Đắk Nông: Đưa chương trình tiết kiệm điện vào nhà trường

Tâm An |

Việc tiết kiệm hàng triệu kWh điện thương phẩm của ngành điện Đắk Nông giúp hạn chế tình trạng thiếu điện và còn giúp người dân tạo thành thói quen sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Ngày 21.11, Cty Điện lực Đắk Nông cho biết, vừa qua đơn vị đã phối hợp với Sở GDĐT thực hiện nhiều chương trình tiết kiệm điện trong các trường học trên địa bàn tỉnh.

Việc tổ chức các chương trình tiết kiệm này đến ghế nhà trường không chỉ góp phần hạn chế tình trạng thiếu điện mà còn giúp người dân hình thành thói quen sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Các chương trình tiết kiệm điện tại nhiều trường học là một trong nhiều giải pháp được ngành điện triển khai nhằm nâng cao nhận thức, chất lượng phục vụ khách hàng,  góp phần giảm chi phí cho người dân.

Công nhân PC Đắk Nông phát tờ rơi tuyên truyền tiết kiệm điện đến hộ đông bào dân tộc.
Công nhân PC Đắk Nông phát tờ rơi tuyên truyền tiết kiệm điện đến hộ đông bào dân tộc.

Tại các trường học trên địa bàn tỉnh, PC Đắk Nông tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về tiết kiệm điện và hướng dẫn các biện pháp an toàn sử dụng các thiết bị điện thông dụng hiệu quả và tiết kiệm; phát cẩm nang tuyên truyền tiết kiệm điện; giới thiệu tổng đài 19001909 để tiếp nhận thông tin xử lý các thắc mắc, hướng dẫn các biện pháp an toàn, đề phòng tai nạn điện…

Cũng trong năm qua, các chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” tại các phường, xã trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa do PC Đắk Nông tổ chức đã thu hút được sự hưởng ứng tham gia tích cực của các hộ gia đình. Sau 3 tháng theo dõi, đơn vị đã trao thưởng cho 255 hộ gia đình có mức tiết kiệm cao nhất.

Tại lễ phát động chương trình “Tiết kiệm điện trong công sở ” đã thu hút được 80 cơ quan công sở đăng ký tham gia. Sau 03 tháng triển khai thực hiện chương trình, có gần 10 đơn vị đạt tiêu chí tiết kiệm điện ba tháng liên tiếp từ 10% điện năng trở lên với tổng lượng điện năng tiết kiệm là 15.882 triệu kWh.

Việc tuyên truyền tiết kiệm điện còn được PC Đắk Nông tuyên truyền rộng rãi đến các hộ dân vùng sâu vùng xa bằng nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền sử dụng các thiết bị được an toàn và tiết kiệm, hỗ trợ sửa chữa và thay thế miễn phí các thiết bị điện…

Từ thành công của các chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện, thời gian tới, Cty Điện lực Đắk Nông cho biết sẽ tiếp tục duy trì công tác phối hợp với các sở ban ngành để tuyên truyền quảng bá, sử dụng thiết bị điện tiết kiệm và đặc biệt chú trọng phát triển hệ thống năng lượng mặt trời để tạo thêm nguồn điện cho lưới điện cũng như góp phần bảo vệ môi trường.

Được biết,  trong 10 tháng đầu năm năm 2017, Công ty Điện lực Đắk Nông đã tiết kiệm được 7,8 triệu kWh chiếm 2,25% so với điện thương phẩm.  

Tâm An
TIN LIÊN QUAN

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đánh thuế bất động sản thứ hai là bất hợp lý

ĐÌNH TRƯỜNG - CAO NGUYÊN |

Nhiều ý kiến đánh giá, đề xuất đánh thuế bất động sản thứ hai của TPHCM sẽ gây nhiều tác động tiêu cực tới thị trường; làm giảm tính thanh khoản và khiến nhà đầu tư nản lòng.