Đắk Lắk triệt phá ổ cho vay nặng lãi đến 1.095%/năm

BẢO TRUNG |

Sáng 8.6, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) thông tin, vừa triệt xóa một nhóm hoạt động tín dụng đen với lãi suất "cắt cổ" từ 243,3% đến 1.095%/năm.

Các đối tượng bị xử lý gồm: Bùi Vương Quân (41 tuổi), Nguyễn Cảnh Hoàng (24 tuổi), Trần Hoàng Danh (22 tuổi), Lê Huỳnh Đức (23 tuổi), Phan Chí Thành (31 tuổi), Hoàng Thế Tiến (19 tuổi) và Bùi Hoài Nam (26 tuổi), cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk.

Bước đầu cơ quan công an làm rõ, từ đầu năm 2021, các đối tượng trên đã in các tờ rơi quảng cáo với nội dung: "Cho vay lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, giải ngân trong ngày" rồi đi rải trên các tuyến đường.

Sau khi người dân liên hệ đến số điện thoại in trên tờ rơi thì các đối tượng sẽ đến tận nhà xác minh tài sản. Thấy người vay có đủ điều kiện để trả nợ, các đối tượng sẽ cho vay.

Với thủ đoạn trên, từ đầu năm 2021 đến khi bị bắt, 7 đối tượng này đã cho hơn 100 người dân ở tỉnh Đắk Lắk vay tổng số tiền trên 3 tỉ đồng.

Các đối tượng cho vay với mức lãi suất "cắt cổ" từ 243,3% đến 1.095%/năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk thu giữ lô hàng lớn thực phẩm chức năng, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

BẢO TRUNG |

Cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa kiểm tra và phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đắk Lắk vào cuộc đấu tranh chống hàng giả, kiểm soát thị trường

BẢO TRUNG |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, nhiều cơ sở kinh doanh ở tỉnh Đắk Lắk đã bất chấp an toàn sức khoẻ của người dân "tuồn" hàng hoá kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ ra thị trường nhằm trục lợi bất chính. Cơ quan chức năng ở địa phương này thời gian qua đã phải liên tục xử lý hàng loạt đơn vị vi phạm, xử lý mạnh tay để ổn định thị trường...

Đắk Lắk: Truy tố người đàn ông giết bạn nhậu vì bỏ về trước

BẢO TRUNG |

Dương và Cường (Đắk Lắk) đang nhậu và hát karaoke thì Cường xin về nhà với vợ sắp sinh. Dương không cho anh Cường về và lấy dao đâm bạn nhậu tử vong.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đắk Lắk thu giữ lô hàng lớn thực phẩm chức năng, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

BẢO TRUNG |

Cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa kiểm tra và phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đắk Lắk vào cuộc đấu tranh chống hàng giả, kiểm soát thị trường

BẢO TRUNG |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, nhiều cơ sở kinh doanh ở tỉnh Đắk Lắk đã bất chấp an toàn sức khoẻ của người dân "tuồn" hàng hoá kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ ra thị trường nhằm trục lợi bất chính. Cơ quan chức năng ở địa phương này thời gian qua đã phải liên tục xử lý hàng loạt đơn vị vi phạm, xử lý mạnh tay để ổn định thị trường...

Đắk Lắk: Truy tố người đàn ông giết bạn nhậu vì bỏ về trước

BẢO TRUNG |

Dương và Cường (Đắk Lắk) đang nhậu và hát karaoke thì Cường xin về nhà với vợ sắp sinh. Dương không cho anh Cường về và lấy dao đâm bạn nhậu tử vong.