Đá vỉa hè nứt vỡ: Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Về đá vỉa hè bị nứt vỡ sau vài năm sử dụng, thành phố đã yêu cầu các địa phương thực hiện kiến nghị của Thanh tra thành phố, khắc phục tồn tại. Đồng thời tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác đầu tư, xây dựng các dự án lát đá vỉa hè.

Chiều 16.12, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý IV/2022.

Tại họp báo, báo chí đặt câu hỏi vỉa hè bị đào xới cuối năm ở Hà Nội. Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho rằng đá sử dụng lát vỉa hè bị om do nổ mìn nên chất lượng kém, dễ vỡ. Vậy tại sao biết đá chất lượng không đảm bảo mà Hà Nội vẫn chọn để lát đá vỉa hè và còn khẳng định có độ bền 70 năm; trách nhiệm của Sở Xây dựng Hà Nội, các quận huyện khi để xảy ra tình trạng trên?

Đề nghị thành phố và Sở Xây dựng cho biết, đến nay Hà Nội đã chi bao nhiêu tiền để lát đá tự nhiên vỉa hè các tuyến phố, và hàng năm, số tiền để "thay áo" những đoạn đoạn vỉa hè bị hư hỏng, xuống cấp là bao nhiêu?

Trả lời vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Mạc Đình Minh nêu rõ, những dự án chỉnh trang hè phố nói chung và lát đá vỉa hè đang thi công do UBND các quận, huyện, thị xã làm chủ đầu tư. Thành phố đã phân cấp trách nhiệm cho UBND các địa phương lập phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng tổ chức triển khai xây dựng và quản lý hè phố sau đầu tư.

Ông Minh cho biết, theo quy định của pháp luật, chủ trương của thành phố thì không quy định việc thi công, chỉnh trang hè phố là vào thời điểm cuối năm. Việc triển khai thi công sẽ phụ thuộc vào kế hoạch và tiến độ triển khai dự án do UBND cấp quận, huyện, thị xã quy định.

Quá trình triển khai, thực hiện dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định về trình tự đầu tư, thẩm định phê duyệt, thiết kế dự toán, bố trí vốn và lựa chọn nhà thầu.

Theo ông Minh, thành phố đã có nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo các quận, huyện, thị xã trong cải tạo, chỉnh trang hè phố. Mới nhất trong ngày hôm nay, Giám đốc Sở Xây dựng đã ký văn bản gửi các quận, huyện về việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng lát đá vỉa hè trên toàn địa bàn thành phố.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Phạm Đông
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Phạm Đông

Trong năm 2022, Sở Xây dựng đã kiểm tra đột xuất 7 dự án chỉnh trang hè phố trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra, ông Minh cho biết phát hiện rất nhiều tồn tại nên đã có các đề xuất cho các quận huyện để tổ chức triển khai đồng bộ. Trong đó, yêu cầu các địa phương lựa chọn các nhóm đá có độ bền cao, kích thước phù hợp, nguồn gốc xuất xứ đá, tăng chiều dày, quản lý chất lượng từ khâu thiết kế.

Một số tuyến phố như Nguyễn Trãi, Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân), Trần Phú (Hà Đông), Nguyễn Đình Chiểu (Hai Bà Trưng)... được các quận huyện đầu tư từ năm 2016-2017. Toàn bộ giai đoạn này, Thanh tra thành phố đã có Kết luận 673 năm 2018 về thanh tra các dự án đầu tư xây dựng lát đá vỉa hè. Trong đó, đã chỉ rõ những nguyên nhân, tồn tại hạn chế.

Theo ông Minh, hiện thành phố đã yêu cầu các quận, huyện, thị xã thực hiện kiến nghị của Thanh tra thành phố, khắc phục tồn tại. Đồng thời tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác đầu tư, xây dựng các dự án lát đá vỉa hè.

Liên quan đến giá thành đá lát vỉa hè, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, giá vật liệu công bố thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn 4732 về ốp đá tự nhiên; không phân biệt theo phương pháp khai thác.

