Đẩy mạnh phiên giao dịch việc làm online trong mùa dịch

Phương Thúy |

Nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động ngày càng đa dạng cùng sự phát triển của khoa học công nghệ, Trung tâm Dịch vụ việc làm (TTDVVL) Hà Nội đẩy mạnh phiên giao dịch việc làm online, đáp ứng nhu cầu của nhiều doanh nghiệp và người lao động trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Ngày 3.12, 6 TTDVVL các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hải Dương, Vĩnh Phúc tổ chức phiên giao dịch việc làm (GDVL) online tại số 215 Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tiếp cận gần hơn với giao dịch online

Phiên GDVL ngày 3.12 diễn ra với cả hình thức trực tiếp và online, mang lại cơ hội việc làm cho nhiều người lao động. Đồng thời, doanh nghiệp có thể tiếp cận với nhiều ứng viên ở các tỉnh thành khác nhau. Theo kết quả tổng hợp, tổng số doanh nghiệp tham gia phiên GDVL online 6 tỉnh thành phố là 86 đơn vị, tương đương 4.325 chỉ tiêu tuyển dụng.

Các vị trí việc làm đa dạng ngành nghề từ hành chính - nhân sự, nhân viên kinh doanh, bán hàng, kế toán đến nhân viên kỹ thuật, công nhân sản xuất (cơ khí, hàn, xây dựng) với mức lương trung bình từ 5 - 20 triệu đồng/người/tháng. Đây là cơ hội lớn cho lực lượng lao động phổ thông trên địa bàn 6 tỉnh, thành cũng như nhiều tỉnh, thành phố lân cận.

Đông đảo lao động đến tham dự phiên GDVL online. Ảnh: Phương Thúy.
Đông đảo lao động đến tham dự phiên GDVL online. Ảnh: Phương Thúy.

Đánh giá về việc tổ chức giao dịch việc làm online kết hợp với 5 tỉnh, thành phố, ông Vũ Quang Thành – Phó Giám đốc Trung tâm DVVL Hà Nội cho biết: “Mỗi năm, Trung tâm DVVL Hà Nội tổ chức khoảng 5 phiên giao dịch online lớn, kết nối nhiều điểm sàn ở nhiều tỉnh thành khác nhau.

Quy mô phiên giao dịch lần này chưa phải lớn nhất, nhưng lại rất thích ứng với công tác phòng chống dịch hiện nay. Hình thức giao dịch online sẽ rút ngắn khoảng cách địa lý, bất kỳ ở đâu người lao động cũng có thể trao đổi với doanh nghiệp về vấn đề việc làm”.

Là doanh nghiệp đạt hiệu quả cao trong phiên GDVL online, ông Trần Đức Việt Đại, Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự Công ty TNHH Thiết bị An ninh và Công nghệ An Phát, cho hay: “Trong buổi sáng hôm nay, chúng tôi tiếp cận được 7 lao động, trong đó có 5 người phỏng vấn qua hình thức trực tuyến. Qua phiên giao dịch online, tôi nhận thấy đây là giải pháp rất phù hợp trong thời gian này. Bên cạnh việc doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều chi phí, người lao động có thể hạn chế ra ngoài trong mùa dịch”.

Kết nối từ điểm sàn GDVL Thái Nguyên, chị Ngô Thị Thúy Mai (29 tuổi, quê ở TP. Thái Nguyên) đã có buổi phỏng vấn với Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng. Lần đầu tiên tham dự phiên online do Trung tâm DVVL tỉnh Thái Nguyên tổ chức, chị không tránh khỏi những bỡ ngỡ.

“Ban đầu, khi được giới thiệu tôi còn ngại ngần tham gia vì bản thân không giỏi về công nghệ thông tin. Nhưng khi được trung tâm hướng dẫn và trực tiếp sử dụng, tôi cảm thấy không quá khó khăn. Sau đợt dịch vừa rồi, tôi có nhu cầu đi làm trở lại để tăng thu nhập cho gia đình nên không quá khắt khe trong tiêu chí chọn việc, kể cả công ty xa quê nếu phù hợp tôi sẽ mạnh dạn ứng tuyển”, chị Mai tâm sự.

