Đắk Nông: Ăn Tết không quên giữ rừng

Phan Tuấn |

Tết đến, Xuân về là khoảng thời gian để mọi người đoàn tụ bên gia đình, người thân. Thế nhưng, đây lại là thời điểm mà lực lượng giữ rừng Đắk Nông đang phải căng mình làm nhiệm vụ chống giặc lửa và ngăn chặn lâm tặc xâm hại đến rừng.
Vào ngày Tết nhưng lực lượng ngành lâm nghiệp ở Đắk Nông vẫn không quên nhiệm vụ giữ rừng. Ảnh: Tây Nguyên
Vào ngày Tết nhưng lực lượng ngành lâm nghiệp ở Đắk Nông vẫn không chủ quan, lơ là nhiệm vụ giữ rừng. Ảnh: Tây Nguyên

Ăn Tết ở trong rừng

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên, ở huyện Tuy Đức (Đắk Nông) hiện đang quản lý, bảo vệ hơn 26.000ha nằm giáp ranh với tỉnh Bình Phước. Trong đó, có hơn 21.700ha rừng tự nhiên và gần 1.000ha rừng trồng.

Trong ngày 30, mồng 1 Tết, thay vì ở nhà sửa soạn đồ đạc để đón Tết thì anh Bùi Hữu Long, Trạm Trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 8 - Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên vẫn đang cùng đồng nghiệp trải qua chặng đường rừng dài gần 20km.

Nhiệm vụ của anh Long và các cộng sự là tăng cường tuần tra, kiểm soát lâm phần mà đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ. Theo anh Long, hơn 20 năm làm nhiệm vụ giữ rừng thì cũng chừng đó năm anh đã quá quen thuộc với việc đón Tết ở trong rừng.

Lực lượng quản lý bảo vệ rừng ở Đắk Nông vẫn tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: Tây Nguyên
Lực lượng quản lý bảo vệ rừng ở Đắk Nông tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: Tây Nguyên

Trong dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão năm nay, không riêng gì anh Long mà 100% quân số làm công tác quản lý bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên đều căng mình tuần tra, kiểm soát địa bàn.

"Chỉ khi đã có mặt ở tất cả các "điểm nóng" thì người giữ rừng như chúng tôi mới có thể thảnh thơi dừng chân, dựng lán trại để nghỉ ngơi, ăn tạm gói mỳ, chén cơm đùm ở giữa rừng" - anh Long cho hay.

Tương tự, Vườn Quốc gia Tà Đùng, ở huyện Đắk Glong đang quản lý bảo vệ hơn 21.000ha rừng, đất rừng nằm giáp ranh giữa hai tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng.

Bữa cơm đạm bạc giữa rừng của lực lượng quản lý bảo vệ rừng ở Đắk Nông. Ảnh: Tây Nguyên
Bữa cơm đạm bạc giữa rừng của lực lượng quản lý bảo vệ rừng ở Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Măng. Ảnh: Trường Giang

Ông Khương Thanh Long, Giám đốc Vườn Quốc gia Tà Đùng, cho biết, dịp Tết cũng là thời kỳ mùa khô nên có nguy cơ dễ xảy ra cháy rừng. Mặt khác, đây cũng là thời điểm mà lâm tặc thường hay lợi dụng để khai thác gỗ hoặc lấn chiếm đất đai. 

Với những người giữ rừng ở đây thì ngày Tết cũng như ngày thường đều phải dành hết tâm trí vào nhiệm vụ bảo vệ lâm phần mà đơn vị đang được giao, quản lý.

Để ngăn chặn những nguy cơ xâm hại đến rừng, Vườn Quốc gia Tà Đùng đã bố trí đầy đủ lực lượng, có mặt ở trong rừng xuyên Tết.

Bữa cơm giữa rừng. Ảnh: Tây Nguyên
Bữa cơm giữa rừng. Ảnh: Tây Nguyên

"Ngày Tết, những người làm nhiệm vụ giữ rừng cũng rưng rưng nước mắt khi phải xa gia đình, vợ con. Thậm chí có rất nhiều anh em phải ở xa nhà, xa đơn vị gần 200km để làm nhiệm vụ. Gạt đi những nỗi buồn, những người giữ rừng luôn cảm thấy tự hào vì sự hy sinh của bản thân đã góp phần vào việc bảo vệ "lá phổi xanh" cho đại ngàn" - ông Long cho biết.

Không chủ quan, lơ là

Toàn tỉnh Đắk Nông hiện có hơn 247.762ha rừng. Trong đó, rừng tự nhiên hơn 196.285ha, rừng trồng hơn 51.477ha.

Trong dịp Tết Nguyên đán, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông đã yêu cầu Chi cục Kiểm lâm, các chủ rừng bố trí lực lượng, bảo đảm ứng trực 24/24h trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Bức ảnh người giữ rừng chụp lưu niệm ngày Tết làm nhiệm vụ ở giữa rừng già. Ảnh: Trường Giang
Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Măng cùng nhau chụp bức hình lưu niệm làm nhiệm vụ bảo vệ rừng trong ngày Tết. Ảnh: Trường Giang

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn yêu cầu các đơn vị cần tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện tình trạng người dân di cư vào trong rừng. Qua đó, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Nông cho biết, do đặc thù công việc nên nhiều anh em làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng phải đón Tết ở trong rừng.

