Đã tìm thấy huyệt mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi làm bãi đổ xe

Nguyễn Đắc Thành |

Ngày 6.7, đại diện Ban trị sự Nguyễn Phước tộc cho biết, đã tiến hành khai quật và phát hiện Kim Tĩnh tại vị trí lăng mộ của bà Cửu giai Tài nhân họ Lê, vợ vua Tự Đức bị san phẳng làm bãi đậu xe.

Theo đó sáng 6.7, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc đã tiến hành nghi lễ để khai quật xác định lăng mộ của bà Cửu giai Tài nhân họ Lê. Đến 9h cùng ngày, bà con trong Nguyễn Phước tộc đã tiến hành đào để xác định vị trí chính xác đặt huyệt mộ làm cơ sở xây lại lăng mộ cho bà Cửu giai Tài nhân họ Lê.

Sáng 6.7, con cháu trong dòng Nguyễn Phước tộc đã tiến hành khai quật để tìm lăng mộ của vợ vua Tự Đức. Ảnh: Đ.T

Sau một hồi khai quật, những người tham gia tìm kiếm đã tìm thấy huyệt mộ. Phần huyệt mộ được xây bằng gạch vồ dài 2,4 m; ngang 1,2 m, nằm cách mặt đất 30 cm. Dù tìm ra huyệt mộ, nhưng khi đại diện ban trị sự Nguyễn Phước tộc liên hệ với cơ quan chức năng thì không có ai đến.

Đến gần trưa cùng ngày, bà Lê Thị An Hòa - Trưởng phòng nghiên cứu Khoa học (Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế) cùng một số cán bộ khác của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế và hai cán bộ của Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế mới đến xem xét hiện trường.

Tấm bia rộng có chiều dài khoảng 32 cm; dài 67 cm; dày 10 cm; phía trên có khắc dòng chữ Hán: (“Tiền triều tài nhân cửu giai Lê Thị thụy Thục thuận chi mộ") đã được tìm thấy sau khi bị san lấp. Ảnh: Đ.T

Ông Tôn Thất Giáp  - đại diện Ban Trị sự Nguyễn Phước tộc - cho biết: "Bà con trong dòng họ sẽ tiến hành xây mộ tạm cho bà Cửu giai Tài nhân họ Lê để thuận tiện cho việc bảo vệ cũng như thờ cúng. Bà con trong Nguyễn Phước tộc và các nhà nghiên cứu rất mong muốn lăng bà Cửu giai Tài nhân họ Lê sẽ được xây lại tại vị trí cũ".

Như báo Lao Động đã đưa tin, trước đó, ngày 21.6, nhiều người dân phường Thủy Xuân, TP. Huế phản ánh việc lăng mộ bà Mỹ Phi – vợ vua Tự Đức - bị một đơn vị dùng máy ủi san lấp làm bãi đỗ xe. Sau khi nhận được phản ánh, đại diện dòng tộc Nguyễn Phước tộc cũng đã lên nắm bắt tình hình và yêu cầu dừng mọi hoạt động để tiến hành khảo sát. Sau đó, đơn vị thi công cho xe xúc đất để tìm kiếm tấm bia đã bị san lấp để xác minh thông tin.

Đến chiều 24.6, bà con trong Nguyễn Phước tộc và đơn vị thi công đã tìm thấy tấm bia cổ có khắc chữ Hán nghi là bia mộ của vợ vua Tự Đức tại khu vực đang bị san phẳng làm bãi đậu xe. Tấm bia rộng có chiều dài khoảng 32 cm; dài 67 cm; dày 10 cm; phía trên có khắc dòng chữ Hán: (“Tiền triều tài nhân cửu giai Lê Thị thụy Thục thuận chi mộ").

Vụ việc sau đó đã được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, phía đơn vị đầu tư là Công ty Chuỗi Giá Trị cũng đã nhận trách nhiệm và mong muốn được xây dựng lại lăng mộ đã bị san ủi.

Nguyễn Đắc Thành
TIN LIÊN QUAN

Xới tung hiện trường tìm tấm bia nghi lăng vợ vua Tự Đức

Nguyễn Đắc Thành |

Sáng 23.6, Công ty Chuỗi Giá Trị đã tiến hành cho xe múc đào xới hiện trường đã bị san ủi để tìm lại tấm bia ở khu lăng mộ nghi là của vợ vua Tự Đức.

Dừng san ủi ở khu vực nghi có lăng vợ vua Tự Đức

Nguyễn Đắc Thành |

Ngày 22.6, liên quan đến việc đơn vị thi công san ủi bãi đất nghi là lăng vợ vua Tự Đức, ở khu vực phường Thủy Xuân, TP. Huế, hoạt động san ủi ở đó đã được tạm dừng để phục vụ việc khảo sát.

Lăng mộ vợ vua Tự Đức nghi bị san ủi để làm bãi đỗ xe

Nguyễn Đắc Thành |

Sáng 21.6, nhiều người dân phường Thủy Xuân, TP. Huế phản ánh việc lăng mộ bà Mỹ Phi – vợ vua Tự Đức bị một đơn vị dùng máy ủi san lấp để làm bãi đỗ xe.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xới tung hiện trường tìm tấm bia nghi lăng vợ vua Tự Đức

Nguyễn Đắc Thành |

Sáng 23.6, Công ty Chuỗi Giá Trị đã tiến hành cho xe múc đào xới hiện trường đã bị san ủi để tìm lại tấm bia ở khu lăng mộ nghi là của vợ vua Tự Đức.

Dừng san ủi ở khu vực nghi có lăng vợ vua Tự Đức

Nguyễn Đắc Thành |

Ngày 22.6, liên quan đến việc đơn vị thi công san ủi bãi đất nghi là lăng vợ vua Tự Đức, ở khu vực phường Thủy Xuân, TP. Huế, hoạt động san ủi ở đó đã được tạm dừng để phục vụ việc khảo sát.

Lăng mộ vợ vua Tự Đức nghi bị san ủi để làm bãi đỗ xe

Nguyễn Đắc Thành |

Sáng 21.6, nhiều người dân phường Thủy Xuân, TP. Huế phản ánh việc lăng mộ bà Mỹ Phi – vợ vua Tự Đức bị một đơn vị dùng máy ủi san lấp để làm bãi đỗ xe.