Liên quan đến thông tin tỉnh Đắk Nông đề nghị Chính phủ hỗ trợ 900 tỷ đồng để xây dựng quảng trường gây xôn xao dư luận trong những ngày qua, ngày 16.11, ông Ngô Xuân Lộc - Chánh văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông đã thông tin chính thức với báo chí.
UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, đây là dự án đường kè kết hợp quảng trường (ở thị xã Gia Nghĩa), thuộc khu vực tả ngạn suối Đắk Nông, từ cầu Đắk Nông đến khu nhà công vụ, với tổng diện tích 19,5 ha.
Được biết, vị trí và phạm vi của đề án được dự kiến xây dựng tại khu vực tả ngạn suối Đắk Nông, đoạn từ cầu Đắk Nông kết nối đến khu nhà công vụ và ven theo đường Nguyễn Văn Trỗi, bờ hồ (tại thị xã Gia Nghĩa) trên diện tích khoảng 19,5ha. Tổng mức đầu tư đề án dự kiến khoảng 900 tỷ đồng.
Cùng ngày, UBND tỉnh Đắk Nông cũng đã phản hồi câu hỏi của Báo Lao Động liên quan đến vấn đề này.
Có ý kiến cho rằng, tại nhiều huyện vùng sâu vùng xa tại Đắk Nông hiện còn khát điện, khát trường, khát đường, khát bệnh viện… UBND tỉnh Đắk Nông có tính đến không hay phải đặt mục tiêu xây dựng quảng trường 900 tỷ đồng trước?
- Chúng tôi đồng tình rằng tỉnh còn nhiều khó khăn về hạ tầng thiết yếu, nhất là đối với vùng sâu vùng xa. Nhưng để đảm bảo cho sự phát triển đồng bộ, toàn diện và bền vững của tỉnh thì song song với việc chăm lo cho những vùng còn khó khăn, tỉnh cũng sẽ đồng thời tạo ra động lực mới và từ đó có được nguồn lực để phân phối lại cho nhu cầu phát triển – Mối quan hệ phát triển giữa đô thị, đô thị động lực với nông thôn, vùng sâu vùng xa là tất yếu để tương tác tích cực cho sự phát triển đồng bộ.
Việc xin 900 tỷ đồng từ nguồn Chính phủ hỗ trợ vẫn chưa tính đến tiền ngân sách địa phương. Nếu tính đầy đủ, công trình này sẽ còn “đội vốn” thêm. Vậy tỉnh Đắk Nông đã tính đến phương án này chưa?
- Với nguồn vốn ước tính 900 tỉ đồng, vì là đề án còn nằm trong giai đoạn khái toán nên con số chưa thật chuẩn xác. Trước khi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt còn phải trả qua nhiều bước lập dự án khả thi, thẩm tra của các bộ ngành liên quan thì mới có con số chính xác cho dự án này.
Đây là dự án xin nguồn vốn đầu tư trung hạn. Cạnh đó, thời điểm hiện nay, Đảng và Nhà nước đang tăng cường kiểm soát đầu tư công cao độ nên việc công trình đội vốn không có lý do chính đáng sẽ không còn nữa