Đề xuất mở rộng địa giới hành chính TP.Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang có phương án mở rộng địa giới hành chính TP.Buôn Ma Thuột thêm hơn 127 km2.

Ngày 21.12, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk thông tin, đang xin ý kiến các bên liên quan sáp nhập một số xã lân cận với diện tích hơn 127 km2, để mở rộng địa giới hành chính TP.Buôn Ma Thuột. Khi các cơ quan liên quan trả lời đầy đủ, sở sẽ tổng hợp, tổ chức cuộc họp để thống nhất phương án xin mở rộng địa giới hành chính TP.Buôn Ma Thuột.

Trước đó, Sở Nội vụ Đắk Lắk có phương án dự thảo lần ba về việc mở rộng địa giới hành chính TP Buôn Ma Thuột gửi các Sở Tài nguyên Môi trường, Kế hoạch Đầu tư và Xây dựng… để xin ý kiến.

Theo phương án dự thảo, Sở Nội vụ Đắk Lắk đề xuất sáp nhập các xã Cư Suê, Cuôr Đăng (huyện Cư M’gar) và Hòa Đông (huyện Krông Pắk); sáp nhập hơn 10 km2 của buôn Kroa A (xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar) vào địa giới hành chính TP.Buôn Ma Thuột.

Tổng diện tích các đơn vị nêu trên khoảng 127 km2, quy mô dân số gần 40.000 người. Trước đó, ngày 15.12, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản đồng ý với Sở Nội vụ về phương án mở rộng địa giới hành chính TP.Buôn Ma Thuột như trên.

Hiện TP.Buôn Ma Thuột có diện tích hơn 377 km2, dân số khoảng 485.000 người.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Sau sắp xếp hành chính, Hà Nội giảm 70 đơn vị cấp xã, số lượng công chức dôi dư lớn

Vương Trần - Khánh An |

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, TP Hà Nội dự kiến giảm 70 đơn vị hành chính cấp xã. Sau khi sắp xếp, thành phố sẽ phải thực hiện bố trí lại số lượng cán bộ, công chức dôi dư, trụ sở, tài sản công tương đối lớn.

Sắp xếp đơn vị hành chính phải quyết tâm cao, làm khoa học

Phạm Đông |

Các chuyên gia và đại biểu Quốc hội cho rằng, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã cần xét đến các yếu tố đặc thù; không cào bằng, mang tính hình thức, định lượng mà ưu tiên sự ổn định, phát triển của kinh tế - xã hội. Do đó, cần phải giải pháp quyết liệt, kịp thời, chủ động, linh hoạt trong việc sáp nhập các đơn vị hành chính.

Những thay đổi về thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính

Vân Hà |

Theo Nghị quyết số 104/2023/QH15 của Quốc hội, từ ngày 1.7.2024 sẽ bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước; áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất.

TPHCM bất ngờ lọt top 10 điểm đón giao thừa trên toàn cầu

Chí Long |

Agoda sử dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) để gợi ý danh sách các điểm đến đón giao thừa khó quên trên toàn cầu, trong đó có TPHCM.

Có manh mối mới vụ máy bay MH370 mất tích

Thanh Hà |

Một ngư dân đã nghỉ hưu tuyên bố tìm thấy mảnh lớn của chiếc máy bay MH370 bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines ngoài khơi Nam Australia.

Chưa tìm thấy thợ mỏ mất tích trong vụ tai nạn ở mỏ than sâu nhất Đông Nam Á

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trao đổi với Báo Lao Động trưa nay (22.12), ông Nguyễn Hoài Sơn – Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ninh cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm một thợ mỏ bị mất tích trong vụ tai nạn sạt lở tầng khai thác tại Công ty CP Than Cọc Sáu từ chiều tối qua đến nay nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Một nửa số chuột túi xuất hiện ở Cao Bằng đã chết vì bệnh và stress

Tân Văn |

Thông tin từ Vườn quốc gia Hoàng Liên, 2 trong số 4 con chuột túi phát hiện ở tỉnh Cao Bằng, được bàn giao cho đơn vị đã chết vì bệnh.

Kiểm điểm cựu Giám đốc Sở Y tế Gia Lai liên quan gói thầu AIC

THANH TUẤN |

Ngày 22.12, tin từ Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, đã yêu cầu ông Mai Xuân Hải - cựu Giám đốc Sở Y tế và ông Đặng Toàn Thắng - cựu Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành Y tế kiểm điểm trách nhiệm trong việc tham mưu để xảy ra vi phạm, khuyết điểm của Sở Y tế trong việc mua sắm các gói thầu do Công ty AIC cung cấp.

Sau sắp xếp hành chính, Hà Nội giảm 70 đơn vị cấp xã, số lượng công chức dôi dư lớn

Vương Trần - Khánh An |

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, TP Hà Nội dự kiến giảm 70 đơn vị hành chính cấp xã. Sau khi sắp xếp, thành phố sẽ phải thực hiện bố trí lại số lượng cán bộ, công chức dôi dư, trụ sở, tài sản công tương đối lớn.

Sắp xếp đơn vị hành chính phải quyết tâm cao, làm khoa học

Phạm Đông |

Các chuyên gia và đại biểu Quốc hội cho rằng, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã cần xét đến các yếu tố đặc thù; không cào bằng, mang tính hình thức, định lượng mà ưu tiên sự ổn định, phát triển của kinh tế - xã hội. Do đó, cần phải giải pháp quyết liệt, kịp thời, chủ động, linh hoạt trong việc sáp nhập các đơn vị hành chính.

Những thay đổi về thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính

Vân Hà |

Theo Nghị quyết số 104/2023/QH15 của Quốc hội, từ ngày 1.7.2024 sẽ bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước; áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất.