng được nhân viên chăm sóc chu đáo, kỹ lưỡng khi sử dụng dịch vụ.

Còn tại cơ sở trông giữ và chăm sóc chó mèo trên đường Đê La Thành, chị N.T.L (sinh năm 1990, chủ cửa hàng) chia sẻ, do nhu cầu khách gửi chó, mèo đến cơ sở trông giữ vào đợt Tết tăng gấp nhiều lần ngày thường.

Do đó, từ khoảng ngày 26 - 27.12 (Âm lịch), chuỗi khách sạn, nhà nghỉ dành cho chó mèo bên chị đều “cháy” hết phòng. Một số khách hàng về quê vì muốn giữ chỗ nên phải đặt trước phòng cả tháng cho thú cưng của mình. Có những bạn trẻ vì đặt phòng muộn quá nên không còn chỗ, chị thấy thương nên đành đem về nhà nuôi hộ mấy ngày Tết.

Một số khách hàng về quê vì muốn giữ chỗ nên phải đặt trước phòng trước cả tháng cho thú cưng của mình.
Một số khách hàng về quê vì muốn giữ chỗ nên phải đặt trước phòng trước cả tháng cho thú cưng của mình.

Cũng giống như cửa hành của anh Bình, cơ sở chăm sóc thú cưng của chị N.T.L cũng nuôi nhận nhiều vật nuôi bị bỏ rơi. Lo sợ việc rao bán, giết mổ, hoặc chúng có thể rơi vào tay những người chủ không tốt nên chị L. thường để cho nhân viên của hàng mang về phòng chăm sóc và khám bệnh theo định kỳ.

Mặc dù phí trông giữ chó, mèo ở Hà Nội vào ngày Tết tăng cao, có nơi từ 300.000 - 500.000 đồng/ngày, song nhiều người cũng vì những lý do “bất khả kháng” nên vẫn phải chấp nhận gửi thú cưng của mình tại các cơ sở chăm sóc để về chu tất cho gia đình vào dịp Tết sắp tới.

Phạm Đông - Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Cụ bà 90 tuổi mở phòng khám chữa bệnh miễn phí cho thú cưng

Phạm Đông - Lan Nhi |

Từng là giảng viên Khoa Thú y - Học viện Nông nghiệp Việt Nam, khi về hưu, bà Phạm Xuân Vân (sinh năm 1932, TP. Hà Nội) đã mở phòng khám chữa bệnh, châm cứu miễn phí cho hàng nghìn thú cưng mỗi năm.

Loạt ảnh chó mèo và các loại thú cưng "tắm nắng" cực đáng yêu

THANH NGA (BRIGHTSIDE) |

Cho thú cưng của bạn phơi nắng là một điều quan trọng trong quá trình chăm sóc và nuôi dưỡng chúng. Đối với chó mèo hay các loại thú cưng khác, việc được "tắm nắng" mỗi ngày và thường xuyên sẽ giúp chúng có đời sống khỏe mạnh, hệ thần kinh ổn định và sống lâu hơn.

Những lưu ý khi cho trẻ khi nuôi thú cưng trong nhà

Hải Minh |

Hướng dẫn trẻ cách chăm sóc thú cưng, phải hiểu về hành vi và thói quen của thú nuôi.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hà Nội: Cụ bà 90 tuổi mở phòng khám chữa bệnh miễn phí cho thú cưng

Phạm Đông - Lan Nhi |

Từng là giảng viên Khoa Thú y - Học viện Nông nghiệp Việt Nam, khi về hưu, bà Phạm Xuân Vân (sinh năm 1932, TP. Hà Nội) đã mở phòng khám chữa bệnh, châm cứu miễn phí cho hàng nghìn thú cưng mỗi năm.

Loạt ảnh chó mèo và các loại thú cưng "tắm nắng" cực đáng yêu

THANH NGA (BRIGHTSIDE) |

Cho thú cưng của bạn phơi nắng là một điều quan trọng trong quá trình chăm sóc và nuôi dưỡng chúng. Đối với chó mèo hay các loại thú cưng khác, việc được "tắm nắng" mỗi ngày và thường xuyên sẽ giúp chúng có đời sống khỏe mạnh, hệ thần kinh ổn định và sống lâu hơn.

Những lưu ý khi cho trẻ khi nuôi thú cưng trong nhà

Hải Minh |

Hướng dẫn trẻ cách chăm sóc thú cưng, phải hiểu về hành vi và thói quen của thú nuôi.