Ngày Tết nhiều người làm công tác giữ rừng ở Đắk Nông vẫn phải ăn ngủ ở trong rừng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ảnh: Tây Nguyên
Ngày Tết nhiều người làm công tác giữ rừng ở Đắk Nông vẫn phải ăn ngủ ở trong rừng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ảnh: Tây Nguyên

Tuy nhiên, đã gắn bó với nghề, mọi người trong ngành lâm nghiệp đều ý thức được trọng trách quan trọng của mình là phải bảo vệ tài nguyên mọi lúc, mọi nơi.

"Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của lực lượng làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, hằng năm vào dịp trước và trong Tết Nguyên đán, lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đều tổ chức nhiều đoàn đến thăm, hỏi, chúc Tết và trao tặng quà. Việc này nhằm động viên đội ngũ nhân viên, lực lượng làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng" - ông Dần cho hay.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Nhiều nhân viên giữ rừng ở Đắk Nông xin nghỉ việc

Phan Tuấn |

Trong bối cảnh các vụ vi phạm lâm luật chưa có dấu hiệu dừng lại thì ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang ảy ra tình trạng đáng lo ngại hơn đó là việc nhiều người làm công tác giữ rừng xin nghỉ việc.

Đồng cảm với người giữ rừng trên Tây Nguyên

Phan Tuấn |

Đắk Nông, Đắk Lắk - Nghề báo cho chúng tôi được đi đây, đi đó nhiều. Trong đó, câu chuyện người lao động vất vả, khổ cực, thậm chí phải đổ máu, mang thương tật để giữ rừng là điều khiến chúng tôi đau đáu nhất.

Mùa canh lửa giữ rừng trên "nóc nhà"... Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Vườn Quốc gia Tà Đùng có độ cao hơn 1.800m so với mực nước biển nên được ví như "nóc nhà" của tỉnh Đắk Nông. Khi thời tiết bước vào thời kỳ cao điểm của mùa khô, nắng nóng diễn ra gay gắt, gió bấc thổi mạnh thì người quản lý bảo vệ rừng nơi đây lại phải căng mình “canh lửa", bảo vệ màu xanh cho đại ngàn.

Hà Nội: Quyết liệt hơn trong xử lý vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG |

Việc xử lý mạnh tay vi phạm nồng độ cồn góp phần từng bước thay đổi hành vi của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Đã đấu thầu xong, Cần Thơ vẫn lo thiếu vaccine từ nhà cung cấp

Phong Linh |

Từ tháng 1.2023 đến nay, phòng khám dịch vụ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Cần Thơ tiếp đón trên 16.000 lượt khách đến tiêm vaccine các loại. Người dân cũng không còn tình trạng đặt lịch hẹn trước vì nguồn cung thuốc có sẵn, trẻ vào có thể được tiêm ngay. Tuy nhiên, một số loại vaccine vẫn đứng trước nguy cơ thiếu hàng do nhà cung cấp chưa cung ứng đủ số lượng theo đơn đặt hàng.

Chuyên gia: Giá vàng sẽ tăng 25% trong năm 2023

Quý An (theo Kitco) |

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ tăng trong năm 2023 từ tâm lý lo ngại về lạm phát cao.

Chứng khoán: Tâm lý thận trọng chờ thông tin từ FED

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp rung lắc trong phiên tiếp theo trước khi thiết lập một mặt bằng giá ổn định hơn với ngưỡng hỗ trợ gần quanh 1.015 - 1.020.

Công ty Dệt 19.5 nợ lương, chậm đóng BHXH: Người lao động đã được nhận lương tháng 9.2022

Hà Anh |

Ngày 21.3, bà Lê Thị Hiền - Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Dệt thuộc Công ty Cổ phần Dệt 19.5 Hà Nội chi nhánh Hà Nam - cho biết, 66 người lao động tại nhà máy đã được nhận lương tháng 9.2022.

Nhiều nhân viên giữ rừng ở Đắk Nông xin nghỉ việc

Phan Tuấn |

Trong bối cảnh các vụ vi phạm lâm luật chưa có dấu hiệu dừng lại thì ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang ảy ra tình trạng đáng lo ngại hơn đó là việc nhiều người làm công tác giữ rừng xin nghỉ việc.

Đồng cảm với người giữ rừng trên Tây Nguyên

Phan Tuấn |

Đắk Nông, Đắk Lắk - Nghề báo cho chúng tôi được đi đây, đi đó nhiều. Trong đó, câu chuyện người lao động vất vả, khổ cực, thậm chí phải đổ máu, mang thương tật để giữ rừng là điều khiến chúng tôi đau đáu nhất.

Mùa canh lửa giữ rừng trên "nóc nhà"... Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Vườn Quốc gia Tà Đùng có độ cao hơn 1.800m so với mực nước biển nên được ví như "nóc nhà" của tỉnh Đắk Nông. Khi thời tiết bước vào thời kỳ cao điểm của mùa khô, nắng nóng diễn ra gay gắt, gió bấc thổi mạnh thì người quản lý bảo vệ rừng nơi đây lại phải căng mình “canh lửa", bảo vệ màu xanh cho đại ngàn.