Theo Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Hòa Bình, đơn vị hiện đang được giao 17 dự án với kế hoạch vốn là hơn 200 tỉ đồng. Đến nay, đã triển khai khởi công xây dựng các dự án và thực hiện việc giải ngân vốn được 43% (số liệu thống kê đến 31.7, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Hòa Bình đạt 34% kế hoạch vốn của Thủ tướng Chính phủ và đạt 31% UBND tỉnh giao chi tiết đến từng dự án).
Có thể kể đến một số dự án như: Cải tạo chỉnh trang một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hòa Bình có dự toán phê duyệt gần 95 tỉ đồng (khối lượng thi công đạt 45%); Dự án nâng cấp đường trung tâm phường Thống Nhất với dự toán được duyệt hơn 52 tỉ đồng (khối lượng thi công 38%).
Đặc biệt là Dự án tái định cư Khu Đồng Trùng có quy mô 4 ha với dự toán 56 tỉ đồng mới khởi công ngày 28.2.2024 nhưng đến nay đạt 30% khối lượng. Dự án này đang được gấp rút, đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.
Những ngày đầu tháng 8, ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại tuyến đường Cù Chính Lan, phường Đồng Tiến (thuộc dự án Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hòa Bình), nhiều đoạn đã được thi công xong, vỉa hè sạch đẹp.
Những đoạn còn lại, đơn vị thi công đang gấp rút thực hiện để tạo ra không gian rộng rãi thuận tiện cho hoạt động kinh doanh, buôn bán nhộn nhịp của các hộ dân dọc tuyến phố này.
Còn tại tổ dân phố 9, phường Thống Nhất, nơi triển khai dự án Nâng cấp đường trung tâm phường, theo quan sát của PV, hoạt động thi công diễn ra hối hả với nhiều công nhân và máy móc hiện đại để đảm bảo tiến độ của dự án.
Chia sẻ với PV, ông Lê Văn Bình (60 tuổi người dân thuộc tổ dân phố 9, phường Thống Nhất) mong muốn tuyến đường sớm ngày được hoàn thành để tạo ra diện mạo phố phường cấp khang trang, sạch đẹp hơn.
“Khi dự án triển khai, các hộ dân rất phấn khởi và luôn ủng hộ, tạo điều kiện để việc thi công được nhanh chóng đưa vào sử dụng” – ông Bình nói.
Ông Đặng Đình Sơn - Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Hòa Bình đánh giá đẩy nhanh tiến độ các dự án đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công là rất cần thiết và cấp bách.
Theo ông Sơn, để đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, đơn vị đã yêu cầu các nhà thầu phải ký cam bảo tiến độ và chất lượng dự án.
“Khó khăn lớn nhất trong việc triển khai các dự án vẫn là giải phóng mặt bằng, cùng với đó nguồn đất đắp cho dự án; nhân công, vật tư, vật liệu và vấn đề thời tiết, mưa lũ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện dự án.
Tuy vậy, Ban QLDA đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết dứt điểm về công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời đôn đốc, chỉ đạo đơn vị thi công tăng cường máy móc, vật tư vật liệu, nhân lực đẩy nhanh tiến độ. Phấn đấu đảm bảo hoàn thành mục tiêu đến hết tháng 9.2024 giải ngân đạt 70% kế hoạch vốn giao” – ông Sơn cho biết thêm.