Đắk Lắk hỗ trợ, tạo việc làm cho lao động hồi hương

BẢO TRUNG |

Nhiều doanh nghiệp ở khu vực phía Nam đã di chuyển về tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, với số lượng người lao động vừa hồi hương thất nghiệp đang ở mức cao, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đang tính toán một số phương án giải quyết việc làm tại chỗ cho họ...

Kết nối, hỗ trợ lao động

Sở Lao động - Thương binh, Xã hội tỉnh Đắk Lắk vừa có buổi làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai gồm Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh, Xã hội (trưởng đoàn) cùng lãnh đạo 5 doanh nghiệp để bàn bạc về vấn đề kết nối cung cầu lao động.

Buổi làm việc vừa qua cho thấy tỉnh Đồng Nai rất có thiện chí khi đề ra nhiều chính sách, phương án hỗ trợ nhằm tạo điều kiện tối đa cho công nhân lao động ở Đắk Lắk trở lại địa phương này làm việc trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán sắp tới.

 
Đắk Lắk đang tính toán một số phương án giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động hồi hương. Ảnh: BT

Đại diện Sở Lao động - Thương binh, Xã hội tỉnh Đắk Lắk thông tin, đối với chế độ cho người lao động mỗi doanh nghiệp sẽ chủ động triển khai từng cơ chế khác nhau. Ví như, người lao động sẽ được doanh nghiệp hỗ trợ thuê trọ từ 1 đến 2 tháng đầu tiên. Có nơi cam kết thưởng lễ, Tết ở mức tốt. Hoặc nếu công nhân mời gọi được thêm người lao động vào doanh nghiệp làm sẽ được thưởng thêm từ 1 đến 1,5 triệu đồng...

Việc các địa phương khu vực phía Nam chủ động cử đoàn công tác làm việc với Đắk Lắk cho thấy chuyến đi vừa qua của lãnh đạo UBND tỉnh đã phát huy được hiệu quả bước đầu. Điều quan trọng nhất bây giờ cần làm là tuyên truyền, thuyết phục tốt để người dân an lòng trở vào miền Nam làm việc trở lại.

 
Đoàn công tác của UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã đi làm việc với các tỉnh thành phía Nam đưa ra các giải pháp, hỗ trợ người lao động quay trở lại làm việc. Ảnh: BT

Được biết, sau chuyến làm việc của UBND tỉnh Đắk Lắk với UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TPHCM vào đầu tháng 12, đã có 40 doanh nghiệp liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh để tuyển dụng lao động, với nhu cầu hơn 7.000 người... Ngoài ra, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk cũng đã phối hợp tổ chức 12 phiên giao dịch việc làm để tuyển dụng lao động cho doanh nghiệp các tỉnh thành khu vực phía Nam.

Vẫn cần giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ

Bà Lại Thị Loan - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk - cho biết: “Vấn đề giải quyết việc làm cho số lao động từ các tỉnh thành phía Nam trở về địa phương sau dịch COVID-19 đang được người dân quan tâm. Vừa qua, đoàn công tác của UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã đi làm việc với các tỉnh thành phía Nam đưa ra các giải pháp, hỗ trợ người lao động quay trở lại làm việc.

Tuy nhiên, hiện còn hơn 50% số lao động này đang ở lại địa phương. Bên cạnh đó, vừa qua Hội Nông dân tỉnh cũng khảo sát trên 1.000 hộ gia đình có con em trở về từ các tỉnh thành phía Nam có 23,7% muốn ở lại tỉnh, hơn 12% đang phân vân giữa việc đi là ở lại, số còn lại muốn quay lại các tỉnh thành phía Nam hoặc không điền vào mục này”.

Khảo sát sâu thêm, số người muốn ở lại quê thì có tới hơn 73% có nhu cầu vay vốn để làm ăn và mong muốn được hỗ trợ vay ưu đãi với số tiền từ 20 triệu đồng đến 80 triệu đồng. Hội Nông dân tỉnh cũng đã chỉ đạo Hội Nông dân các địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng tùy theo các nhóm nhu cầu để hướng dẫn, hỗ trợ người lao động.

