Đào hiếm khoe sắc ở vựa hoa lớn nhất Vĩnh Phúc

Bảo Nguyên |

Đào Mông Tự, đào Thất Thốn, đào Bích Hạt được trồng ở vựa hoa Tiền Châu (thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) được nhiều người “săn lùng” trước dịp Tết cổ truyền.

Năm nào cũng vậy, cứ gần đến dịp Tết Nguyên đán, trên khắp các cánh đồng trồng đào ở Tiền Châu, bà con nông dân lại tất bật chăm sóc, cắt tỉa để cung ứng cho thị trường.

Cây đào du nhập vào vùng đất Tiền Châu từ những năm 2003 - 2004. Khi đó, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, một số hộ dân trên địa bàn đã mua đào giống từ Nhật Tân (Hà Nội) về trồng thử.

Sau quá trình trồng và chăm sóc, nhận thấy cây đào rất phù hợp với khí hậu, đất đai địa phương và đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ dân đã tự nhân rộng về số lượng và diện tích. Đến nay, phường Tiền Châu có khoảng 22ha trồng đào, trong đó có nhiều hộ chuyên trồng đào hiếm như đào Mông Tự, đào Thất Thốn và đào Bích Hạt.

Vựa hoa lớn nhất Vĩnh Phúc rộn ràng những ngày cuối năm. Ảnh: Bảo Nguyên
Vựa hoa lớn nhất Vĩnh Phúc rộn ràng những ngày cuối năm. Ảnh: Bảo Nguyên

Ông Phạm Ngọc Thảo - một người có thâm niên hàng chục năm trồng đào - kể, khoảng 10 năm nay, Tiền Châu trở thành vựa hoa lớn nhất tỉnh Vĩnh Phúc và khu vực phía Bắc.

“Cứ 20 tháng Chạp, người từ các nơi khác dồn về làng đào Tiền Châu mua cây cảnh. Có những gốc đào cổ thụ dáng thế đẹp được chủ vườn bán với giá 500 nghìn đồng đến vài triệu đồng, cả công đánh gốc”, ông Thảo nói.

Ông Nguyễn Văn Thu - một chủ vườn đào ở Tiền Châu - cho biết: Để chuẩn bị cho vụ đào Tết Giáp Thìn 2024, bên cạnh hàng trăm gốc đào thế được chăm sóc, uốn dáng tạo kiểu từ trước, vườn nhà ông còn trồng thêm mấy trăm gốc đào hiếm để phục vụ người sành chơi.

Theo ông Thu, đây là những loại cây “vương giả” nhất trong giới chơi hoa đào nên các công đoạn, thời gian chăm sóc vô cùng tỉ mỉ, kỹ càng. Giá bán đào hiếm từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng/cây.

Đào bích Mông Tự với ưu điểm cánh kép dày, bông lớn sắc thắm hồng là loài hoa được những người yêu thích. Ảnh: Bảo Nguyên
Đào bích Mông Tự với ưu điểm cánh kép dày, bông lớn sắc thắm hồng là loài hoa được những người yêu thích. Ảnh: Bảo Nguyên

Một điều đặc biệt là những giống đào hiếm như Mông Tự, Bích Hạt gần như “tuyệt tích" thì vẫn khoe sắc ở Tiền Châu.

“So sánh trực tiếp với đào phai xuất xứ miền núi, đào phai Mông Tự trồng ở làng Tiền Châu có cánh dày, hoa kép, bông lớn, sắc thắm, sức nở căng, phần đáy gắn với nhụy hoa có màu đỏ thẫm.

Đào Bích Hạt ở Tiền Châu cũng vậy, có sự khác biệt rất lớn về mức độ thẩm mỹ so với đào nơi khác. Đặc biệt, hoa 2 loại đào này rất lâu tàn, có thể chơi đến hết tháng Giêng”, ông Thu chia sẻ thêm.

