Đắk Lắk tập trung giải quyết tình trạng thất nghiệp đang tăng cao

BẢO TRUNG |

Trước tình trạng người dân nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng cao và số doanh nghiệp giải thể lớn, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang từng bước nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn trong cơ chế chính sách, tạo động lực cho doanh nghiệp, mở ra cơ hội việc làm cho người lao động...

Thất nghiệp tăng cao

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắk: Trong quý I/2023, số lượng doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động tăng cao. Cụ thể, có tổng cộng 37 doanh nghiệp giải thể, 395 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động.

Hiện, phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, còn nhiều khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn do siết chặt quy mô tín dụng; thời gian thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp thường kéo dài do phải thực hiện các thủ tục quyết toán thuế, các khoản nợ của doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp đăng ký giải thể trong quý IV/2022 phải kéo dài thời gian sang quý I/2023.

Theo Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội): Chỉ tính riêng trong tháng 3.2023, có đến 1.190 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp với mức tổng chi vào khoảng 14 tỉ đồng, tăng gấp đôi so với tháng trước. Trong đó, người địa phương khác chuyển về 768 người chiếm 64,5% trên tổng số đối tượng nộp hồ sơ.

Một chủ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - cho biết: “Trước tình hình suy thoái kinh tế, hoạt động kinh doanh của đơn vị gặp khá nhiều khó khăn. Dù chưa sa thải nhân viên hàng loạt, nhưng chúng tôi vẫn phải vay vốn với lãi suất khá cao để cầm hơi. Ngoài ra, đơn vị đang phải tìm thêm hướng sản xuất, kinh doanh mới bổ sung vào khoản hao hụt tài chính trong suốt 3 tháng quý I/2023. Nếu tình hình không được cải thiện, nguy cơ vỡ nợ khá cao”.

Vừa trở về từ TPHCM, chị N.T.O (thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’Gar) cho biết: “Bị công ty ở TPHCM sa thải, tôi buộc phải trở về quê nhà ở Đắk Lắk tìm công việc mưu sinh. Nhưng khổ là do ngành nghề tôi đang làm thuộc lĩnh vực xây dựng, thiết kế kiến trúc nên chưa tìm được việc. Công ty cũ tôi gồm có hơn 20 người nhưng giờ ai cũng trở về quê nhà kiếm sống chứ ở lại TPHCM không tìm được việc, 3 tháng ở lại, nộp hồ sơ mãi, không đơn vị nào nhận vào làm”.

Tập trung giải quyết việc làm cho người lao động

Cuối tháng 4.2023, lần đầu tiên có 8 người lao động tại tỉnh Đắk Lắk trúng tuyển sang thị trường Nhật Bản làm việc với chi phí 0 đồng. Số lao động được tuyển dụng này do một doanh nghiệp phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tư vấn vào giữa tháng 3.2023. Công việc của những lao động này ở nước bạn là hàn bán tự động và lắp ráp, hoàn thiện sản phẩm.

Được biết, đây là lần đầu tiên, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh kết nối thành công với một doanh nghiệp cung ứng các đơn hàng xuất khẩu lao động sang Nhật Bản với chi phí “0 đồng”. Thông thường, để sang làm việc tại thị trường Nhật Bản, người lao động phải bỏ ra khoản tài chính từ 95 đến 150 triệu đồng. Chương trình trên nhằm tạo cơ hội người lao động, nhất là lao động nghèo, ở vùng sâu, vùng xa có cơ hội tìm kiếm việc làm, với thu nhập ổn định.

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm: Trong tháng 5, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai thực hiện công tác tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động có nhu cầu tìm việc và tiếp nhận thông tin tuyển dụng lao động của các đơn vị, doanh nghiệp. Dự kiến trong tháng 5.2023, tỉnh sẽ sẽ tư vấn việc làm, nghề nghiệp cho khoảng 3.800 lượt người và giới thiệu việc làm cho 780 lượt người kết hợp tổ chức thêm các phiên giao dịch việc làm theo kế hoạch đề ra.

Song song với đó, trung tâm tiếp tục phối hợp với Trung tâm lao động ngoài nước thực hiện chương trình EPS cho người lao động tại địa phương; hỗ trợ học nghề cho lao động thất nghiệp khoảng 15 người.

