Cần truy tìm đến cùng kẻ cầm đầu tổ chức phá rừng Sa Thầy, Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum - Cơ quan Công an huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum vừa xác định được các đối tượng trong vụ án phá rừng quy mô lớn xảy ra tại lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy quản lý.  

Cảnh báo chưa... ráo mực

Trước đó, như Báo Lao Động đưa tin, tại lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy, lâm tặc triệt hạ gần 90 cây gỗ lớn gây thiệt hại hơn 147m3 gỗ. Với số lượng gỗ thiệt hại, có thể nói đây là vụ phá rừng lớn ở Tây Nguyên hiện nay. 

Nhận định lâm tặc có thể lợi dụng kỳ nghỉ lễ 2.9 để phá rừng, trước ngày nghỉ lễ 2 tuần, UBND tỉnh Kon Tum đã ra văn bản gửi các công ty lâm nghiệp yêu cầu tăng cường chốt chặn, tuần tra, bảo vệ rừng. Đề xuất xử lý các đơn vị thiếu tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ rừng. 

Tuy nhiên, công văn cảnh báo còn chưa… ráo mực thì rừng vẫn bị phá trên diện rộng và lâm tặc vẫn xách cưa vào được rừng. Thông thường, các bìa rừng, tuyến đường độc đạo luôn có các chốt liên ngành: Kiểm lâm, Bảo vệ rừng, UBND xã, Bộ đội Biên phòng quản lý, canh giữ.

Một cây gỗ bị cưa hạ. Ảnh T.T
Một cây gỗ bị cưa hạ. Ảnh: T.T

Tại các vị trí, lâm tặc cưa hạ cây gỗ khi chưa vận chuyển gỗ ra khỏi hiện trường. Ông Nguyễn Văn Tuyên - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy - cho rằng: “Lâm tặc có dấu hiệu huỷ hoại rừng, vì thông thuờng khi cưa hạ cây nào thì chúng cưa xẻ thành phách vận chuyển đi ngay”.

Tuy nhiên, nhận định này cũng chỉ là một gợi ý cho hướng điều tra vụ án. Không có lý do gì lâm tặc huỷ hoại rừng mà mục đích chính là cưa hạ cây để lấy gỗ. Huỷ hoại rừng là hành vi chặt, đốt, phá trắng trên diện tích rừng lớn, thường nhằm mục đích lấy đất sản xuất nương rẫy, trồng trọt.  

Không ai trồng cây gì giữa vùng rừng mênh mông, rộng lớn, đường hiểm trở của xã biên giới Mo Rai. Có thể trong vụ án phá rừng này, nhóm lâm tặc chưa kịp mở đường vận chuyển ra khỏi rừng thì sự việc bị phát giác.

Có lộ diện lâm tặc "chúa"?

Khi công an huyện Sa Thầy xác định được nhóm đối tượng trong vụ án Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum ông Dương Văn Trang đã kịp thời động viên, khen thưởng đột xuất. Đồng thời đề nghị tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thông thường trong các vụ án phá rừng quy mô lớn, có tổ chức chặt chẽ, lâm tặc là những kẻ được trả tiền công để trực tiếp phá rừng, cưa hạ cây gỗ. Đứng đằng sau là các nhóm đầu nậu thu mua, tàng trữ gỗ bất hợp pháp, giới trong nghề gọi là lâm tặc “chúa”.

Với đặc thù vùng rừng biên giới được canh chừng liên tục, các lâm tặc “con” rất khó để vào rừng và cùng lắm thì khai thác, cưa hạ 5-7 cây gỗ. Với hiện trường rộng, khối lượng gỗ thiệt hại chưa dừng lại ở con số 147m3, lâm tặc ăn ở dài ngày trong rừng, chia thành các nhóm để phá chứ không làm đơn lẽ, thì đây là vụ án phá rừng phức tạp, có tổ chức, có quy mô.

Vì thế, yêu cầu Công an mở rộng điều tra vụ án phá rừng của Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum Dương Văn Trang hoàn toàn chính xác, hợp lý. Liệu trong vụ phá rừng này, có dấu hiệu của tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tội Huỷ hoại rừng…

Truy bắt, xử lý nhóm đối tượng cầm cưa xăng đốn hạ cây rừng là chỉ mới điều tra được… phần ngọn. Phá rừng sẽ còn tiếp diễn bởi lâm tặc “chúa” chưa lộ diện. Bởi thế, yêu cầu điều tra mở rộng trong vụ án này là trách nhiệm nặng nề, khó khăn của Công an huyện Sa Thầy, Công an tỉnh Kon Tum.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Kon Tum: Khen thưởng lực lượng công an phòng, chống phá rừng Mo Rai

THANH TUẤN |

Ngày 20.9, tại huyện Sa Thầy, ông Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum đã khen thưởng đột xuất tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Sa Thầy trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, cụ thể là tại vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. 

Phá rừng quy mô "khủng" ở Kon Tum: Từ dự đoán thiệt hại 10m3, đã lên 147m3

THANH TUẤN |

Kon Tum – Vụ phá rừng quy mô lớn ở xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đang được cơ quan chức năng điều tra, làm sáng tỏ. Từ những thông tin đã có, có thể thấy trong vụ phá rừng này lại có nhiều điểm khá “kỳ lạ” so với các vụ án phá rừng thường thấy.

Lại phá rừng dữ dội ở biên giới Kon Tum

Thanh Tuấn |

Kon Tum - Khu vực biên giới ở huyện Sa Thầy, những cánh rừng tự nhiên liên tục bị “chảy máu”. Tại xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, Lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy quản lý, có hàng chục cây gỗ lớn bị lâm tặc đốn hạ. Tình trạng phá rừng nơi đây thường diễn ra trên diện tích lớn.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Kon Tum: Khen thưởng lực lượng công an phòng, chống phá rừng Mo Rai

THANH TUẤN |

Ngày 20.9, tại huyện Sa Thầy, ông Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum đã khen thưởng đột xuất tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Sa Thầy trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, cụ thể là tại vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. 

Phá rừng quy mô "khủng" ở Kon Tum: Từ dự đoán thiệt hại 10m3, đã lên 147m3

THANH TUẤN |

Kon Tum – Vụ phá rừng quy mô lớn ở xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đang được cơ quan chức năng điều tra, làm sáng tỏ. Từ những thông tin đã có, có thể thấy trong vụ phá rừng này lại có nhiều điểm khá “kỳ lạ” so với các vụ án phá rừng thường thấy.

Lại phá rừng dữ dội ở biên giới Kon Tum

Thanh Tuấn |

Kon Tum - Khu vực biên giới ở huyện Sa Thầy, những cánh rừng tự nhiên liên tục bị “chảy máu”. Tại xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, Lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy quản lý, có hàng chục cây gỗ lớn bị lâm tặc đốn hạ. Tình trạng phá rừng nơi đây thường diễn ra trên diện tích lớn.