Ảnh: Bảo Nguyên
Theo các chủ vườn, những giống đào hiếm đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc khắt khe hơn so với các loại đào khác. Ảnh: Bảo Nguyên
Theo các chủ vườn, những giống đào hiếm đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc khắt khe hơn so với các loại đào khác. Ảnh: Bảo Nguyên

Nhiều chủ vườn đào làng Tiền Châu chia sẻ, sở thích chơi đào Tết cũng có sự khác biệt về vùng miền. Thị hiếu người dân miền Bắc thích sự nhẹ nhàng, tinh tế trong những nhánh đào phai khoe sắc, trong khi người miền Nam lại vô cùng yêu mến đào bích thắm đượm.

Hầu hết những cành đào được chuyển vào miền Nam để phục vụ nhu cầu trưng Tết là đào bích.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc khơi thông điểm nghẽn, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Bảo Nguyên |

Đi lên từ một tỉnh thuần nông, Vĩnh Phúc đã tận dụng tốt lợi thế vị trí địa lý cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội, linh hoạt vận dụng các chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư, trở thành điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Vựa hoa lớn nhất tỉnh Vĩnh Phúc sẵn sàng vào vụ Tết

Bảo Nguyên |

Những ngày cuối năm âm lịch, gần 200 hộ dân trồng hoa ở Tiền Châu (TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) tất bật chuẩn bị cung cấp số lượng hoa, cây cảnh lớn nhất ra thị trường miền Bắc.

Vĩnh Phúc dự kiến đầu tư công gần 7.777 tỉ đồng trong năm 2024

Bảo Nguyên |

Năm 2024, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ đầu tư gần 7.777 tỉ đồng để triển khai các dự án kết nối có tác động liên vùng và xây dựng cơ bản.

Tinh vi dịch vụ làm giả biên lai chuyển khoản dịp cận Tết

Thu Giang |

Trên mạng xã hội Facebook gần đây liên tục xuất hiện hàng loạt các hội nhóm nhận làm dịch vụ biên lai chuyển khoản giả với mức phí chỉ từ 30.000-40.000 đồng/biên lai theo yêu cầu của khách hàng.

Cục Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây mua bán thận liên tỉnh

Việt Dũng |

Từ Công Nguyên và đồng bọn từng phải đi bán thận của mình nên nắm rõ "quy trình", đã cùng nhau lập đường dây mua bán bộ phận này, hưởng lợi mỗi lần hàng trăm triệu đồng.

Cửa hàng thời trang ở Cần Thơ vắng khách nhưng không ế?

VÂN HI |

Cần Thơ - Nắm bắt tâm lí người tiêu dùng thích sự tiện lợi, nhanh chóng, một số cửa hàng thời trang chuyển sang kinh doanh thời trang online dịp Tết. Theo đó, trái với sự vắng vẻ tại cửa hàng là những đơn hàng được chốt liên tục từ người tiêu dùng.

Hàng chục "dân chơi" dương tính với ma tuý tại Bar Star 3 Club ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Ngày 6.2, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa phát hiện hàng chục “dân chơi” dương tính với ma tuý tại Bar Star 3 Club (quận Ba Đình, Hà Nội).

Đức lo ngại NATO tan rã nếu ông Trump đắc cử

Song Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đặt câu hỏi về tính hữu ích của NATO, khiến giới chức Đức lo ngại về sự tồn vong của tổ chức này nếu ông Trump đắc cử.

Vĩnh Phúc khơi thông điểm nghẽn, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Bảo Nguyên |

Đi lên từ một tỉnh thuần nông, Vĩnh Phúc đã tận dụng tốt lợi thế vị trí địa lý cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội, linh hoạt vận dụng các chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư, trở thành điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Vựa hoa lớn nhất tỉnh Vĩnh Phúc sẵn sàng vào vụ Tết

Bảo Nguyên |

Những ngày cuối năm âm lịch, gần 200 hộ dân trồng hoa ở Tiền Châu (TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) tất bật chuẩn bị cung cấp số lượng hoa, cây cảnh lớn nhất ra thị trường miền Bắc.

Vĩnh Phúc dự kiến đầu tư công gần 7.777 tỉ đồng trong năm 2024

Bảo Nguyên |

Năm 2024, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ đầu tư gần 7.777 tỉ đồng để triển khai các dự án kết nối có tác động liên vùng và xây dựng cơ bản.