Dân vùng cao lao đao vì giống lúa lạ mua trên mạng

An Nhiên |

Yên Bái - Năm nay, nhiều người dân ở các xã vùng cao Lao Chải, Khao Mang của huyện Mù Cang Chải trắng vụ do mua lúa giống trôi nổi trên mạng xã hội.

Vừa gặt, vừa tập kết và tuốt lúa bên thửa ruộng bậc thang để kịp làm đất cho vụ mùa nhưng gương mặt của vợ chồng anh Giàng A Nu, bản Khao Mang, xã Khao Mang lộ rõ vẻ buồn thiu, thất vọng vì những bông lúa lép.

Chỉ vào những bó lúa nằm bên đường, anh Nu cho biết: "Tuốt từ sáng đến giờ mà chưa được nửa bao. Đa phần đều là hạt lép, không có nhân. Chỗ ruộng này hàng năm gia đình tôi thu được khoảng 30 bao, mỗi bao 40 kg, tương đương 1,2 tấn. Mất bao công chăm sóc, làm đất, dẫn nước mà nay mất trắng vì giống lúa lạ”.

Anh Giàng A Nu ở xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải ngao ngán cầm bó lúa có tỷ lệ hạt lép đến 80%.  Ảnh: An Nhiên
Anh Giàng A Nu ở xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải ngao ngán cầm bó lúa có tỷ lệ hạt lép đến 80%. Ảnh: An Nhiên

A Nu kể, nghe một số người trong bản nói giống lúa mới này tuy cơm hơi cứng nhưng cho năng suất cao nên anh lên mạng tìm mua về gieo cấy. Dù vẫn bảo đảm đủ mực nước, phân bón, cây lúa sinh trưởng, phát triển bình thường nhưng đến khi thu hoạch thì bông lúa không cúi đầu, hạt đa phần không có nhân.

Cùng với Khao Mang thì một số hộ dân ở xã Lao Chải cũng rơi vào cảnh mất mùa khi gieo cấy giống lúa có tên LC 25. Ghi nhận tại cánh đồng của bản Cồ Dề Sàng A, nhiều thửa ruộng lúa vẫn xanh tốt nhưng bông ít hạt, tỷ lệ lép nhiều.

Cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt nhưng sau khi trỗ lúa “không cúi đầu“. Ảnh: An Nhiên
Cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt nhưng sau khi trổ lúa “không cúi đầu“. Ảnh: An Nhiên

Ông Giàng A Vang - một trong những hộ gia đình bị "mất mùa” vì giống lúa "lạ” cho biết: "Nghe mọi người mách bảo, vụ xuân vừa qua, tôi mua 10 kg giống LC 25 về gieo cấy. Dù đã cung cấp đủ nước tưới, phân bón nhưng đến khi thu hoạch thì toàn hạt lép".

Theo ông Vang, giống lúa này có nhãn mác, bao bì, bắt mắt với hình ảnh những bông lúa tròn hạt, nặng trĩu. Thế nhưng, thực tế khi thu hoạch lại khác xa với quảng cáo.

Người dân kiểm tra ngẫu nhiên một bông lúa và đếm được tổng cộng 177 hạt, trong đó có 27 hạt mẩy còn lại 150 hạt lép. Ảnh: An Nhiên
Người dân kiểm tra ngẫu nhiên một bông lúa và đếm được tổng cộng 177 hạt, trong đó có 27 hạt mẩy còn lại 150 hạt lép. Ảnh: An Nhiên

Còn tại bản Xéo Dì Hồ A, nhiều thửa ruộng của các hộ cũng rơi vào tình cảnh lúa "không cúi đầu” khi gieo cấy giống LC 25.

"Hơn 1 ha của tôi đều gieo cấy giống lúa LC 25. Thế nhưng, từ tháng 1 đến giờ cây lúa vẫn xanh và vẫn tiếp tục đẻ nhánh, trong khi, những giống lúa khác người ta đã gặt từ lâu. Từ giờ không dám mua giống trôi nổi trên thị trường nữa”, anh Sùng A Nắng nói.

Người dân cố gắng thu hoạch vớt vát những thửa ruộng mất mùa. Ảnh: An Nhiên
Người dân cố gắng thu hoạch vớt vát những thửa ruộng mất mùa. Ảnh: An Nhiên

Ngày 16.7, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lương Văn Thư - Trưởng phòng NNPTNT huyện Mù Cang Chải cho biết, sau khi nhận được phản ánh về một số diện tích lúa vụ xuân 2024 của xã Khao Mang và Lao Chải về tình trạng lúa trổ bông "không cúi đầu", hạt lép nhiều, huyện đã cử cán bộ phối hợp với các xã đến trực tiếp ruộng để kiểm tra.

Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy, tổng diện tích lúa trắng vụ của 2 xã Khao Mang và Lao Chải là 3,4 ha với 11 hộ bị ảnh hưởng. Những diện tích ruộng này đều được bảo đảm nước tưới, không bị khô hạn, các hộ không bón nhiều phân vô cơ, sau khi mua giống lúa về, các hộ thực hiện gieo cấy, chăm sóc, cây lúa sinh trưởng, phát triển bình thường. Đến thời điểm trổ bông lúa mới xuất hiện tình trạng không vào hạt, hạt bị lép nhiều.

“Nguyên nhân chính gây hiện tượng lúa trổ bông “không cúi đầu”, hạt lép nhiều tại xã Khao Mang và Lao Chải là do người dân mua giống trôi nổi trên thị trường, thông tin sản phẩm chỉ lấy từ mạng xã hội, không bảo đảm chất lượng”, Trưởng phòng NNPTNT huyện Mù Cang Chải thông tin.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Gian nan phủ sóng di động giữa núi rừng Mù Cang Chải

An Nhiên |

Gọi điện thoại nói chuyện, được nhìn thấy hình ảnh trực tiếp - ước mơ bao năm của đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái nay đã trở thành hiện thực.

Mua lúa giống trên mạng, 300 hộ dân điêu đứng vì lúa trổ bông nhưng không có hạt

Tô Công |

Phú Thọ - Đặt mua giống lúa được quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, hơn 300 hộ dân điêu đứng vì đến mùa thu hoạch, lúa dù trổ bông nhưng không có hạt.

Khởi tố đối tượng làm gần 4 tấn lúa giống giả bán cho nông dân Lai Châu

THANH BÌNH |

Sáng 31.3, Công tỉnh Lai Châu thông tin về việc khởi tố vụ án, bắt tạm giam Dương Ngọc Duy để điều tra về hành vi sản xuất gần 4 tấn lúa giống giả.

Nổ lò hơi ở Thái Nguyên, 3 người bị thương nặng

Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Vụ nổ lò hơi tại phường Tân Hương (TP Phổ Yên) khiến 3 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Bộ Tài chính đề xuất không thực hiện giảm mức thu lệ phí trước bạ

Minh Ánh |

Bộ Tài chính vừa có tờ trình Chính phủ, đề xuất cân nhắc không thực hiện giảm mức thu lệ phí trước bạ (LPTB) đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

6 chiêu lừa đảo trực tuyến được xác định là điểm nóng tại Việt Nam

KHÁNH AN |

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) chỉ ra 6 hình thức lừa đảo trực tuyến đang là điểm nóng tại Việt Nam.

Tài xế xe tải gây tai nạn khiến 4 mẹ con tử vong tại Hoài Đức dương tính ma tuý

Minh Hạnh |

Hà Nội - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông (TNGT) ở Hoài Đức trưa ngày 16.7 khiến 4 mẹ con đi xe máy tử vong, cơ quan chức năng xác định, xe tải BKS 88C-288.49 chở quá tải 74%, tài xế dương tính với ma tuý.

Lần đầu cả nước không có điểm 10 Toán thi tốt nghiệp THPT

Vân Trang |

Theo dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước không có thí sinh đạt điểm 10 môn Toán.

Gian nan phủ sóng di động giữa núi rừng Mù Cang Chải

An Nhiên |

Gọi điện thoại nói chuyện, được nhìn thấy hình ảnh trực tiếp - ước mơ bao năm của đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái nay đã trở thành hiện thực.

Mua lúa giống trên mạng, 300 hộ dân điêu đứng vì lúa trổ bông nhưng không có hạt

Tô Công |

Phú Thọ - Đặt mua giống lúa được quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, hơn 300 hộ dân điêu đứng vì đến mùa thu hoạch, lúa dù trổ bông nhưng không có hạt.

Khởi tố đối tượng làm gần 4 tấn lúa giống giả bán cho nông dân Lai Châu

THANH BÌNH |

Sáng 31.3, Công tỉnh Lai Châu thông tin về việc khởi tố vụ án, bắt tạm giam Dương Ngọc Duy để điều tra về hành vi sản xuất gần 4 tấn lúa giống giả.