Đại danh y Lê Hữu Trác sẽ được UNESCO tôn vinh vào tháng 11.2023?

QUANG ĐẠI |

Hồ sơ công nhận đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là danh nhân văn hóa thế giới dự kiến tháng 11.2023 sẽ được Đại hội đồng UNESCO chính thức thông qua.

Thông tin nói trên có trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh tại kỳ họp HĐND tỉnh vừa diễn ra.

Năm 2024 tới là sẽ tròn 300 năm ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724 - 2024), người được coi là ông tổ của ngành y học cổ truyền Việt Nam.

Tượng đài đại danh y Lê Hữu Trác tại xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Ảnh: Minh Lý
Tượng đài đại danh y Lê Hữu Trác tại xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Ảnh: Minh Lý

Nhằm tri ân những công lao, đóng góp, cống hiến của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đối với nền y học, văn học, văn hóa dân tộc, tỉnh Hà Tĩnh có chủ trương xây dựng hồ sơ trình UNESCO vinh danh Đại danh y.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc đề nghị phối hợp trình UNESCO vinh danh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác nhân kỷ niệm 300 năm ngày sinh của đại danh y.

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là một nhà y dược học vĩ đại, nhà thơ, nhà văn xuất sắc, nhà tư tưởng tiến bộ được suy tôn là bậc Y thánh của Việt Nam.

Lê Hữu Trác sinh năm Giáp Thìn (1724) tại thôn Văn Xá, làng Lưu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương (nay là thôn Thanh Xá, xã Hoàng Hữu Nam, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Tuy nhiên, cuộc đời ông phần nhiều (đặc biệt là từ năm 26 tuổi đến lúc mất) gắn bó với quê mẹ ở thôn Bàu Thượng, xã Tình Diệm, huyện Hương Sơn, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An (nay là xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Mộ Lê Hữu Trác tại xã Sơn Trung - Hương Sơn - Hà Tĩnh. Ảnh: Minh Lý
Mộ Lê Hữu Trác tại xã Sơn Trung - Hương Sơn - Hà Tĩnh. Ảnh: Minh Lý

Hiện nay tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) có lăng mộ, tượng đài và khu lưu niệm đại danh y Lê Hữu Trác.

Xuất thân trong gia đình khoa bảng nhưng do xã hội rối ren, các phong trào nông dân nổi dậy khắp nơi, ông nhiều lần từ chối sự đề bạt, viện nhiều lý do để tránh vòng danh lợi, chỉ chuyên tâm nghiên cứu, thực hành y thuật.

Ông được mời ra chữa bệnh cho chúa Trịnh Sâm và thế tử Trịnh Cán, mặc dù rất được phủ chúa trọng dụng nhưng ông luôn tìm cách thoái thác để xin về quê.

Với y thuật cao siêu, y đức sáng ngời, Lê Hữu Trác là đại danh y có đóng góp lớn cho nền y học dân tộc Việt Nam, trong đó có thuốc Nam, kế thừa xuất sắc sự nghiệp "Nam dược trị Nam nhân" của thiền sư Tuệ Tĩnh.

Ông để lại nhiều tác phẩm lớn như “Hải Thượng y tông tâm lĩnh” gồm 28 tập, 66 quyển chắt lọc tinh hoa của y học cổ truyền, được đánh giá là công trình y học xuất sắc nhất trong thời trung đại Việt Nam và các cuốn “Lĩnh Nam bản thảo”, “Thượng kinh ký sự” không chỉ có giá trị về y học mà còn có giá trị văn học, lịch sử, triết học.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Chia sẻ kinh nghiệm và tìm giải pháp để phát huy danh hiệu UNESCO

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 3.7, tại chùa Bái Đính (Ninh Bình), UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ủy ban UNESCO Việt Nam và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị quốc tế về "phát huy giá trị các danh hiệu UNESCO phục vụ phát triển bền vững".

UNESCO cam kết hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy các hồ sơ di sản

M.K |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, tại Paris, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã thăm Trụ sở Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO); gặp và làm việc với Tổng Giám đốc UNESCO, bà Audrey Azoulay.

Trường THPT Lê Hữu Trác (Hà Tĩnh): Thêm niềm vui trước ngày khai giảng

SỸ THÔNG |

HÀ TĨNH - Trước thềm năm học mới (2022-2023) và hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, trường THPT Lê Hữu Trác, huyện Hương Sơn đã nhận được nhiều món quà ý nghĩa từ các cựu học sinh trao tặng.

Chủ tịch Quốc hội Singapore từ chức vì ngoại tình

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan Jin và nghị sĩ khu vực bầu cử Tampines GRC, bà Cheng Li Hui đã từ chức vì ngoại tình.

Người dân lo lắng chất lượng sau vụ sập cầu tạm khi thử tải ở Trà Vinh

AN NHIÊN |

Cầu tạm Long Bình 1 ở TP Trà Vinh (Trà Vinh) bị sập trong lúc thử tải khiến người dân trong khu vực phải lưu thông qua cầu lo lắng về chất lượng công trình khi thời gian thông báo tạm dừng di chuyển trên cầu Long Bình 1 từ ngày 19.7.

Thanh Nhã kêu gọi người hâm mộ cổ vũ tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023

HOÀNG HUÊ |

Tiền vệ Thanh Nhã hi vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục cổ vũ, sát cánh cùng đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023.

Hải Phòng cưỡng chế kê biên biệt thự của nguyên giám đốc công ty đóng tàu

Mai Chi |

Ngày 17.7, Cục Thi hành án dân sự TP Hải Phòng đã tổ chức cưỡng chế, kê biên, xử lý căn biệt thự tại đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) để thi hành án trong vụ đại án Vinashin từ năm 2012.

Nga cáo buộc Ukraina tấn công cầu Crimea làm 2 người thiệt mạng

Ngọc Vân |

RT đưa tin, cuộc tấn công cầu Crimea của Ukraina ngày 17.7 làm ít nhất hai người thiệt mạng, một trẻ em bị thương và làm hư hại một đoạn cầu - Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cáo buộc.

Chia sẻ kinh nghiệm và tìm giải pháp để phát huy danh hiệu UNESCO

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 3.7, tại chùa Bái Đính (Ninh Bình), UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ủy ban UNESCO Việt Nam và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị quốc tế về "phát huy giá trị các danh hiệu UNESCO phục vụ phát triển bền vững".

UNESCO cam kết hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy các hồ sơ di sản

M.K |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, tại Paris, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã thăm Trụ sở Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO); gặp và làm việc với Tổng Giám đốc UNESCO, bà Audrey Azoulay.

Trường THPT Lê Hữu Trác (Hà Tĩnh): Thêm niềm vui trước ngày khai giảng

SỸ THÔNG |

HÀ TĨNH - Trước thềm năm học mới (2022-2023) và hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, trường THPT Lê Hữu Trác, huyện Hương Sơn đã nhận được nhiều món quà ý nghĩa từ các cựu học sinh trao tặng.