Sáng 17.9, thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký văn bản (số 1473/QĐ-UBND) về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá hơn 6.200m3 cát là tang vật của vụ án hình sự.
Đơn vị trúng đấu giá là Công ty TNHH Đ.T, ở thôn Tân Lâm, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) với mức hơn 2,1 tỉ đồng.
Hơn 6,200m3 cát này là vật chứng của vụ án khai thác khoáng sản trái phép xảy ra tại thượng nguồn thủy điện Đạ Cho Mo, ở xã Phi Tô, huyện Lâm Hà do đối tượng Khổng Văn Quý (37 tuổi) trú tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà cầm đầu.
Trước đó, vào năm 2023, cơ quan Công an đã bắt quả tang Khổng Văn Quý (37 tuổi), trú tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép dưới lòng hồ thủy điện Đa Cha Mo, thuộc địa phận xã Phi Tô, huyện Lâm Hà.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận có hơn 400m3 cát đang được tập kết ven bờ chờ được đem đi tiêu thụ. Qua điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, từ tháng 1 - 9.2023, Khổng Văn Quý đã khai thác cát trái phép.
Sau đó, Quý bán một phần cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Lạt, huyện Lâm Hà và huyện Đức Trọng. Phần cát còn lại được tập kết tại 3 địa điểm thuộc xã Phi Tô với khối lượng hơn 6.210m3.
Mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt giam Cà Đức Hom (SN 1973), nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phi Tô, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Hà; Nhan Thế Anh (SN 1983), Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phi Tô cùng 2 cán bộ khác thuộc cấp của UBND xã Phi Tô.