Đã xác định thủ phạm khiến nước sông Sa Lung chứa vi khuẩn gây tiêu chảy cao bất thường

HƯNG THƠ |

Căn cứ kết quả quan trắc, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị khẳng định, nước sông Sa Lung (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) có thời điểm ô nhiễm nghiêm trọng và có dấu hiệu xả thải trái pháp luật nước thải sinh hoạt hoặc công nghiệp vào nguồn nước sông.

Ngày 22.9, liên quan đến thông tin sông Sa Lung (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) bị ô nhiễm, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã có kết quả quan trắc nước sông Sa Lung.

Cụ thể, vào ngày 5.9, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lấy mẫu nước được xả ra từ công trình thủy lợi Sa Lung. Kết quả cho thấy, thông số Coliform và E.coli (vượt giới hạn B1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Trong đó, thông số E.coli (gây bệnh tiêu chảy) cao bất thường.

Việc E.coli cao trong môi trường là hiếm khi xảy ra, trừ khi có việc xả thải chất thải với khối lượng lớn vào môi trường. Việc E.coli cao trong nước mặt là khá nguy hiểm đối với an toàn vệ sinh của cộng đồng.

Ngoài quan trắc chất lượng nước sông Sa Lung trong ngày 5.9, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lấy mẫu nước sau đợt xả công trình thủy lợi, thì chất lượng nước tốt hơn so với kết quả quan trắc ngày 5.9.

Nước thải chảy ra từ Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị. Ảnh: V.Dũng.
Nước thải chảy ra từ Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị. Ảnh: V.Dũng.

Từ đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh khẳng định, chất lượng nước sông Sa Lung diễn biến xấu vào một số thời điểm cho thấy, đã có dấu hiệu xả thải trái pháp luật nước thải sinh hoạt và công nghiệp vào nguồn nước sông Sa Lung.

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Trị, sau khi phát hiện nguồn nước bị ô nhiễm nói trên, từ tin báo của người dân và cơ quan báo chí, vào ngày 19.9, UBND huyện Vĩnh Linh đã kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị.

Quá trình kiểm tra, phát hiện có cống nước ngầm nối từ trong khu vực nhà máy của Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị đang xả chảy ra sông Sa Lung có chiều dài khoảng 100m.

Đồng thời, tại hệ thống thu gom nước mưa và nước thải của nhà máy tách biệt chưa rõ ràng nguồn xả thải, có dấu hiệu rò rỉ ra bên ngoài môi trường theo ống thoát nước mưa chảy thẳng xuống cống ngầm đổ ra sông.

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện công ty thừa nhận có sự cố rò rỉ, để nước thải của nhà máy chưa xử lý chảy trực tiếp ra môi trường.

Cơ quan chức năng lấy mẫu nước thải để kiểm tra. Ảnh: V.Dũng.
Cơ quan chức năng lấy mẫu nước thải để kiểm tra. Ảnh: V.Dũng.

Được biết, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị đã tiến hành lấy 4 mẫu nước để phân tích, đánh giá. Sau khi có kết quả quan trắc phân tích các mẫu nước, căn cứ theo mức độ vi phạm, UBND huyện Vĩnh Linh sẽ có biện pháp xử lý theo quy định.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, từ đầu năm 2023, người dân nuôi tôm ở huyện Vĩnh Linh tại các xã dọc sông Sa Lung bị thiệt hại nghiêm trọng do tôm bị chết hàng loạt. Nguyên nhân là do, nguồn nước trên sông Sa Lung bơm vào hồ nuôi tôm bị ô nhiễm. Vào ngày 5.9, người dân phát hiện nước sông có màu và mùi bất thường, nên đã đi ngược lên phía thường nguồn và ghi nhận nước từ công trình thủy lợi Sa Lung đổ ra sông Sa Lung bị ô nhiễm.