Được biết, trong quý II/2023, UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Tỉnh tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023 theo kế hoạch đã được phê duyệt, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với tiến trình chuyển đổi số của địa phương.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Cửa nhận bảo hiểm thất nghiệp tấp nập, sàn việc làm đìu hiu

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, đã có hàng nghìn người lao động mất việc làm do doanh nghiệp thiếu đơn hàng, đặc biệt là trong ngành may mặc, giày da. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp có đơn hàng lại không tuyển được lao động. Theo lí giải của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai, sau khi mất việc và xin hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhiều người lao động chưa vội quay trở lại làm việc.

146.000 lao động đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong quý I/2023

LƯƠNG HẠNH |

Quý 1/2023, số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng gần 20% so với cùng kỳ 2022. Người lao động rơi vào cảnh thất nghiệp đã được tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí và hỗ trợ học nghề.

Hà Nam: Nỗ lực tháo gỡ khó khăn trong giải quyết bảo hiểm thất nghiệp

Minh Hạnh |

Dự báo đến hết năm 2023, tỉnh Hà Nam sẽ có thêm khoảng 6.000 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và có khoảng 5.500 người có quyết định hưởng.

5 doanh nghiệp bảo hiểm đang bị thanh tra

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 5.5, Bộ Tài chính cho biết đã tiến hành thu thập hồ sơ, tài liệu, thanh tra 5 doanh nghiệp bảo hiểm theo kế hoạch.

Ủng hộ app đặt lịch đăng kiểm, nhiều tài xế mong ứng dụng dễ sử dụng hơn

LÂM ANH |

Dù đa số các tài xế, chủ xe đều bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ đặt lịch hẹn đăng kiểm qua ứng dụng (app) như hiện nay. Song, thực tế có không ít người gặp khó khăn khi đăng kí lịch hẹn trên ứng dụng bởi không thường xuyên tiếp xúc với các ứng dụng công nghệ hoặc gặp một số trục trặc phải đến tận trung tâm đăng kiểm nhờ hỗ trợ.

Cách để NSƯT Thanh Quý, "diễn viên triệu USD" Thái Hòa được nể phục

Mi Lan |

Khi nhập vai những số phận cùng khổ, NSƯT Thanh Quý và diễn viên Thái Hòa khiến cả đoàn phim từ quay phim, phục trang, ánh sáng đến bạn diễn phải bật khóc khi xem họ diễn xuất trước ống kính.

Cựu Chủ tịch VEAM Trần Ngọc Hà hầu toà trong vụ án thứ hai

Việt Dũng |

Ông Trần Ngọc Hà - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV), kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Máy và động lực Việt Nam (VEAM) - cùng dàn cựu lãnh đạo bị cáo buộc gây thất thoát hơn 76 tỉ đồng.

Ngôi đình đầu tiên của người Kinh trên vùng đất Tây Nguyên

Phan Tuấn |

Đình Lạc Giao, ở thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk là ngôi đình đầu tiên của người Kinh trên mảnh đất Tây Nguyên.

Cửa nhận bảo hiểm thất nghiệp tấp nập, sàn việc làm đìu hiu

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, đã có hàng nghìn người lao động mất việc làm do doanh nghiệp thiếu đơn hàng, đặc biệt là trong ngành may mặc, giày da. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp có đơn hàng lại không tuyển được lao động. Theo lí giải của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai, sau khi mất việc và xin hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhiều người lao động chưa vội quay trở lại làm việc.

146.000 lao động đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong quý I/2023

LƯƠNG HẠNH |

Quý 1/2023, số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng gần 20% so với cùng kỳ 2022. Người lao động rơi vào cảnh thất nghiệp đã được tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí và hỗ trợ học nghề.

Hà Nam: Nỗ lực tháo gỡ khó khăn trong giải quyết bảo hiểm thất nghiệp

Minh Hạnh |

Dự báo đến hết năm 2023, tỉnh Hà Nam sẽ có thêm khoảng 6.000 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và có khoảng 5.500 người có quyết định hưởng.