Trước giờ cưỡng chế, nhiều hộ dân tự nguyện giao trả đất rừng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trước giờ cưỡng chế, nhiều hộ dân ở huyện Đắk Glong đã tự nguyện tháo gỡ công trình vi phạm, giao trả lại đất rừng cho cơ quan chức năng quản lý.

Theo ông Trần Nam Thuần, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong, cuối năm 2018, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định thu hồi 162,88ha đất rừng của Công ty Nguyên Vũ giao Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý, bảo vệ. Trong đó, có 35,41ha đất rừng thông ven Quốc lộ 28 đã bị 133 trường hợp lấn, chiếm sử dụng.

Vừa qua, UBND huyện Đắk Glong đã tổ chức cưỡng chế đợt 1 và đợt 2 và hiện đang thực hiện đợt thứ 3, dự kiến kéo dài đến ngày 8.7.2022 sẽ kết thúc. Cùng với sự cương quyết thu hồi lại đất rừng bằng hình thức cưỡng chế thì UBND huyện Đắk Glong cũng cử cán bộ ngày đêm đến tuyên truyền, vận động người dân nắm bắt quy định, bàn giao mặt bằng.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên trước giờ cưỡng chế đợt thứ 3 đã có nhiều người dân tình nguyện tháo gỡ công trình vi phạm, bàn giao mặt bằng. Thống kê của UBND huyện Đắk Glong cho thấy, hiện đã có hơn 120/133 trường hợp bàn giao mặt bằng.

Người dân ở huyện Đắk Glong tự nguyện tháo gỡ công trình vi phạm. Ảnh: D.P.
Người dân ở huyện Đắk Glong tự nguyện tháo gỡ công trình vi phạm. Ảnh: D.P.

Đơn cử như hộ gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hiền sau khi được cán bộ địa phương tuyên truyền, giải thích đã tự tháo dỡ mái tôn và các vật dụng khác nhằm tránh bị hư hỏng. Theo chị Hiền, năm 2020, gia đình chị mua lại căn nhà của một người tên Lưu, với giá hơn 60 triệu đồng. Gia đình chị thực hiện giao dịch mua bán bằng giấy viết tay.

Chỉ đến khi UBND huyện Đắk Glong thực hiện các quy trình tổ chức cưỡng chế thì chị Hiền mới biết được toàn bộ diện tích căn nhà mình đều nằm trên đất rừng. Chị Hiện mong muốn chính quyền địa phương hỗ trợ nơi ở trước mắt và giải quyết việc mua bán đất trước đây. Về nguyện vọng của chị Hiền cũng được Đoàn cưỡng chế quan tâm giải quyết.

Chia sẻ về công tác cưỡng chế, thu hồi đất, ông Trần Nam Thuần, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong cho biết thêm, quá trình thực hiện nhiệm vụ, phát sinh nhiều tình huống, vấn đề xảy ra. Tuy nhiên, đến nay, công tác cưỡng chế thu hồi đất rừng đã được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

"Ngay sau khi thu hồi được đất rừng, các ngành chức năng của UBND huyện  Đắk Glong và địa phương đang khẩn trương trồng lại 20.000 cây thông trên diện tích đất rừng trước đây bị người dân lấn chiếm trái phép" - ông Thuần khẳng định.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông cưỡng chế 21 công trình "mọc" trái phép trên rừng thông ven QL14

Phan Tuấn |

Đắk Nông - UBND xã Trường Xuân, huyện Đắk Song đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế 21 công trình lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất rừng thông dọc Quốc lộ 14.

Sau cưỡng chế, Đắk Nông khẩn trương trồng lại rừng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Những ngày qua, lực lượng chức năng huyện Đắk Glong đã cương quyết cưỡng chế, thu hồi diện tích đất rừng bị người dân lấn chiếm ven Quốc lộ 28, đoạn qua địa bàn xã Quảng Sơn. Đồng thời, việc tiến hành cưỡng chế đến đâu, cơ quan chức năng đã lập tức tiến hành trồng rừng đến đó.

Đắk Nông cưỡng chế 32 trường hợp lấn chiếm đất rừng dọc Quốc lộ 28

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Huyện Đắk Glong đang tổ chức lực lượng tiến hành cưỡng chế 32 trường hợp lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất rừng ven Quốc lộ 28.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đắk Nông cưỡng chế 21 công trình "mọc" trái phép trên rừng thông ven QL14

Phan Tuấn |

Đắk Nông - UBND xã Trường Xuân, huyện Đắk Song đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế 21 công trình lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất rừng thông dọc Quốc lộ 14.

Sau cưỡng chế, Đắk Nông khẩn trương trồng lại rừng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Những ngày qua, lực lượng chức năng huyện Đắk Glong đã cương quyết cưỡng chế, thu hồi diện tích đất rừng bị người dân lấn chiếm ven Quốc lộ 28, đoạn qua địa bàn xã Quảng Sơn. Đồng thời, việc tiến hành cưỡng chế đến đâu, cơ quan chức năng đã lập tức tiến hành trồng rừng đến đó.

Đắk Nông cưỡng chế 32 trường hợp lấn chiếm đất rừng dọc Quốc lộ 28

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Huyện Đắk Glong đang tổ chức lực lượng tiến hành cưỡng chế 32 trường hợp lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất rừng ven Quốc lộ 28.