Đề xuất "dẹp" nhà hàng nổi trái phép trên vịnh Nha Trang

Nhiệt Băng |

Ngày 3.12, phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang (Khánh Hoà) cho biết, vừa đề xuất UBND tỉnh Khánh Hòa ngừng thực hiện phương án bố trí nhà hàng nổi trên vịnh Nha Trang.

Theo đề xuất, tại cuộc họp ngày 20.11, phòng Quản lý đô thị thống nhất với phòng Kinh tế TP. Nha Trang việc đề nghị UBND tỉnh cho phép không thực hiện phương án bố trí nhà hàng nổi trên Vịnh Nha Trang.

Đề xuất trên xuất phát từ những lý do: "Ngày 14.10.2016, UBND tỉnh Khánh Hòa có thông báo cấm tất cả các bè nổi không đủ điều kiện hoạt động theo quy định, yêu cầu các hộ kinh doanh bè nổi dừng hoạt động để cải tạo và đóng mới phương tiện đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy... và hoạt động theo đúng quy định. TP Nha Trang không còn vùng nước để quy hoạch cho neo đậu cố định nên các phương tiện đóng mới phải di chuyển dễ dàng để hoạt động lưu động. Nhu cầu ăn uống, vui chơi của khách du lịch khi tham gia chương trình tham quan biển đảo sẽ được phục vụ tại các nhà hàng, khu du lịch trên đảo và đất liền".

Ngày 12.11, Sở GTVT báo cáo UBND tỉnh, nêu tình hình thực tế hiện nay có 6 bè nổi (trong tổng 11 bè nổi hiện có) hoạt động trái phép do chưa làm thủ tục đăng kiểm đối với bè nổi bằng vật liệu composit hoặc cải tạo từ bè gỗ truyền thống nuôi trồng thủy sản.

Sở GTVT cũng đề xuất kiến nghị: “Việc tồn tại bè nổi không đủ điều kiện hoạt động kinh doanh phục vụ khách du lịch trên vùng biển tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy nội địa, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nguy cơ cháy nổ...; Kiên quyết đình chỉ hoạt động các bè nổi không đủ điều kiện hoạt động nhưng vẫn cố tình vi phạm việc tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống".

Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa cho rằng, việc tồn tại các bè nổi trái phép kinh doanh phục vụ khách du lịch trên vùng biển tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy nội địa, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nguy cơ cháy nổ...

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Bè, nhà hàng nổi phục vụ du lịch hoạt động trái phép: Ngang nhiên hoạt động bất chấp lệnh cấm

NHIỆT BĂNG |

Dù đã có chỉ đạo cấm từ nhiều năm, nhưng các bè, nhà hàng nổi phục vụ du lịch vẫn hoạt động đón khách, bất chấp quy định diễn ra ở các tỉnh Nam Trung Bộ như Phú Yên, Khánh Hòa...

9 bè, nhà hàng nổi trái phép lén lút hoạt động trên vịnh Nha Trang

Nhiệt Băng |

Chiều 4.10, ông Huỳnh Bình Thái - Trưởng Ban quản lý vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, thống kê sơ bộ cho thấy có khoảng 9 bè, nhà hàng nổi đang lén lút hoạt động, đón khách trái phép trên vịnh. 

Nóng nhất hôm nay: Bị sản phụ phát hiện chuột chết trong đồ ăn, nhà hàng nổi tiếng đóng cửa

Dung Hà |

Bị sản phụ phát hiện chuột chết trong đồ ăn, nhà hàng nổi tiếng đóng cửa, Cựu tổng thống Obama tiết lộ từng bị đuổi khỏi Disneyland, “Sát thủ Twitter” Nhật Bản bị truy tố 9 tội danh giết người... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bè, nhà hàng nổi phục vụ du lịch hoạt động trái phép: Ngang nhiên hoạt động bất chấp lệnh cấm

NHIỆT BĂNG |

Dù đã có chỉ đạo cấm từ nhiều năm, nhưng các bè, nhà hàng nổi phục vụ du lịch vẫn hoạt động đón khách, bất chấp quy định diễn ra ở các tỉnh Nam Trung Bộ như Phú Yên, Khánh Hòa...

9 bè, nhà hàng nổi trái phép lén lút hoạt động trên vịnh Nha Trang

Nhiệt Băng |

Chiều 4.10, ông Huỳnh Bình Thái - Trưởng Ban quản lý vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, thống kê sơ bộ cho thấy có khoảng 9 bè, nhà hàng nổi đang lén lút hoạt động, đón khách trái phép trên vịnh. 

Nóng nhất hôm nay: Bị sản phụ phát hiện chuột chết trong đồ ăn, nhà hàng nổi tiếng đóng cửa

Dung Hà |

Bị sản phụ phát hiện chuột chết trong đồ ăn, nhà hàng nổi tiếng đóng cửa, Cựu tổng thống Obama tiết lộ từng bị đuổi khỏi Disneyland, “Sát thủ Twitter” Nhật Bản bị truy tố 9 tội danh giết người... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.