Đắk Nông giải bài toán thiếu thuốc, vật tư y tế trong khám chữa bệnh

Phan Tuấn |

"Mỗi cá nhân, tập thể ngành Y tế cần thấy rõ trách nhiệm và lỗi của mình trước nhân dân. Những vấn đề nào có thể khắc phục ngay thì phải tập trung thực hiện trong tuần, tháng này. Không để câu chuyện thiếu vật tư y tế xảy ra nữa" - đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười.

Nguyên nhân thiếu vật tư, trang thiết bị y tế

Sáng 21.8, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười đã chủ trì buổi làm việc với Sở Y tế để nắm tình hình mua sắm, thực trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị thời gian qua.

Tại buổi làm việc, ngành Y tế giải trình một số nguyên nhân dẫn tới tình trạng thiếu cục bộ vật tư, trang thiết bị y tế... thời gian qua.

Theo Sở Y tế Đắk Nông, nguyên nhân tình trạng trên là do số lượng gói thầu ít, không có đơn vị tham gia dự thầu hoặc do chi phí vận chuyển... Thế nên, đang có tình trạng sau khi trúng thầu, nhiều đơn vị không ký hợp đồng thực hiện.

Việc sử dụng các dịch vụ y tế và nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân có xu hướng tăng. Dịch bệnh COVID-19 kéo dài, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy. Trang thiết bị y tế hết số đăng ký, lưu hành và không được cấp lại, gia hạn kịp thời...

Nguyên nhân chủ quan được xác định là các đơn vị vẫn còn tâm lý e ngại, sợ sai trong tổ chức thực hiện mua sắm. Đội ngũ tham mưu tại các cơ sở y tế còn thiếu, lúng túng, hạn chế về chuyên môn nên số lượng các gói thầu vật tư hóa chất bị chậm, muộn hoặc không bảo đảm số lượng.

Nhiều đơn vị còn tình trạng tồn đọng công nợ từ năm 2018 do mua sắm thuốc, vật tư y tế nên các nhà thầu không còn khả năng tài chính để tham gia các gói thầu tiếp theo...

Phát biểu chỉ đạo, ông Hồ Văn Mười cho rằng, việc thiếu vật tư y tế ngoài vướng mắc về cơ chế, nguyên nhân chính là sự chủ quan của ngành Y tế.

Không để câu chuyện thiếu vật tư y tế xảy ra nữa

"Mỗi cá nhân, tập thể ngành Y tế cần thấy rõ trách nhiệm và lỗi của mình trước nhân dân. Những vấn đề nào có thể khắc phục ngay thì phải tập trung thực hiện trong tuần, tháng này. Không để câu chuyện thiếu vật tư y tế xảy ra nữa" - ông Hồ Văn Mười yêu cầu.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười, việc phục hồi lĩnh vực y tế, đầu tư sửa chữa nâng cấp các trạm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế phải làm quyết liệt.

Sở Y tế sớm báo cáo toàn bộ dự án y tế đang triển khai đến đâu, thực trạng như thế nào, để có kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể, hiệu quả hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông giao Sở Nội vụ tổ chức thanh tra công vụ về vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan mua sắm vật tư, trang thiết bị. Từ đó, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh hướng xử lý nghiêm.

Liên quan đến việc mua sắm máy chụp MRI (sử dụng từ trường mạnh và sóng vô tuyến để tạo ra hình ảnh chi tiết về các cơ quan trong cơ thể), mặc dù UBND tỉnh đã chỉ đạo nhiều lần nhưng từ năm 2018 đến nay, ngành Y tế chưa thực hiện.

Nguyên nhân là do Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh không có tiếng nói chung. Do đó, Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngay trong hôm nay (21.8) phải có báo cáo cụ thể, chỉ rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan.

Thời gian gần đây, người dân đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh phải tự mua các vật tư gây ra nhiều khó khăn, bức xúc đối với bệnh nhân và người nhà.

Tình trạng này kéo dài đã ảnh hưởng tới tâm lý và quá trình khám, chữa bệnh của các bệnh nhân tại đây...

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Chế độ bảo hiểm y tế với người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Bố tôi 80 tuổi không có lương hưu, mẹ 76 tuổi không có lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Vậy bố mẹ tôi được hưởng chế độ bảo hiểm y tế nào?

Thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu có được đổi thẻ bảo hiểm y tế mới

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email tranxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, khi tôi thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế, thì tôi có được đổi thẻ bảo hiểm y tế mới không? Thẻ bảo hiểm y tế bị thu hồi trong trường hợp nào?

4 lần cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhận hối lộ 2,25 triệu USD

Tiến Nguyễn |

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được xác định đã nhận hối lộ 2,25 triệu USD (51.108.500.000 đồng) trong vụ Việt Á.

Điểm chuẩn năm 2023 của tất cả trường đại học trên cả nước

Trang Hà |

Từ 14h ngày 22.8, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn năm 2023. Báo Lao Động sẽ liên tục cập nhật nhanh nhất danh sách các trường công bố điểm chuẩn để thí sinh tra cứu và tham khảo.

Chạy thử cầu cạn 450 tỉ đồng có trụ cao nhất Việt Nam

Bảo Nguyên |

Từ 15h ngày 22.8, Công ty cổ phần Đầu tư BOT Lào Cai - Sa Pa đưa vào vận hành thử nghiệm cầu Móng Sến - cầu cạn 450 tỉ đồng có trụ cao nhất Việt Nam .

Dân vẫn tiếp tục chặn xe rác, các điểm tập kết rác tạm chất cao như núi ở Bến Tre

Thành Nhân |

Bến Tre - Liên quan đến việc người dân tiếp tục ngăn xe chở rác vào bãi rác An Hiệp khiến rác ùn ứ, địa phương đã phải để tạm rác ở 2 nơi. Đến nay, các điểm tập kết rác tạm đã cao như núi. Trong khi đó, người dân vẫn tiếp "cố thủ", ngăn chặn không cho xe chở rác vào bãi rác An Hiệp.

Lý do cựu Chủ tịch, cựu Phó Chủ tịch Hải Dương không bị truy tố ở vụ Việt Á

Việt Dũng |

Trong đại án Việt Á, ngoài làm rõ hành vi sai phạm của cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương, cựu Giám đốc CDC, C03 còn xác định vai trò của loạt lãnh đạo tỉnh này khi mua kit xét nghiệm COVID.

Trường Đại học Phenikaa lỗ ròng hàng trăm tỉ đồng mỗi năm

Quang Dân |

Tại ngày 31.12.2022, Đại học Phenikaa đang gánh khoản lỗ lũy kế lên đến 603 tỉ đồng.

Chế độ bảo hiểm y tế với người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Bố tôi 80 tuổi không có lương hưu, mẹ 76 tuổi không có lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Vậy bố mẹ tôi được hưởng chế độ bảo hiểm y tế nào?

Thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu có được đổi thẻ bảo hiểm y tế mới

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email tranxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, khi tôi thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế, thì tôi có được đổi thẻ bảo hiểm y tế mới không? Thẻ bảo hiểm y tế bị thu hồi trong trường hợp nào?

4 lần cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhận hối lộ 2,25 triệu USD

Tiến Nguyễn |

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được xác định đã nhận hối lộ 2,25 triệu USD (51.108.500.000 đồng) trong vụ Việt Á.