“Tỉnh cần tăng cường cơ chế, chính sách ưu đãi để hỗ trợ các trường hợp này vay vốn, tạo sinh kế cho người lao động trên chính quê hương của mình. Khi làm được việc này, sẽ biến áp lực lao động trở về địa phương thành nguồn nhân lực dồi dào cho địa phương” - bà Loan nhấn mạnh.

 
Tỉnh đặt mục tiêu giải quyết nhu cầu việc làm cho lao động thất nghiệp là cực kỳ quan trọng trong bối cảnh hiện nay nhằm đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: BT

Ông Nguyễn Quang Thuân - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh, Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho hay, kế hoạch hỗ trợ cho người lao động hồi hương trở về địa phương đã được đơn vị trình UBND tỉnh chuyển Ban thường vụ Tỉnh ủy xem xét phê duyệt. Đúng là đang có một bộ phận người lao động đang muốn sau Tết Nguyên đán mới trở về phía Nam. Ngoài ra, cũng có nhiều trường hợp đang muốn ở lại quê nhà làm việc. Doanh nghiệp các tỉnh, thành khu vực phía Nam vẫn quý mến người lao động ở Đắk Lắk vì sự chăm chỉ, chịu thương chịu khó nên mới chủ động kết nối, hỗ trợ. Tỉnh đặt mục tiêu giải quyết nhu cầu việc làm cho lao động thất nghiệp là cực kỳ quan trọng trong bối cảnh hiện nay nhằm đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn.

“Thời gian qua, Trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh đã tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm để giúp người lao động tìm được công việc phù hợp. Sau Tết Nguyên đán sẽ có thêm nhiều phiên giao dịch tiếp theo chứ không dừng lại ở bất kỳ mốc thời gian nào. Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk và Đồng Nai đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 để hỗ trợ tốt hơn cho người lao động, ông Thuân nhấn mạnh.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều doanh nghiệp tỉnh, thành phía Nam đã đến Đắk Lắk tuyển dụng lao động

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong gần 1 tháng qua, đã có nhiều doanh nghiệp ở khu vực phía Nam đến tỉnh này để tuyển dụng lao động, chủ động bố trí phương tiện đón về làm việc.

Điều tra vụ 1 phụ nữ ở Đắk Lắk nhảy lầu tử vong, phía khách sạn giấu giếm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 26.12, một lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột thông tin, sau gần 10 giờ tích cực điều tra - dù phía khách sạn có dấu hiệu cố tình giấu giếm - nhưng bước đầu lực lượng Công an đã xác định được nguyên nhân cô gái tử vong bên đường.

Đắk Lắk phát hiện người phụ nữ tử vong bên đường với nhiều vết thương

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 25.12, Công an tỉnh này thông tin, đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân một người phụ nữ tử vong bên đường.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Nhiều doanh nghiệp tỉnh, thành phía Nam đã đến Đắk Lắk tuyển dụng lao động

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong gần 1 tháng qua, đã có nhiều doanh nghiệp ở khu vực phía Nam đến tỉnh này để tuyển dụng lao động, chủ động bố trí phương tiện đón về làm việc.

Điều tra vụ 1 phụ nữ ở Đắk Lắk nhảy lầu tử vong, phía khách sạn giấu giếm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 26.12, một lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột thông tin, sau gần 10 giờ tích cực điều tra - dù phía khách sạn có dấu hiệu cố tình giấu giếm - nhưng bước đầu lực lượng Công an đã xác định được nguyên nhân cô gái tử vong bên đường.

Đắk Lắk phát hiện người phụ nữ tử vong bên đường với nhiều vết thương

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 25.12, Công an tỉnh này thông tin, đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân một người phụ nữ tử vong bên đường.