Lãnh đạo UBND phường Nghĩa Phú cho biết, ngay sau sự việc Báo Lao Động phản ánh, UBND thành phố Gia Nghĩa đã chỉ đạo nóng yêu cầu đơn vị phối hợp với các phòng ban chức năng vào cuộc.
“Hiện đơn vị đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển cho phòng Tài nguyên – Môi trường xử lý theo quy định” – lãnh đạo UBND phường Nghĩa Phú thông tin.
Theo phòng Tài nguyên – Môi trường, biên bản vi phạm hành chính vụ việc vẫn chưa lập xong do có tình tiết phức tạp. Hiện các đơn vị đang phối hợp kiểm tra vị trí, diện tích…
Trước đó, Báo Lao Động phản ánh, hơn 1 năm trước, ở tổ dân phố 5, phường Nghĩa Phú có một ngôi nhà gỗ 2 tầng, rộng hàng trăm m2 được xây dựng trên đất nông nghiệp.
Nhà được làm chủ yếu bằng gỗ; tường rào, cổng ngõ được sơn màu đỏ, lối đi vào nhà lát đá tự nhiên; trong khuôn viên dựng trụ đá khắc chữ thư pháp là "Gia trang Phát Tài"...
Anh T.V.H thừa nhận mình là người xây dựng ngôi nhà nêu trên và lô đất này được mua lại bằng giấy viết tay.
Theo UBND phường Nghĩa Phú, vừa qua, đơn vị đã thiết lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với anh T.V.H. Hành vi vi phạm của anh T.V.H là tự ý chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở đô thị.
Kết quả làm việc với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Gia Nghĩa cho thấy, lô đất trên do nam thanh niên là V.Đ.L (SN 1996) nhận chuyển nhượng lại từ người khác. Ngôi nhà "khủng" này nằm trong lô đất có tích rộng hơn 4.000m2, mục đích sử dụng đất là đất trồng cây lâu năm.
Lãnh đạo UBND phường Nghĩa Phú khẳng định khu vực xây dựng ngôi nhà gỗ còn nằm trong khu quy hoạch xây dựng Khu đô thị sinh thái hồ Đắk R’tíh.
Như vậy, việc xây dựng ngôi nhà gỗ khủng nêu trên không tuân thủ quy hoạch đã được các cấp ngành thực hiện, công bố.