Di tích bị xâm hại, tô sơn lòe loẹt: Nhiều cán bộ phường bị khiển trách

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ xâm hại di tích Quốc gia, nhiều cán bộ phường liên quan đã bị kỷ luật với mức khiển trách và rút kinh nghiệm sâu sắc.

Theo đó ngày 28.12, thông tin từ UBND TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ký quyết định kỷ luật khiển trách đối với 2 cán bộ và phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với 6 cán bộ có liên quan tới vụ xâm hại di tích Quốc gia chùa Quan Thánh (ở phường An Hưng, TP Thanh Hóa).

Khu chùa Quan Thánh (phường An Hưng, TP.Thanh Hóa) bị xâm hại, tô vẽ sơn lòe loẹt. Ảnh: Q.D
Khu chùa Quan Thánh (phường An Hưng, TP Thanh Hóa) bị xâm hại, tô vẽ sơn lòe loẹt. Ảnh: Quách Du

Hai cán bộ bị kỷ luật khiển trách gồm ông Nguyễn Đình Lợi - Phó Chủ tịch UBND phường An Hưng và ông Ngô Sỹ Thế - cán bộ văn hóa UBND phường An Hưng.

Ngoài ra, phê bình và yêu cầu tập thể Phòng Văn Hóa và Thông tin, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường thành phố, UBND phường An Hưng nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc.

Cùng với đó, phê bình và rút kinh nghiệm sâu sắc đối với 6 cá nhân gồm: Ông Nguyễn Bá Bình - Chủ tịch UBND phường An Hưng; Nguyễn Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND phường An Hưng; Lê Đại Hành - Bí thư Đảng ủy phường Đông Thọ (nguyên Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố); Hoàng Cao Thắng - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (nguyên Phó Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin thành phố); Nguyễn Văn Lưu - nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố và bà Phạm Thị Ngọc Thọ - chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin thành phố.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, dịp tháng 11.2022, nhiều người dân tỏ ra bất ngờ, bức xúc khi tại khu Di tích lịch sử quốc gia về nghệ thuật điêu khắc đá núi Nhồi (ở phường An Hưng, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bị xâm hại, tô vẽ lòe loẹt, làm biến đổi nguyên trạng ban đầu.

Ghi nhận tại khu di tích này cho thấy, có khoảng hơn chục bài văn bia, hình tượng trên vách đá (trong khu chùa Quan Thánh) bị tô vẽ màu đỏ vàng lòe loẹt. Thậm chí, một tấm văn bia còn bị khoan, đục lỗ làm hư hỏng 2 chữ trong văn bia khắc trên đá.

Được biết, các văn bia, hình tượng khắc trên vách đá (trong chùa Quan Thánh) đều nằm trong quần thể di tích lịch sử quốc gia về nghệ thuật điêu khắc đá núi Nhồi. Cụm di tích này, ngoài chùa Quan Thánh còn có núi Vọng phu, lăng Quận Mãn, chùa Tiên Sơn, Đình Thượng.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc kiểm tra, qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, việc tô vẽ các hạng mục trong di tích là do bà Lê Thị Thịnh. Nói về vụ việc trên, bà Thịnh cho biết, trong thời gian trông coi chùa Quan Thánh, thấy các tấm bia, linh vật bị mốc đen nên đã thuê thợ về sơn vẽ lại.

Đến nay, sau khi xác minh, làm rõ sự việc, cơ quan chức năng TP Thanh Hóa đã quyết định thi hành kỷ luật khiển trách và phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với nhiều cán bộ có liên quan.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Hồ thủy lợi bị xâm hại: Công trình vi phạm ở huyện Chương Mỹ đã tự tháo dỡ

Hiếu Anh |

Theo báo cáo của UBND huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, qua phản ánh của Báo Lao Động về các công trình xâm hại hồ thủy lợi, chủ công trình đã tự tháo dỡ, khắc phục hậu quả.

Vụ chùa cổ bị xâm hại: Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu kiểm tra xử lý

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi xảy ra vụ việc khu di tích quốc gia (ở Thanh Hóa) bị xâm hại, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có ý kiến chỉ đạo kiểm tra, xử lý vụ việc.

Thanh Hóa: Khu di tích cấp quốc gia bị xâm hại, tô sơn lòe loẹt

QUÁCH DU |

Nhiều bài thơ, hình tượng tại đền Quan Thánh (ở khu Di tích lịch sử quốc gia về nghệ thuật điêu khắc đá núi Nhồi) bị xâm hại, quét sơn lòe loẹt. Thậm chí, có chỗ còn bị khoan lỗ đinh khiến các chữ khắc trên vách đá bị mất.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hồ thủy lợi bị xâm hại: Công trình vi phạm ở huyện Chương Mỹ đã tự tháo dỡ

Hiếu Anh |

Theo báo cáo của UBND huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, qua phản ánh của Báo Lao Động về các công trình xâm hại hồ thủy lợi, chủ công trình đã tự tháo dỡ, khắc phục hậu quả.

Vụ chùa cổ bị xâm hại: Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu kiểm tra xử lý

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi xảy ra vụ việc khu di tích quốc gia (ở Thanh Hóa) bị xâm hại, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có ý kiến chỉ đạo kiểm tra, xử lý vụ việc.

Thanh Hóa: Khu di tích cấp quốc gia bị xâm hại, tô sơn lòe loẹt

QUÁCH DU |

Nhiều bài thơ, hình tượng tại đền Quan Thánh (ở khu Di tích lịch sử quốc gia về nghệ thuật điêu khắc đá núi Nhồi) bị xâm hại, quét sơn lòe loẹt. Thậm chí, có chỗ còn bị khoan lỗ đinh khiến các chữ khắc trên vách đá bị mất.