Đắk Nông áp dụng cấp độ dịch COVID-19 ở mức 2

Bảo Lâm |

Ngày 20.10, Sở Y tế ban hành Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Đắk Nông là ở mức 2, thuộc diện nguy cơ trung bình (vùng vàng).

Căn cứ Nghị quyết số 128/NĐ-CP ngày 11.10.2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12.10.2021, của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế, Sở Y tế thông báo cấp độ dịch của tỉnh Đắk Nông.

Tỉnh Đắk Nông công bố cấp độ dịch ở mức độ 2. Ảnh: Phan Tuấn
Tỉnh Đắk Nông công bố cấp độ dịch ở mức độ 2. Ảnh: Phan Tuấn

Cụ thể, đối với cấp xã: Có 53 xã, phường, thị trấn thuộc cấp 1; 17 xã, phường, thị trấn thuộc cấp 2 và 1 xã thuộc cấp 3. Đối với cấp huyện: 1 huyện và 1 thành phố thuộc cấp 1 và  6 huyện thuộc cấp 2. Toàn tỉnh Đắk Nông thuộc cấp 2.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Nông dân Đắk Nông lo thiếu nhân lực thu hái cà phê

Phan Tuấn |

20.000ha cà phê ở huyện Đắk R'lấp thường chín sớm hơn các địa bàn khác trên địa bàn tỉnh Đắk  Nông. Bước vào vụ thu hoạch này bà con nông dân ở đây đang lo lắng nạn thiếu nhân công thu hái cà phê.

Đắk Nông: Nông dân Buôn Choáh không còn "bán mặt cho đất bán lưng cho trời"

Phan Tuấn |

Vài năm trở lại đây, nhờ đẩy mạnh việc cơ giới hóa, nên người trồng lúa ở xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) không còn phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Ở vựa lúa lớn nhất Tây Nguyên này, nghề trồng lúa đã trở nên nhàn nhã và hiệu quả hơn nhiều.

Đắk Nông lên tiếng vụ trạm bảo vệ rừng ở xây nhà toàn gỗ rừng

Trần Hữu |

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông đã kiểm tra thực tế liên quan đến vụ việc trạm bảo vệ rừng ở xây nhà toàn gỗ rừng gây tranh cãi trong dư luận. Quan điểm của tỉnh là ủng hộ đơn vị bảo vệ rừng xây dựng căn nhà vừa làm nơi bảo vệ rừng, vừa làm nơi lưu trú cho du khách.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nông dân Đắk Nông lo thiếu nhân lực thu hái cà phê

Phan Tuấn |

20.000ha cà phê ở huyện Đắk R'lấp thường chín sớm hơn các địa bàn khác trên địa bàn tỉnh Đắk  Nông. Bước vào vụ thu hoạch này bà con nông dân ở đây đang lo lắng nạn thiếu nhân công thu hái cà phê.

Đắk Nông: Nông dân Buôn Choáh không còn "bán mặt cho đất bán lưng cho trời"

Phan Tuấn |

Vài năm trở lại đây, nhờ đẩy mạnh việc cơ giới hóa, nên người trồng lúa ở xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) không còn phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Ở vựa lúa lớn nhất Tây Nguyên này, nghề trồng lúa đã trở nên nhàn nhã và hiệu quả hơn nhiều.

Đắk Nông lên tiếng vụ trạm bảo vệ rừng ở xây nhà toàn gỗ rừng

Trần Hữu |

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông đã kiểm tra thực tế liên quan đến vụ việc trạm bảo vệ rừng ở xây nhà toàn gỗ rừng gây tranh cãi trong dư luận. Quan điểm của tỉnh là ủng hộ đơn vị bảo vệ rừng xây dựng căn nhà vừa làm nơi bảo vệ rừng, vừa làm nơi lưu trú cho du khách.