Dịch vụ du lịch trái phép xuất hiện trên hồ Xuân Hương

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Hoạt động tham quan hồ Xuân Hương bằng xuồng máy mới xuất hiện khoảng 2 tháng trở lại đây chưa được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp phép nhưng vẫn vô tư hoạt động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho du khách.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lâm Đồng, qua kiểm tra thực tế tại khu vực hồ Xuân Hương, đơn vị chức năng xác định, tại khu vực bờ hồ gần nút giao Trần Quốc Toản - Trần Nhân Tông có hình thành một bến thuyền được dựng bảng quảng cáo với thông tin: Điểm bán vé Bến thuyền Xuân Hương của Công ty TNHH LiMi.

Tại thời điểm kiểm tra, dưới lòng hồ có 30 xuồng nhỏ gắn động cơ. Trong đó, 4 xuồng đang hoạt động trên mặt hồ phục vụ du khách.

Các xuồng này đều do du khách tự lái. Trong đó, xuồng mang số 18 đang chở theo 6 người lớn và 1 trẻ em, một người không mặc áo phao, xuồng có dấu hiệu vượt quá tải trọng và luôn ở trạng thái nghiêng về một bên, rất nguy hiểm cho tính mạng các du khách trên xuồng.

 
Dịch vụ du lịch bằng xuồng máy trên hồ Xuân Hương chưa được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp phép. Ảnh: Bến thuyền Xuân Hương.

Được biết, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch bằng xuồng máy tại Bến thuyền Xuân Hương này mới phát sinh khoảng 2 tháng trở lại đây, chưa được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp phép hoạt động theo quy định của Luật Thủy lợi.

Theo đánh giá của Sở NN&PTNT, hoạt động du lịch bằng xuồng máy này rất nguy hiểm đến an toàn, tính mạng du khách; ảnh hưởng đến cảnh quan chung khu vực quanh hồ Xuân Hương; có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng khi có sự cố đáng tiếc xảy ra.

Ngày 22.6, ông Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Sở NN&PTNT Lâm Đồng vừa ký văn bản kiến nghị UBND TP.Đà Lạt xử lý hoạt động du lịch trái phép bằng xuồng máy trên mặt hồ Xuân Hương.

Theo đó, Sở đề nghị UBND TP.Đà Lạt tổ chức kiểm tra hoạt động du lịch bằng xuồng máy tại Bến thuyền Xuân Hương; đồng thời, xử lý dứt điểm theo thẩm quyền đối với hành vi vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi; báo cáo kết quả xử lý về Sở NN&PTNT trước ngày 15.7.2022 để Sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Phương Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Khách du lịch đến Đà Lạt tăng mạnh dịp nghỉ hè

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Ngày 13.6, Phòng Văn hoá Thông tin TP.Đà Lạt cho biết, tính riêng từ đầu tháng 6 đến nay, tổng lượng khách đến Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng ước đạt 500.000, tăng 22,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Giữ hồn Đà Lạt trong tranh bút lửa

Đặng Hà |

Trải qua biết bao thăng trầm trước sự cạnh tranh mạnh mẽ của dòng tranh hiện đại, theo dòng lịch sử thì cây bút lửa của người nghệ nhân Nguyễn Khánh Hoàng vẫn còn cháy đỏ trên mặt gỗ đến ngày hôm nay. Những tác phẩm của anh không chỉ góp phần giữ gìn nghề tranh bút lửa tại Đà Lạt mà còn được chính thức đưa vào sách lớp 6 làm tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Lâm Đồng.

Âm nhạc - “đặc sản” mới thu hút du khách của Đà Lạt

Phương Nhiên |

Theo thống kê của ngành Du lịch Đà Lạt (Lâm Đồng), chỉ riêng 2 đêm nhạc của Hà Anh Tuấn đã mang đến cho thành phố 10.000 du khách, bằng 1/10 lượng khách đến Đà Lạt trong cả dịp lễ 30.4 vừa qua; liveshow của Lệ Quyên, Mỹ Tâm cũng thu hút khoảng 3.000 khách mỗi buổi… Âm nhạc đang góp phần không nhỏ vào sự phát triển ngành du lịch địa phương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khách du lịch đến Đà Lạt tăng mạnh dịp nghỉ hè

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Ngày 13.6, Phòng Văn hoá Thông tin TP.Đà Lạt cho biết, tính riêng từ đầu tháng 6 đến nay, tổng lượng khách đến Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng ước đạt 500.000, tăng 22,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Giữ hồn Đà Lạt trong tranh bút lửa

Đặng Hà |

Trải qua biết bao thăng trầm trước sự cạnh tranh mạnh mẽ của dòng tranh hiện đại, theo dòng lịch sử thì cây bút lửa của người nghệ nhân Nguyễn Khánh Hoàng vẫn còn cháy đỏ trên mặt gỗ đến ngày hôm nay. Những tác phẩm của anh không chỉ góp phần giữ gìn nghề tranh bút lửa tại Đà Lạt mà còn được chính thức đưa vào sách lớp 6 làm tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Lâm Đồng.

Âm nhạc - “đặc sản” mới thu hút du khách của Đà Lạt

Phương Nhiên |

Theo thống kê của ngành Du lịch Đà Lạt (Lâm Đồng), chỉ riêng 2 đêm nhạc của Hà Anh Tuấn đã mang đến cho thành phố 10.000 du khách, bằng 1/10 lượng khách đến Đà Lạt trong cả dịp lễ 30.4 vừa qua; liveshow của Lệ Quyên, Mỹ Tâm cũng thu hút khoảng 3.000 khách mỗi buổi… Âm nhạc đang góp phần không nhỏ vào sự phát triển ngành du lịch địa phương.