Đại học Thái Bình lên tiếng vụ học chính quy, bằng “vừa học vừa làm”

Mai Chi |

Nhận thông báo nhập học là hệ chính quy của ngành Luật Trường Đại học Thái Bình, sau 4 năm học lại nhận bằng hệ “vừa học vừa làm”. Điều này khiến nhiều sinh viên bức xúc, phản đối và không chịu nhận bằng tốt nghiệp cùng bảng điểm.

Học chính quy, bằng “vừa học vừa làm”

Theo phản ánh của sinh viên lớp Luật A5A3, Trường Đại học Thái Bình: Ngày 25.8, Trường ĐH Thái Bình tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên của lớp tại Trường Trung cấp Khu Kinh tế Hải Phòng (thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng) sau 4 năm học. Khi nhận bằng tốt nghiệp, các sinh viên đã rất bất ngờ vì bảng điểm kèm bằng tốt nghiệp của họ lại thể hiện trình độ đào là hệ “vừa học vừa làm”, trong khi thông báo ban đầu lúc nhập học của họ là học hệ chính quy.

Giấy nhập học là hệ chính quy
Giấy nhập học là hệ chính quy

Anh T.X.D cho biết: Năm 2016, Trường ĐH Thái Bình phối hợp với một trường trung cấp trên địa bàn Hải Phòng tuyển sinh đào tạo đại học hệ chính quy, chuyên ngành luật. Hình thức tuyển sinh là xét tuyển học bạ lớp 12 đối với thí sinh có điểm tổ hợp 3 môn Văn, Sử, Địa đạt 18 điểm trở lên.

Sau đó, tháng 7.2016, ĐH Thái Bình ban hành quyết định trúng tuyển, công nhận 42 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển chính quy chuyên ngành luật. Các thí sinh cũng nhận được giấy báo nhập học với các nội dung “đủ điều kiện học ĐH chính quy chuyên ngành luật tại trường, năm học 2016 – 2017”.

Tiếp đó, ĐH Thái Bình tổ chức cho các sinh viên học tại địa điểm trường Trung cấp Khu kinh tế Hải Phòng (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), lớp được đặt tên là lớp Luật 5A3. Đến năm 2020, có 33 người học đủ 8 học kỳ với 126 tín chỉ.

Theo các sinh viên, trong 4 năm học, họ không nhận được bất kì thông báo nào của trường về việc lớp học của họ là hệ đào tạo “vừa học vừa làm”. Các sinh viên vẫn nghĩ đây là lớp học hệ chính quy. Chỉ tới khi nhận bằng tốt nghiệp và bảng điểm, họ mới biết hệ đào tạo mình học là “vừa học vừa làm”.

Bảng điểm học là hệ “vừa học vừa làm”
Bảng điểm học là hệ “vừa học vừa làm”

Bức xúc với sự việc trên, nhiều sinh viên đã không nhận bằng tốt nghiệp và bảng điểm, cho rằng mình bị “lừa dối”. Các sinh viên cũng đã gửi đơn kiến nghị tới nhà trường, đề nghị được cấp bảng điểm hệ chính quy theo như thông báo nhập học ban đầu.

Trường ĐH Thái Bình nói gì?

Trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Kim Lý, Hiệu trưởng Trường ĐH Thái Bình cho biết: Lớp luật 5A3 nhận bằng và bảng điểm hệ “vừa học vừa làm” do không đáp ứng quy định về hình thức đào tạo chính quy theo Luật Giáo dục đại học.

Theo bà Lý, sau khi tuyển sinh, xuất phát từ tình hình thực tế là các sinh viên đa số đã đi làm, chỉ có thể học ngoài giờ hành chính, khó có thể học tập trung tại trường nên ĐH Thái Bình đã thống nhất với sinh viên, chọn địa điểm học là Trường Trung cấp Khu kinh tế Hải Phòng, lớp học vào các ngày cuối tuần.

