Vào tháng 8.2023, đoạn từ Km25+100 - Km25+950 Tỉnh lộ 1 xuất hiện các vết đứt gãy, sụt lún, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và hàng chục hộ dân trong khu vực.
Về phía UBND tỉnh Đắk Nông cũng đã ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực này.
Liên quan đến sự việc này, các ngành chức năng ở tỉnh Đắk Nông đã cấm các xe tải trên 3,5 tấn, xe buýt và xe khách trên 16 chỗ lưu thông qua đoạn đường bị sụt lún từ ngày 18.8.2023.
Thời gian qua, đơn vị chức năng đã quản lý, bảo dưỡng thường xuyên Tỉnh lộ 1 và đã khắc phục tạm thời như sửa chữa mặt đường, hệ thống thoát nước. Đến nay, phạm vi sụt lún đang ổn định, chưa có dấu hiệu phát triển thêm.
Thế nên, việc phân luồng, tổ chức giao thông theo phương án cũ đã phát sinh một số bất cập. Do đó, sau khi họp bàn với các đơn vị liên quan và thống nhất điều chỉnh phương án phân luồng trước đó.
Chiều 3.9, thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị sẽ áp dụng phương án phân luồng giao thông qua đoạn sụt lún trên Tỉnh lộ 1 ở huyện Tuy Đức từ ngày 6.9. Thời gian áp dụng từ ngày 6.9 cho đến khi có thông báo mới.
Cấm xe tải trên 7 tấn và xe khách trên 29 chỗ lưu thông qua đoạn đường bị sụt lún. Trong thời gian bị cấm, các phương tiện di chuyển từ tỉnh Đắk Lắk đi Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đi thẳng theo đường Hồ Chí Minh.
Trong đó, ngoại trừ các phương tiện đi vào trung tâm huyện Tuy Đức, Đắk R'lấp hoặc Cửa khẩu Bu Prăng và ngược lại.
Các phương tiện đi từ trung tâm huyện Tuy Đức đến thị trấn Kiến Đức và ngược lại, khi đến ngã ba Đắk Buk So thì đi theo tuyến Quốc lộ 14C và tuyến Tỉnh lộ 6 để ra đường Hồ Chí Minh, rẽ phải đi thị trấn Kiến Đức và ngược lại.
Các phương tiện không bị cấm vẫn có thể lưu thông qua đoạn sụt lún, nhưng phải tuân thủ theo hệ thống báo hiệu đường bộ được lắp đặt tại 2 đầu đoạn tuyến.