Đắk Lắk mở "chiến dịch" tiêu thụ vải thiều ở Bắc Giang

BẢO TRUNG |

Ngày 12.6, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk thông tin, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đơn vị đã thực hiện chương trình hỗ trợ tiêu thụ vải thiều với mong muốn góp phần chia sẻ khó khăn với nông dân tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, thời gian triển khai chương trình từ ngày 10.6 đến 31.7, với giá bán từ 25.000-30.000 đồng/kg tùy thời điểm.

Nguồn cung hàng hóa được phía cam kết bảo đảm chất lượng vải loại I, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu và an toàn về dịch bệnh COVID-19. Chương trình hỗ trợ tiêu thụ theo hình thức bán trực tiếp tại số 2, đường Hùng Vương (phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội, cơ quan đơn vị, người dân, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn có thể đăng ký hỗ trợ tiêu thụ.

Trước đó, trên cơ sở chỉ đạo của Tổng Cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã triển khai họp liên ngành và có văn bản đề xuất UBND tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản đồng ý với đề xuất trên, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Bưu điện tỉnh và các đơn vị liên quan tiến hành triển khai có hiệu quả chương trình trên và bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Một Thanh tra Sở Nội vụ Đắk Lắk nhận án tù 5 năm vì nhận hối lộ

BẢO TRUNG |

Nhận mức án 5 năm tù vì tội "Nhận hối lộ" được tuyên tại tòa sơ thẩm, ông Trần Văn Tuệ (cựu Thanh tra viên Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk) đã đâm đơn kháng cáo bản án.

Mùa dịch COVID-19, Đắk Lắk thu về hàng trăm đơn vị máu cứu người

BẢO TRUNG |

Trong mùa dịch COVID-19, rất nhiều cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức ở Đắk Lắk vẫn tình nguyện đi hiến máu để cung cấp cho các cơ sở y tế dùng để điều trị bệnh nhân

Đắk Lắk triệt phá ổ cho vay nặng lãi đến 1.095%/năm

BẢO TRUNG |

Sáng 8.6, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) thông tin, vừa triệt xóa một nhóm hoạt động tín dụng đen với lãi suất "cắt cổ" từ 243,3% đến 1.095%/năm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Một Thanh tra Sở Nội vụ Đắk Lắk nhận án tù 5 năm vì nhận hối lộ

BẢO TRUNG |

Nhận mức án 5 năm tù vì tội "Nhận hối lộ" được tuyên tại tòa sơ thẩm, ông Trần Văn Tuệ (cựu Thanh tra viên Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk) đã đâm đơn kháng cáo bản án.

Mùa dịch COVID-19, Đắk Lắk thu về hàng trăm đơn vị máu cứu người

BẢO TRUNG |

Trong mùa dịch COVID-19, rất nhiều cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức ở Đắk Lắk vẫn tình nguyện đi hiến máu để cung cấp cho các cơ sở y tế dùng để điều trị bệnh nhân

Đắk Lắk triệt phá ổ cho vay nặng lãi đến 1.095%/năm

BẢO TRUNG |

Sáng 8.6, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) thông tin, vừa triệt xóa một nhóm hoạt động tín dụng đen với lãi suất "cắt cổ" từ 243,3% đến 1.095%/năm.