Nêu việc có nơi hình thành nhiều bãi gửi xe trên vỉa hè như ở phố Huỳnh Thúc Kháng làm hư hại, giảm tuổi thọ vỉa hè, ông Minh khẳng định đây là bất cập và sở đã tham mưu UBND TP có văn bản chỉ đạo xử lý theo hướng nghiêm cấm sử dụng vỉa hè trái với công năng…

Là địa bàn nóng được báo chí phản ánh, lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân cho biết, chỉnh trang vỉa hè phố Nguyễn Trãi được triển khai từ năm 2017.

Sau khi Thanh tra thành phố có kết luận, các tồn tại được khắc phục, công trình được tiếp tục thi công và năm 2018 hoàn thành. Năm 2020 công trình được bàn giao cho quận. Tháng 6.2020, công trình hết hạn bảo hành và quận đã thực hiện bảo trì theo quy định. Dự kiến việc bảo trì trên phố Nguyễn Trãi và Lê Trọng Tấn sẽ xong trước Tết Âm lịch để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân…

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

UBND TP Hà Nội giải thích về nguyên nhân đá lát vỉa hè xuống cấp, vỡ nát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - UBND TP Hà Nội lý giải về nguyên nhân đá lát vỉa hè xuống cấp, vỡ nát chủ yếu do thi công chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng đá lát, công tác quản lý sử dụng sau đầu tư và duy tu bảo trì chưa được quan tâm đúng mức...

Đá vỉa hè Hà Nội nứt vỡ do khai thác bằng mìn, mưa xuống đá giãn nở tự vỡ

PHẠM ĐÔNG |

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, việc đá vỉa hè nứt vỡ, hư hỏng tại một số tuyến đường do chất lượng đá sử dụng để lát vỉa hè được khai thác bằng phương pháp nổ mìn, cho nên đá bị om. Ngoài ra, đá marble thường có gân đá, không được đồng chất, khi mưa xuống thì bị giãn nở, tự vỡ.

Đá vỉa hè Hà Nội vỡ hỏng sau vài năm sử dụng: Sẽ đánh giá lại chủ trương

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Trước việc dư luận phản ánh, vỉa hè lát theo tiêu chuẩn mới vẫn chưa đảm bảo, thành phố sẽ đánh giá lại hiệu quả của chủ trương, chất lượng của việc lát đá vỉa hè theo tiêu chuẩn mới và xem xét có tiếp tục thực hiện lát đá vỉa hè nữa hay không.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

UBND TP Hà Nội giải thích về nguyên nhân đá lát vỉa hè xuống cấp, vỡ nát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - UBND TP Hà Nội lý giải về nguyên nhân đá lát vỉa hè xuống cấp, vỡ nát chủ yếu do thi công chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng đá lát, công tác quản lý sử dụng sau đầu tư và duy tu bảo trì chưa được quan tâm đúng mức...

Đá vỉa hè Hà Nội nứt vỡ do khai thác bằng mìn, mưa xuống đá giãn nở tự vỡ

PHẠM ĐÔNG |

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, việc đá vỉa hè nứt vỡ, hư hỏng tại một số tuyến đường do chất lượng đá sử dụng để lát vỉa hè được khai thác bằng phương pháp nổ mìn, cho nên đá bị om. Ngoài ra, đá marble thường có gân đá, không được đồng chất, khi mưa xuống thì bị giãn nở, tự vỡ.

Đá vỉa hè Hà Nội vỡ hỏng sau vài năm sử dụng: Sẽ đánh giá lại chủ trương

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Trước việc dư luận phản ánh, vỉa hè lát theo tiêu chuẩn mới vẫn chưa đảm bảo, thành phố sẽ đánh giá lại hiệu quả của chủ trương, chất lượng của việc lát đá vỉa hè theo tiêu chuẩn mới và xem xét có tiếp tục thực hiện lát đá vỉa hè nữa hay không.