Ngày 24.3, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, sau một thời gian điều tra, nghiên cứu, các đơn vị đã báo cáo với UBND tỉnh Quảng Trị kết quả thực hiện nhiệm vụ điều tra, đánh giá tác động của các dự án điện gió đến môi trường, tài nguyên thiên nhiên và kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, có tính đến năm 2030.
Theo đó, các đơn vị đã đánh giá tác động tích cực, tiêu cực của các dự án điện gió trước, trong và sau khi đi vào hoạt động; đề xuất các giải pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực, phương án phát triển, bảo vệ môi trường bền vững ở địa phương…
Kết quả khẳng định, dự án điện gió có những tác động nhất định đến môi trường, tài nguyên thiên nhiên và kinh tế - xã hội.
Trong đó, những tác động tiêu cực từ nguy cơ sạt lở, bồi lấp đất canh tác sẽ ngày càng giảm trong quá trình vận hành, tác động tích cực ngày càng tăng lên sau khi các dự án đi vào hoạt động. Nếu thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực thì có thể tiếp tục phát triển điện gió trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi nghe các đơn vị báo cáo kết quả, ông đã chỉ ra những điểm cần làm rõ.
“Kết quả điều tra, đánh giá tác động môi trường của các dự án điện gió đang rất chung chung và lấy từ đánh giá tác động môi trường của từng dự án điện gió đã công bố trước đó. Đặc biệt, nhiều vấn đề cốt lõi chưa được nghiên cứu kỹ và cũng không có dẫn chứng cụ thể” – ông Hà Sỹ Đồng, cho biết.
Vì vậy, ông Hà Sỹ Đồng đã góp ý với các đơn vị thực hiện việc điều tra, đánh giá tác động môi trường cần cập nhật các thông tin về di dân, tái định cư, tạo sinh kế ổn định cuộc sống người dân tại khu vực ảnh hưởng dự án. Bên cạnh đó, cần chỉ rõ về tác động tích cực của các dự án điện gió đối với kinh tế - xã hội địa phương; đưa ra các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học tại các khu vực triển khai dự án để có căn cứ thực hiện.
Được biết, ông Võ Văn Hưng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị liên quan - cần phải làm rõ các yếu tố tác động trên cơ sở thực tế; dự báo, đánh giá thực trạng và nghiên cứu các tác động của dự án điện gió trong quá trình quy hoạch, phát triển, mở rộng nhằm tạo tính thuyết phục cho báo cáo khi công bố.
Tại tỉnh Quảng Trị, hiện có 31 dự án điện gió được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch và cấp chủ trương đầu tư với tổng công suất 1.177,2 MW. Trong đó, có 19 dự án đã đi vào hoạt động và 12 dự án đang quá trình thi công. Toàn bộ các dự án điện gió trên đều thực hiện ở miền núi tỉnh Quảng Trị, nên có nhiều tác động đến môi trường và sinh kết của người đồng bào thiểu số. Vì vậy, tỉnh Quảng Trị đã thuê Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và khoáng sản DICO thực hiện việc “Điều tra, đánh giá tác động của các dự án điện gió đến môi trường, tài nguyên thiên nhiên và KT-XH tỉnh giai đoạn 2021-2025 và có tính đến năm 2030”. Việc điều tra, đánh giá tác động thực hiện từ tháng 7.2022 đến tháng 12.2022 với tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ hơn 2,6 tỉ đồng.