Năm 2017, ĐH Thái Bình rà soát lại, thấy lớp Luật 5A3 không đáp ứng yêu cầu đại học chính quy nên Hội đồng nhà trường đã nhất trí chuyển hình thức đào tạo lớp này sang hình thức “vừa học vừa làm”.

“Lúc đó, trường đã ra thông báo về việc chuyển hình thức đào tạo và yêu cầu giáo viên chủ nhiệm thông báo, giải thích cho sinh viên lớp luật 5A3 biết”.

Khi được hỏi, việc giáo viên chủ nhiệm lớp đã không thông báo cho sinh viên biết việc chuyển hệ học như này thì trách nhiệm của trường như thế nào, bà Lý vẫn cho rằng: “Nhà trường đã làm đúng quy định pháp luật”, đồng thời khẳng định, việc cấp bằng hệ “vừa học vừa làm” là đúng quy định.

Đại diện trường Trung cấp Khu kinh tế Hải Phòng cũng cho biết không nhận được thông tin chuyển hệ đào tạo đối với lớp luật 5A3 - ảnh MC
Đại diện Trường Trung cấp Khu kinh tế Hải Phòng cũng cho biết không nhận được thông tin chuyển hệ đào tạo đối với lớp luật 5A3. Ảnh: MC

Theo bà Lý, liên quan tới vụ việc, Trường ĐH Thái Bình đã kỷ luật thầy giáo chủ nhiệm với mức cảnh cáo, đồng thời đang xem xét trách nhiệm những người liên quan.

Trước câu hỏi: “ĐH Thái Bình ra quyết định tổ chức lớp luật chính quy 5A3, nhưng lại chỉ ra thông báo chuyển hệ là đúng hay sai?”, bà Lý vẫn chỉ nói: “Trường làm đúng quy định”.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình lên tiếng vụ nguyên trưởng Ban Nội chính tử vong

Mai Chi - Đặng Luân |

Sau khi ông Nguyễn Văn Điều, nguyên Trưởng ban Nội chính tỉnh Thái Bình tử vong tại nghĩa trang, Tỉnh ủy Thái Bình đã chính thức lên tiếng về vụ việc.

Phát hiện nguyên trưởng Ban Nội chính tỉnh Thái Bình tử vong

Mai Chi |

Nguồn tin của Lao Động cho biết, nguyên Trưởng ban Nội chính tỉnh Thái Bình Nguyễn Văn Điều – người bị khởi tố về hành vi vi phạm các quy định về an toàn giao thông mấy tháng trước – được cho là đã tự tử.

Bắt 3 đối tượng trộm tàu từ Thái Bình ra Hải Dương tiêu thụ

Đặng Luân |

Các đối tượng trộm 1 tàu vỏ sắt từ Tiền Hải (Thái Bình), lai dắt ra địa phận tỉnh Hải Dương để tháo dỡ, mang đi tiêu thụ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Thái Bình lên tiếng vụ nguyên trưởng Ban Nội chính tử vong

Mai Chi - Đặng Luân |

Sau khi ông Nguyễn Văn Điều, nguyên Trưởng ban Nội chính tỉnh Thái Bình tử vong tại nghĩa trang, Tỉnh ủy Thái Bình đã chính thức lên tiếng về vụ việc.

Phát hiện nguyên trưởng Ban Nội chính tỉnh Thái Bình tử vong

Mai Chi |

Nguồn tin của Lao Động cho biết, nguyên Trưởng ban Nội chính tỉnh Thái Bình Nguyễn Văn Điều – người bị khởi tố về hành vi vi phạm các quy định về an toàn giao thông mấy tháng trước – được cho là đã tự tử.

Bắt 3 đối tượng trộm tàu từ Thái Bình ra Hải Dương tiêu thụ

Đặng Luân |

Các đối tượng trộm 1 tàu vỏ sắt từ Tiền Hải (Thái Bình), lai dắt ra địa phận tỉnh Hải Dương để tháo dỡ, mang đi tiêu thụ.