Đắk Lắk xác định mốc thời gian giải phóng mặt bằng, khởi công xây cao tốc

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chuyên môn của tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực đề ra các mốc thời gian cụ thể để hoàn thiện các hạng mục công việc cần thiết để sớm thi công tuyến cao tốc trọng điểm Buôn Ma Thuột đi Khánh Hòa.

Ngày 10.8, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban A) thông tin, đã triển khai lập Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 – Dự án thành phần 3.

Cụ thể, đơn vị sẽ phê duyệt dự án thành phần 3 trước ngày 20.1.2023 với việc xây dựng kế hoạch hoàn thiện phê duyệt dự án vào ngày 29.11.2022.

Hoàn thành công tác xây dựng kế hoạch hoàn thiện đánh giá tác động môi trường ngày 27.10.2022 và phê duyệt vào ngày 21.11.2022.

Đáng chú ý, Ban A sẽ triển khai công tác cắm mốc giải phóng mặt bằng từ ngày 25.9.2022 và hoàn thành cắm mốc ngày 24.12.2022. Song song với đó, công tác bàn giao tiến hành với công tác cắm mốc bắt đầu từ ngày 9.11.2022 và đến ngày 3.1.2023 hoàn thành việc bàn giao mốc giải phóng mặt bằng dự án.

Các đơn vị liên quan đảm bảo theo tiến độ yêu cầu của Nghị quyết 89/NQ-CP là phấn đấu bàn giao 70% mặt bằng trước 30.6.2023 và 100% mặt bằng trước 31.12.2023; thực hiện các công việc tiếp theo để cố gắng xây dựng kế hoạch phấn đấu khởi công vào ngày 20.4.2023.

Để hoàn thành các nội dung nêu trên, Ban A đề nghị Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh sớm ban hành văn bản giao Chủ đầu tư đối với dự án thành phần 3 của dự án trước ngày 10.8.2022 để có cơ sở triển khai thực hiện.

Sở Xây dựng kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ giả vật liệu xây dựng; theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường để kịp thời cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng thông thường.

UBND các huyện dự án đi qua thành lập hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng do Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch hội đồng.

Ban A kiến nghị UBND tỉnh ban hành văn bản giao nhiệm vụ cho các đơn vị để chuẩn bị triển khai công tác Bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư trước ngày 30.8.2022 nhằm góp phần đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án.

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 vừa được Quốc hội Khóa XV thông qua chủ trương đầu tư.

Dự án dài 117,5km, điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 26B và Quốc lộ 1 (khu vực cảng Nam Vân Phong, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), điểm cuối giao cắt với đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông TP Buôn Ma Thuột (thuộc địa phận huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỉ đồng, dự kiến cơ bản hoàn thành toàn tuyến vào năm 2026 và đưa vào khai thác đồng bộ vào năm 2027.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt 17 triệu đồng với tài xế lùi xe trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng – Sáng ngày 8.8, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông, Cục Cảnh sát giao thông (Đội 5) cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt 17 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 6 tháng đối với tài xế lùi xe trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Cấp bách mở rộng 2 tuyến cao tốc kết nối TPHCM

MINH QUÂN |

Theo quy hoạch, TPHCM sẽ có 5 tuyến đường cao tốc với tổng chiều dài khoảng 277 km, nhưng hiện mới chỉ hoàn thiện được 2 đường, gồm cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây kết nối các tỉnh phía Đông, và TPHCM - Trung Lương kết nối các tỉnh miền Tây. Cả 2 tuyến đường này đều đang rơi vào tình trạng quá tải trầm trọng.

Số tiền tối thiểu trong tài khoản thu phí tự động khi vào các tuyến cao tốc

LÂM ANH |

Từ 1.8.2022, tất cả các tuyến cao tốc trên toàn quốc đã triển khai thu phí tự động (ETC), không còn nhận tiền mặt. Để lưu thông suôn sẻ trên các tuyến đường cao tốc, chủ xe phải nạp tiền vào tài khoản thu phí. Trường hợp phương tiện ôtô đã có tài khoản nhưng không đủ tiền cũng sẽ bị xử phạt 2-3 triệu đồng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Xử phạt 17 triệu đồng với tài xế lùi xe trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng – Sáng ngày 8.8, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông, Cục Cảnh sát giao thông (Đội 5) cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt 17 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 6 tháng đối với tài xế lùi xe trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Cấp bách mở rộng 2 tuyến cao tốc kết nối TPHCM

MINH QUÂN |

Theo quy hoạch, TPHCM sẽ có 5 tuyến đường cao tốc với tổng chiều dài khoảng 277 km, nhưng hiện mới chỉ hoàn thiện được 2 đường, gồm cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây kết nối các tỉnh phía Đông, và TPHCM - Trung Lương kết nối các tỉnh miền Tây. Cả 2 tuyến đường này đều đang rơi vào tình trạng quá tải trầm trọng.

Số tiền tối thiểu trong tài khoản thu phí tự động khi vào các tuyến cao tốc

LÂM ANH |

Từ 1.8.2022, tất cả các tuyến cao tốc trên toàn quốc đã triển khai thu phí tự động (ETC), không còn nhận tiền mặt. Để lưu thông suôn sẻ trên các tuyến đường cao tốc, chủ xe phải nạp tiền vào tài khoản thu phí. Trường hợp phương tiện ôtô đã có tài khoản nhưng không đủ tiền cũng sẽ bị xử phạt 2-3 triệu đồng.