Trường THPT Lê Hữu Trác (Hà Tĩnh): Thêm niềm vui trước ngày khai giảng

SỸ THÔNG |

HÀ TĨNH - Trước thềm năm học mới (2022-2023) và hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, trường THPT Lê Hữu Trác, huyện Hương Sơn đã nhận được nhiều món quà ý nghĩa từ các cựu học sinh trao tặng.

Thầy Phan Sỹ Châu - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, tới tháng 11.2022, Trường THPT Lê Hữu Trác (tiền thân là Trường THPT Lê Hữu Trác I) sẽ tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập.

Hướng tới ngày lễ, rất nhiều học sinh, các cá nhân và đơn vị đã tài trợ cho nhà trường rất nhiều món quà có ý nghĩa, hỗ trợ công tác dạy và học; đồng thời giải quyết được những khó khăn về cơ sở vật chất.

Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết tặng quà cho Trường THPT Lê Hữu Trác hướng tới chuẩn bị 50 năm ngày thành lập. Ảnh: Sỹ Thông
Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết tặng quà cho Trường THPT Lê Hữu Trác hướng tới chuẩn bị 50 năm ngày thành lập. Ảnh: Sỹ Thông

Trong đó, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh trao tặng phòng truyền thống trị giá 200 triệu đồng, tập thể lớp 12D khóa 1993-1996 tặng bảng điện tử Led trị giá 96 triệu đồng, học sinh cũ Lương Trường Nam tài trợ giàn loa máy trị giá 40 triệu đồng.

“Ngoài ra còn có rất nhiều cá nhân, tập thể ủng hộ tiền mặt để nhà trường xây dựng xây dựng cơ sở vật chất, trong đó có Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết (cựu học sinh khóa 1980-1983) ủng hộ 100 triệu đồng, anh Nguyễn Chí Linh (cựu học sinh khóa 1973-1976) ủng hộ 50 triệu đồng; chị Lê Thanh Hiền (học sinh khóa 1997-2000) ủng hộ 30 triệu đồng…Hiện có khoảng 170 tập thể, cá nhân đã về tặng quà cho nhà trường…” - thầy Trần Trọng Bằng, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Bảng điện tử Led (trị giá gần 100 triệu đồng) do tập thể lớp 12D khóa 1993-1996 trao tặng nhà trường. Ảnh: HD
Bảng điện tử Led (trị giá gần 100 triệu đồng) do tập thể lớp 12D khóa 1993-1996 trao tặng nhà trường. Ảnh: HD

“Những món quà ý nghĩa từ các thế hệ học sinh cũ trước thềm năm học mới là sự động viên cổ vũ to lớn cho nhà trường để phấn đấu vươn lên tiếp tục đạt nhiều thành tích cao hơn nữa, xứng đáng với truyền thống 50 năm đầy tự hào” – thầy Phan Sỹ Châu – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Trường THPT Lê Hữu Trác thành lập năm 1972 trong giai đoạn chiến tranh. Trải qua 50 năm, trường đã trở thành điểm sáng của ngành giáo dục Hà Tĩnh. Nhiều năm liền, trường được công nhận là trường tiên tiến xuất sắc, 3 lần được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia, năm 2002 nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, năm 2012 được tặng Huân chương Lao động hạng III.

SỸ THÔNG
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm học mới

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Công đoàn Giáo dục vừa Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Giáo viên miền núi Hà Tĩnh trồng rau cho trẻ trước ngày tựu trường

Sỹ Thông |

Hà Tĩnh - Dù thời tiết thất thường, lúc nắng gắt, khi mưa dông nhưng các giáo viên mầm non huyện Hương Sơn vẫn cùng với phụ huynh tất bật trồng rau để bảo đảm nguồn thực phẩm sạch cho trẻ trước ngày tựu trường.

59 nhân viên Trường ĐH Hà Tĩnh mất việc: Một số được ký hợp đồng ngắn hạn

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Với 59 nhân viên của Trường Đại học Hà Tĩnh bị chấm dứt hợp đồng do trước đây tiếp nhận trái quy định, một số được nhà trường ký hợp đồng ngắn hạn cho tiếp tục ở lại làm việc.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm học mới

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Công đoàn Giáo dục vừa Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Giáo viên miền núi Hà Tĩnh trồng rau cho trẻ trước ngày tựu trường

Sỹ Thông |

Hà Tĩnh - Dù thời tiết thất thường, lúc nắng gắt, khi mưa dông nhưng các giáo viên mầm non huyện Hương Sơn vẫn cùng với phụ huynh tất bật trồng rau để bảo đảm nguồn thực phẩm sạch cho trẻ trước ngày tựu trường.

59 nhân viên Trường ĐH Hà Tĩnh mất việc: Một số được ký hợp đồng ngắn hạn

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Với 59 nhân viên của Trường Đại học Hà Tĩnh bị chấm dứt hợp đồng do trước đây tiếp nhận trái quy định, một số được nhà trường ký hợp đồng ngắn hạn cho tiếp tục ở lại làm việc.