Để xảy ra phá rừng, cả Bí thư và Chủ tịch huyện Bắc Mê bị kỷ luật

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Bí thư và Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê bị kỷ luật vì đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, để xảy ra nhiều vụ việc khai thác lâm sản, phá rừng trái phép quy mô lớn trên địa bàn.

Ngày 17.10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang đã có Thông cáo báo chí về việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Mê, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng hình thức khiển trách.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bà Củng Thị Mẩy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê bằng hình thức khiển trách.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Bùi Văn Tuân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Bắc Mê, nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức khiển trách.

Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Mê và ông Bùi Văn Tuân, bà Củng Thị Mẩy có vi phạm, khuyết điểm do thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.

Từ đó để xảy ra nhiều vụ việc khai thác lâm sản trái pháp luật, với quy mô, khối lượng gỗ bị khai thác trái phép lớn, gây hậu quả nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Trước đó, vào cuối tháng 5.2021, các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang đã điều tra phát hiện tại khu vực rừng đặc dụng Du Già thuộc xã Minh Ngọc (Bắc Mê) có hàng trăm cây gỗ nghiến bị khai thác trái phép với khối lượng trên 1.000m3.

Căn cứ tính chất mức độ của vụ việc, các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang đã tiến hành khởi tố 5 vụ với 13 bị can về tội “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” theo quy định tại khoản 3 điều 232 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm trong vụ phá rừng ở Sa Thầy

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 25.9, UBND tỉnh Kon Tum – cho biết, đã yêu cầu các đơn vị, tổ chức làm rõ trách nhiệm liên quan trong vụ án phá rừng quy mô lớn tại xã biên giới Mo Rai, huyện Sa Thầy. 

Phá rừng ở Kon Tum khi cảnh báo còn chưa... ráo mực

THANH TUẤN |

Kon Tum - Nhận định lâm tặc có thể lợi dụng kỳ nghỉ lễ 2.9 để phá rừng, trước ngày nghỉ lễ 2 tuần, UBND tỉnh Kon Tum đã ra văn bản gửi các công ty lâm nghiệp yêu cầu tăng cường chốt chặn, tuần tra, bảo vệ rừng. Tuy nhiên, công văn cảnh báo còn chưa… ráo mực thì rừng vẫn bị phá trên diện rộng.

Vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin: Chuyển hồ sơ lên công an tỉnh điều tra

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Đó là nội dung thông tin về vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin tại cuộc họp báo do Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên tổ chức vào chiều nay, 22.9.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm trong vụ phá rừng ở Sa Thầy

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 25.9, UBND tỉnh Kon Tum – cho biết, đã yêu cầu các đơn vị, tổ chức làm rõ trách nhiệm liên quan trong vụ án phá rừng quy mô lớn tại xã biên giới Mo Rai, huyện Sa Thầy. 

Phá rừng ở Kon Tum khi cảnh báo còn chưa... ráo mực

THANH TUẤN |

Kon Tum - Nhận định lâm tặc có thể lợi dụng kỳ nghỉ lễ 2.9 để phá rừng, trước ngày nghỉ lễ 2 tuần, UBND tỉnh Kon Tum đã ra văn bản gửi các công ty lâm nghiệp yêu cầu tăng cường chốt chặn, tuần tra, bảo vệ rừng. Tuy nhiên, công văn cảnh báo còn chưa… ráo mực thì rừng vẫn bị phá trên diện rộng.

Vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin: Chuyển hồ sơ lên công an tỉnh điều tra

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Đó là nội dung thông tin về vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin tại cuộc họp báo do Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên tổ chức vào chiều nay, 22.9.