Cần thời gian để thấy được hiệu quả cao

Triển khai từ năm 2015, thông qua hình thức trực tuyến, bước đầu người lao động và doanh nghiệp vẫn chưa thích ứng cao với mô hình này; song hiện nay, Trung tâm DVVL Hà Nội đã tổ chức đồng bộ các phiên giao dịch việc làm trên toàn hệ thống điểm sàn. Mỗi ngày, Trung tâm tổ chức đồng bộ 15 đầu điểm nhằm sử dụng tối đa nhu cầu về việc làm, nguồn nhân lực trên tất cả địa bàn.

Dù tính hiệu quả của hình thức này cần nhiều thời gian để thấy được hiệu quả cao, tuy nhiên vấn đề này cũng đã được doanh nghiệp và người lao động nhìn nhận rất tốt.

Ông Trần Đức Việt, Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự Công ty TNHH Thiết bị An ninh và Công nghệ An Phát phỏng vấn ứng viên qua giao dịch online. Ảnh: Phương Thúy.
Ông Trần Đức Việt, Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự Công ty TNHH Thiết bị An ninh và Công nghệ An Phát phỏng vấn ứng viên qua giao dịch online. Ảnh: Phương Thúy.

Nguyễn Thị Thục Anh, 19 tuổi, sinh viên năm 2 Trường Đại học Thăng Long (Hà Nội) sau buổi phỏng vấn online với đại diện Công Ty TNHH Thương mại Quốc tế và Dịch vụ Siêu thị Big C Thăng Long đã quyết định ứng tuyển vào vị trí nhân viên bán hàng bán thời gian với mức lương ưu đãi lên tới 6 triệu đồng/tháng. “Em biết đến phiên giao dịch online thông qua tờ rơi và được Trung tâm DVVL quận Nam Từ Liêm giới thiệu đến buổi giao dịch trực tuyến. Vì nhà ở Hà Nội và bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm việc làm nên em mong muốn có công việc phù hợp vào thời gian rảnh. Công ty Big C có tuyển nhân viên bán hàng part-time vào dịp tết và mức lương cũng rất hợp lý nên em quyết định ứng tuyển và sẽ nộp hồ sơ cho công ty vào tuần tới”.

Bà Phạm Thị Hồng Phương - Công Ty TNHH Thương mại Quốc tế và Dịch vụ Siêu thị Big C Thăng Long, cho hay: “Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng dịp cuối năm, hiện nay công ty chủ yếu tuyển dụng các vị trí nhân viên tăng cường tết. Với nhu cầu tuyển dụng cao, việc phỏng vấn qua hình thức online giúp chúng tôi tiếp cận nhanh chóng với ứng viên, giảm bớt thủ tục. Tuy nhiên khác với hình thức trực tiếp, hình thức online chỉ trao đổi thông tin được với một người, không thể cùng lúc tư vấn cho nhiều người”.

Theo ông Thành, hiện nay Trung tâm DVVL Hà Nội chưa có các phần mềm chuyên dụng để điều hành hoạt động và tổ chức trực tuyến. Các phần mềm sử dụng hiện tại đều là các ứng dụng miễn phí như Sky, OPO,... trên hình thức video call chưa đáp ứng đầy đủ trong việc lưu trữ thông tin, dữ liệu.

Với hình thức giao dịch online, Trung tâm DVVL đã có sự chuẩn bị cũng như yêu cầu chi tiết về cơ sở vật chất và trang thiết bị điện tử: hệ thống máy phải đủ cấu hình, đường truyền đủ mạnh để kết nối các điểm sàn, âm thanh rõ ràng, hình ảnh sắc nét,... đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho các buổi phỏng vấn online.

"Việc áp dụng mô hình GDVL trực tuyến vào công tác phòng chống dịch hiện nay rất phù hợp và cần thiết. Sắp tới, Trung tâm DVVL Hà Nội sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông để doanh nghiệp và người lao động nhận thức rõ đây là cách thức kết nối phù hợp với giai đoạn của thị trường lao động. Đồng thời tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu vững vàng về doanh nghiệp và người lao động nhằm nâng cao tính nghiệp vụ chuyên môn. Ngoài ra, Trung tâm sẽ trang bị tốt hơn cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đồng bộ trên tất cả các điểm giao dịch ở các vùng. Qua đó, những hoạt động này sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn cho cả người lao động và doanh nghiệp trong quá trình tìm kiếm nguồn lực và việc làm" - Ông Vũ Quang Thành cho hay.


Phương Thúy
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.