Hiện, UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu Công an tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan vào cuộc tìm hiểu, xử lý.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Nước sông Sa Lung ô nhiễm, Chủ tịch tỉnh yêu cầu công an vào cuộc

HƯNG THƠ |

Ngày 13.9, trước phản ánh của người dân việc sông Sa Lung bị ô nhiễm khiến tôm nuôi chết hàng loạt, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường nước sông Sa Lung.

Ô nhiễm sông Sa Lung ở Quảng Trị: Yêu cầu làm rõ nguyên nhân để xử lý

HƯNG THƠ |

Cơ quan chức năng đã kiểm tra nguồn nước tại công trình thủy lợi Sa Lung (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) và phát hiện sự bất thường về màu sắc nguồn nước, bề mặt nước có váng, nổi bọt trắng và bốc mùi hôi.

Người dân nghi ngờ nhà máy xả thải gây ô nhiễm sông Sa Lung ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Nước từ công trình thủy lợi Sa Lung (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) khi xả ra nhánh sông có màu đen và bốc mùi hôi, khiến cả sông bị ô nhiễm. Người dân nghi ngờ nhà máy, cơ sở sản xuất phía thượng lưu thủy lợi xả thải gây ô nhiễm nguồn nước.

Đôi nam nữ dùng súng cướp tiệm vàng rồi tháo chạy ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Đôi nam nữ mang súng xông vào tiệm vàng rồi đập tủ kính cướp vàng. Hiện nay, cơ quan công an đang vào cuộc điều tra, truy tìm các đối tượng.

Phụ huynh rớt nước mắt nhìn con đón Trung thu sớm trong bệnh viện

Thùy Linh |

Trung thu là Tết đoàn viên, là ngày gia đình sum họp nhưng không phải em nhỏ nào cũng được đón mùa Trung thu trọn vẹn niềm vui bên gia đình.

Tiền vệ Bích Thuỳ: Tuyển nữ Việt Nam cố gắng chơi từng trận tại ASIAD 19

HOÀNG HUÊ |

Tiền vệ Bích Thuỳ khẳng định, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ cố gắng thi đấu tốt trong từng trận đấu ở ASIAD 19.

Tin 20h: Chuyên gia cảnh báo đỉnh dịch sốt xuất huyết

NHÓM PV |

Tin 20h ngày 23.9: Đảo lộn cuộc sống vì chung cư mini không cho gửi xe; Chuyên gia cảnh báo về đỉnh dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội; Thủ tục bồi thường rườm rà, người dân mong muốn bỏ xử phạt bảo hiểm xe máy;...

Hòa Bình làm rõ nguyên nhân nước sạch ở Cao Phong có mùi tanh, màu vàng

Minh Chuyên |

Liên quan đến vụ nước sạch ở huyện Cao Phong có mùi tanh, màu vàng mà Báo Lao Động phản ánh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình sẽ phối hợp với các bên liên quan kiểm tra và xác định nguyên nhân.

Nước sông Sa Lung ô nhiễm, Chủ tịch tỉnh yêu cầu công an vào cuộc

HƯNG THƠ |

Ngày 13.9, trước phản ánh của người dân việc sông Sa Lung bị ô nhiễm khiến tôm nuôi chết hàng loạt, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường nước sông Sa Lung.

Ô nhiễm sông Sa Lung ở Quảng Trị: Yêu cầu làm rõ nguyên nhân để xử lý

HƯNG THƠ |

Cơ quan chức năng đã kiểm tra nguồn nước tại công trình thủy lợi Sa Lung (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) và phát hiện sự bất thường về màu sắc nguồn nước, bề mặt nước có váng, nổi bọt trắng và bốc mùi hôi.

Người dân nghi ngờ nhà máy xả thải gây ô nhiễm sông Sa Lung ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Nước từ công trình thủy lợi Sa Lung (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) khi xả ra nhánh sông có màu đen và bốc mùi hôi, khiến cả sông bị ô nhiễm. Người dân nghi ngờ nhà máy, cơ sở sản xuất phía thượng lưu thủy lợi xả thải gây ô nhiễm nguồn nước.