Hồ thủy lợi bị xâm hại: Công trình vi phạm ở huyện Chương Mỹ đã tự tháo dỡ

Hiếu Anh |

Theo báo cáo của UBND huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, qua phản ánh của Báo Lao Động về các công trình xâm hại hồ thủy lợi, chủ công trình đã tự tháo dỡ, khắc phục hậu quả.

Cụ thể, ngày 2.12, ông Đỗ Hoàng Anh Châu, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ ký văn bản số 844/BC-UBND báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh của Báo Lao Động.

Theo báo cáo của UBND huyện Chương Mỹ, qua phản ánh của Báo Lao Động, đơn vị đã vào cuộc xác minh làm rõ, tại địa phận hồ Đồng Sương có công trình xây dựng trong phạm vi phần phụ cận công trình thủy lợi thuộc địa phận Đội 2, Xí nghiệp chè Lương Mỹ, thôn Phú Mỹ, xã Trần Phú (công trình Mai Sonson). Chủ công trình vi phạm là ông Nghiêm Thanh Sơn, thường trú tại 49 Quán Thánh, Ba Đình, thành phố Hà Nội. Nguồn gốc thửa đất do Xí nghiệp Chè Lương Mỹ giao khoán cho ông Nghiêm Thanh Sơn, tại hợp đồng giao khoán số 460 ngày 12.11.2014. Diện tích giao khoán 9.456 m2, trong đó có 9.256 m2 đất trồng cây lâu năm.

Về hồ sơ xử lý vi phạm: UBND xã Trần Phú đã lập biên bản hiện trạng và yêu cầu hộ ông Sơn tự tháo dỡ công trình vi phạm để trả lại hiện trạng thửa đất như ban đầu và sử dụng đúng mục đích đất được giao.

UBND huyện Chương Mỹ đã có văn bản số 1910/UBND-KT ngày 12.10.2022 về việc giao UBND xã Trần Phú và các cơ quan chuyên môn xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy lợi tại các xã Nam Phương Tiến, Trần Phú. Biên bản ghi nhận việc tự giác khắc phục hậu quả ngày 21.11.2022.

Hồ Đồng Sương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Ảnh Ngô Cường
Hồ thủy lợi Đồng Sương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội tại thời điểm Báo Lao Động phản ánh sai phạm. Ảnh Ngô Cường

Tại Hồ Miễu, UBND huyện Chương Mỹ ghi nhận chủ công trình vi phạm là hộ bà Phương Khánh Linh thường trú tại số 9, ngách 612/2 Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Trong đó một phần công trình khoảng 35m2 (cột bê tông, lát sàn gỗ) xây dựng lấn ra Hồ Miễu tại thôn Đồi Miễu, xã Nam Phương Tiến.

Nguồn gốc thửa đất của hộ bà Phương Khánh Linh được UBND huyện Chương Mỹ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 01.8.2002 cho hộ bà Trần Thảo Nguyên, tại thôn Đồi Miễu, xã Nam Phương Tiến, diện tích 1.576 m2; đến ngày 16.7.2019 hộ bà Nguyên chuyển nhượng cho ông Trần Quang Hưng và bà Phương Khánh Linh.

Về hồ sơ xử lý vi phạm công trình này, UBND xã đã lập biên bản hiện trạng và yêu cầu bà Linh tự tháo dỡ công trình vi phạm để trả lại hiện trạng thửa đất như ban đầu và sử dụng đúng mục đích đất được giao.

UBND huyện Chương Mỹ đã có văn bản số 1910/UBND-KT ngày 12.10.2022 về việc giao UBND xã Nam Phương Tiến và các cơ quan chuyên môn xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy lợi tại các xã Nam Phương Tiến, Trần Phú. Biên bản ghi nhận việc tự giác khắc phục hậu quả ngày 21.11.2022.

Đơn vị chức năng kiểm tra vi phạm tại hồ Miễu trước đó. Ảnh Ngô Cường
Đơn vị chức năng kiểm tra vi phạm tại hồ Miễu trước đó. Ảnh Ngô Cường

Như vậy, 02 vụ việc vi phạm theo phản ánh của Báo Lao động tại hồ Miễu và hồ Đồng Sương thuộc địa phận huyện Chương Mỹ đã được chủ công trình tự tháo dỡ, khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, tại địa phận huyện Quốc Oai (Hà Nội), hiện nhiều cá nhân, tổ chức liên quan đến công trình sai phạm vẫn chưa tự giác khắc phục hậu quả.

Hiếu Anh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Cần sớm xử lý các đối tượng vi phạm hồ thủy lợi

Nhóm Phóng viên |

Về việc các hồ thủy lợi bị xâm hại ở Hà Nội mà Báo Lao Động phản ánh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã làm rõ sai phạm. Tuy nhiên, quá trình xử lý lại đang bị buông lỏng, chậm trễ.

Hà Nội: Đề nghị xử lý tập thể, cá nhân trong quản lý hồ thủy lợi

Hiếu Anh |

Ngày 2.11, ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội ký công văn số 3175/SNN-TLPCTT về việc kiểm tra, xử lý vi phạm hồ chứa thủy lợi theo phản ánh của Báo Lao Động.

Hồ thủy lợi bị xâm hại: Sau cánh cổng khóa của Maisonson, đầy rẫy sai phạm

Nhóm phóng viên |

Thời gian qua, Báo Lao Động phản ánh hàng loạt hồ thủy lợi bị xâm hại. Theo đó, 28.9, phóng viên cùng đơn vị chức năng trực tiếp khảo sát các công trình vi phạm. Thế nhưng, công trình Maisonson, thuộc địa phận xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội lại đóng cửa im ỉm.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hà Nội: Cần sớm xử lý các đối tượng vi phạm hồ thủy lợi

Nhóm Phóng viên |

Về việc các hồ thủy lợi bị xâm hại ở Hà Nội mà Báo Lao Động phản ánh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã làm rõ sai phạm. Tuy nhiên, quá trình xử lý lại đang bị buông lỏng, chậm trễ.

Hà Nội: Đề nghị xử lý tập thể, cá nhân trong quản lý hồ thủy lợi

Hiếu Anh |

Ngày 2.11, ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội ký công văn số 3175/SNN-TLPCTT về việc kiểm tra, xử lý vi phạm hồ chứa thủy lợi theo phản ánh của Báo Lao Động.

Hồ thủy lợi bị xâm hại: Sau cánh cổng khóa của Maisonson, đầy rẫy sai phạm

Nhóm phóng viên |

Thời gian qua, Báo Lao Động phản ánh hàng loạt hồ thủy lợi bị xâm hại. Theo đó, 28.9, phóng viên cùng đơn vị chức năng trực tiếp khảo sát các công trình vi phạm. Thế nhưng, công trình Maisonson, thuộc địa phận xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội lại đóng cửa im ỉm.