1 sào ruộng chỉ thu được 60 kg lúa
Vụ Đông Xuân này, nông dân ở xã Hải Lệ đã trồng hơn 100ha giống lúa Đài thơm 8. Hiện, đã đến vụ thu hoạch, nhưng nông dân thở dài vì toàn bộ diện tích trồng giống lúa trên coi như mất trắng.
Gia đình ông Phan Quang Trung ở thôn Như Lệ có 6 sào ruộng (1 sào bằng 500m2) trồng giống lúa Đài thơm 8, hiện đã gặt xong, nhưng 1 sào ruộng chỉ thu được chưa đến 60kg lúa.
“Với 6 sào ruộng, những vụ mùa khác tôi thu được khoảng 1,8 tấn lúa, còn vụ này chỉ được hơn 3,5 tạ” – ông Phan Quang Trung cho hay.
Theo ông Đinh Ngọc Hoàng - Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Như Lệ, vụ này ở hợp tác xã có trồng 75,6 ha lúa giống Đài thơm 8, giống này được mua ở Trung tâm giống nông nghiệp tỉnh Quảng Trị với giá 30.000 đồng/1 kg. Tuy nhiên, đến thời kỳ trổ bông thì có hiện tượng lúa trổ xong bị đứng, không cúi, tỉ lệ lép cao, đến lúc thu hoạch coi như mất trắng vì chỉ đạt năng suất dưới 30%.
“Giống lúa Đài thơm 8 đã được trồng từ nhiều năm trước và chỉ trồng vào vụ Đông Xuân. Năm nào năng suất cũng ổn định, gạo ngon và bán được giá khá cao. Nhưng không rõ vì sao năm nay lại mất trắng, nông dân lo lắng vì bị thiệt hại nặng” – ông Đinh Ngọc Hoàng, cho biết.
Ở xã Hải Lệ, cũng vụ mùa này, ngoài giống lúa Đài thơm 8, thì có trồng thêm các giống lúa khác như Khang Dân. Và các giống lúa này đều cho năng suất ổn định, không có tình trạng mất trắng như giống lúa Đài thơm 8.
Nguyên nhân là do nắng nóng, sẽ hỗ trợ cho người dân
Trước sự việc trên, UBND thị xã Quảng Trị đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị chỉ đạo cơ quan chuyên môn, phối hợp đơn vị cung ứng giống - có văn bản chính thức về nguyên nhân của hiện tượng giống lúa Đài thơm 8 trổ bông nhưng tỉ lệ vào chắc hạt thấp.
Sau đó, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan và đơn vị cung ứng giống (Công ty Cổ phần tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam, Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Quảng Trị) đi kiểm tra thực tế.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị khẳng định, kết quả kiểm tra cho thấy nguồn giống có hồ sơ nguồn gốc giống đảm bảo theo quy định pháp luật; các diện tích sản xuất lúa Đài thơm 8 có nguồn nước tưới đầy đủ, không bị sâu bệnh gây hại.
“Tuy nhiên, do lúa trổ bông trong giai đoạn từ 1-5.4.2024 gặp nhiệt độ cao (40-41 độ C), kết hợp gió Tây Nam thổi mạnh làm hạt phấn mất sức nảy mầm, không thụ phấn thụ tinh được. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng giống lúa Đài thơm 8 đã trổ bông nhưng tỉ lệ vào chắc thấp ở một số địa phương trên địa bàn xã Hải Lệ. Giống lúa này có đặc điểm mẫn cảm với nhiệt độ cao giai đoạn trổ” – lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị cho hay.
Với nguyên nhân nói trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đề nghị địa phương hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ thiệt hại do thiên tai để sớm hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại khôi phục sản xuất.