Đà Nẵng: Thu hồi công văn yêu cầu báo chí địa phương cung cấp nội dung trước khi đưa đi in ấn, phát sóng

Trung Hiếu |

Sáng 8.2, Sở Thông tin Truyền thông TP Đà Nẵng đã có công văn khẩn yêu cầu thu hồi công văn 228/STTTT-TTBCXB ngày 6.2.2018, được phát hành trước đó 1 ngày. Nguyên nhân công văn 228 gửi các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương về việc “Điểm báo phục vụ chỉ đạo xử lý thông tin”. Nội dung công văn đối với các báo địa phương có khuynh hướng vi phạm Luật Báo chí.

Nội dung công văn sáng 8.2 cho biết lý do thu hồi vì "Văn bản trên chưa phù hợp với Luật Báo chí".

Trước đó ngày 6.2.2018 Sở TTTT Đà Nẵng phát hành Công văn 228/STTTT-TTBCXB, yêu cầu, đối với nhóm báo địa phương gồm: Báo Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng" phối hợp, hỗ trợ cung cấp thông tin về nội dung tin, bài trước thời gian in ấn và phát hành các ấn phẩm báo chí".

Toàn văn công văn của Sở Thông tin truyền thông Đà Nẵng
Toàn văn công văn của Sở Thông tin truyền thông Đà Nẵng

Đối với Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng (DanangTV) phối hợp kịp thời cung cấp các thông tin nổi cộm, cần các cơ quan đơn vị phản hồi thông tin báo nêu.

Riêng khối các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thì được đề nghị cung cấp kịp thời đường dẫn trên báo điện tử hoặc trang thông tin điện tử của báo các thông tin nổi cộm liên quan đến thành phố Đà Nẵng cần các cơ quan đơn vị phản hồi thông tin báo nêu. 

Công văn thu hồi
Công văn thu hồi

Khoản 3, Điều 13, Luật Báo chí có hiệu lực vào ngày 1.1.2017 quy định: “Báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, truyền dẫn và phát sóng”.

Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp xuyên biên giới để xử lý thông tin sai sự thật

Theo Infonet |

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn chỉ đạo Cục Phát thanh – Truyền hình & Thông tin điện tử tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp lớn cung cấp dịch vụ xuyên biên giới để tìm giải pháp xử lý tình trạng đưa thông tin sai sự thật.

Trao giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng lần thứ hai

L.HOA |

Tối ngày 3.2, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ hai - năm 2017.

Bộ trưởng TT&TT chỉ đạo: Dừng khai thác đời tư tuyển U23 Việt Nam

Theo Vietnamnet |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn chỉ đạo, báo chí không khai thác, soi mói quá đà đời tư các tuyển thủ U23 Việt Nam, mang đến tâm lý không tốt cho những niềm hi vọng của bóng đá nước nhà.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp xuyên biên giới để xử lý thông tin sai sự thật

Theo Infonet |

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn chỉ đạo Cục Phát thanh – Truyền hình & Thông tin điện tử tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp lớn cung cấp dịch vụ xuyên biên giới để tìm giải pháp xử lý tình trạng đưa thông tin sai sự thật.

Trao giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng lần thứ hai

L.HOA |

Tối ngày 3.2, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ hai - năm 2017.

Bộ trưởng TT&TT chỉ đạo: Dừng khai thác đời tư tuyển U23 Việt Nam

Theo Vietnamnet |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn chỉ đạo, báo chí không khai thác, soi mói quá đà đời tư các tuyển thủ U23 Việt Nam, mang đến tâm lý không tốt cho những niềm hi vọng của bóng đá nước nhà.