Tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp xuyên biên giới để xử lý thông tin sai sự thật

Theo Infonet |

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn chỉ đạo Cục Phát thanh – Truyền hình & Thông tin điện tử tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp lớn cung cấp dịch vụ xuyên biên giới để tìm giải pháp xử lý tình trạng đưa thông tin sai sự thật.

Hội nghị giao ban quản lý Nhà nước Bộ TT&TT tháng 1.2018 vừa diễn ra chiều 5.2 dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị về một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2.2018, Bộ trưởng nhiều lần nhấn mạnh nội dung liên quan tới hoạt động đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

“Các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ không tổ chức đi lễ trong giờ hành chính cả trước và sau Tết, không sử dụng xe công để đi lễ, đi du xuân. Phải đảm bảo sau Tết, mọi hoạt động lại bình thường. Các đơn vị, doanh nghiệp tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 2, phấn đấu đạt kết quả cao, không vì 1 tuần nghỉ Tết mà ảnh hưởng đến kết quả hoạt động và sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, trong dịp Tết, cần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động của chính đơn vị mình, nhất là những gia đình khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ”, người đứng đầu Bộ TT&TT nói.

Riêng đối với khối thông tin – tuyên truyền, Bộ trưởng chỉ đạo: Cần tập trung tuyên truyền về Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là công tác chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách…; Công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo; Công tác phòng, chống tham nhũng;

Bám sát, thông tin đầy đủ về các vấn đề dân sinh như an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, công tác chống sản xuất, buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội,… Phối hợp với cơ quan chức năng ngăn chặn và xử lý kịp thời những thông tin sai sự thật, chống phá, xâm phạm lợi ích của Nhà nước và nhân dân.

Đặc biệt, “cần theo dõi, chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng thời lượng tuyên truyền, tập trung giới thiệu các sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước, những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. U23 nói thế đủ rồi. Khen các cháu thế đủ rồi. Để cho các cháu bình yên quay trở lại với đời thường, tiếp tục rèn luyện phấn đấu để tiếp tục giành chiến thắng.

Giờ còn rất nhiều nội dung khác cần tập trung tuyên truyền như định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong năm 2018; giải quyết các vấn đề xóa đói giảm nghèo cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, những người khó khăn…; Tuyên truyền giới thiệu những nét đẹp văn hóa trong dịp Tết, phản ánh những hoạt động vui tươi mừng xuân đón Tết;

Tăng cường tuyên truyền về công tác chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở biên cương hải đảo. Có một số ý kiến trên mạng nói rất thương rằng lứa U18 – U20 bảo vệ biên giới hải đảo ít người nói đến trong khi họ cũng là người đi đầu trong tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo Cục Báo chí chuẩn bị phát động cuộc thi ảnh “Đất nước - con người Việt Nam qua góc nhìn báo chí” lần thứ nhất năm 2018; kiên quyết xử lý nghiêm cơ quan báo chí hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích, đưa tin sai phạm, không đúng sự thật; thường xuyên kiểm tra hoạt động của các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú…

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Cục Phát thanh – Truyền hình & Thông tin điện tử xây dựng bộ công cụ thu thập, phân tích và quản lý thông tin vi phạm; công cụ phân tích, xếp hạng các website theo lượng truy cập để làm cơ sở xây dựng triển khai chính sách quản lý nhà nước về thông tin trên Internet; Ưu tiên phát triển hệ sinh thái nội dung số trong nước lớn mạnh và có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước xây dựng các dịch vụ nền tảng như mạng xã hội, công cụ tìm kiếm, thương mại điện tử, đảm bảo thực hiện đúng nghị quyết của quốc hội…;

Tăng cường theo dõi kiểm tra, giám sát việc cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng, có biện pháp xử lý thông tin không phù hợp với pháp luật Việt Nam được đăng bởi các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài, phối hợp các Bộ, ngành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên mạng xã hội; Tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp lớn cung cấp dịch vụ xuyên biên giới để tìm giải pháp xử lý tình trạng đưa thông tin sai sự thật, gây phương hại đến an ninh quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xâm phạm đời tư…

Với các đơn vị thuộc khối viễn thông, công nghệ thông tin, an toàn thông tin như Cục Viễn thông, Cục Tần số - Vô tuyến điện, Cục Bưu điện Trung ương, Cục An toàn thông tin, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), cùng các doanh nghiệp như VNPT, Mobifone, Viettel… Bộ trưởng chỉ đạo phải đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, cả trước, trong và sau Tết, không để rớt mạng, nghẽn mạng.

“Tuần trước có một bài bài báo phản ánh chưa đến Tết đã nghẽn mạng. Cần rất chú ý đến vấn đề này”, Bộ trưởng lưu ý.

Riêng Cục Viễn thông cần tăng cường công tác quản lý chuyên ngành như quản lý cạnh tranh, giá cước khuyến mại, hoàn thành thử nghiệm chuyển mạng giữ nguyên số. “Cần tăng cường quản lý SIM rác, tin rác, gần Tết vẫn còn tình trạng tin nhắn rác. Thái Lan quản lý mạnh hơn ta trong lĩnh vực này. Ở Thái Lan, thuê bao mới không những phải chụp ảnh mà còn phải lưu cả dấu vân tay. Phải quản lý chặt, nếu không tội phạm công nghệ cao sử dụng để vi phạm thì rất nguy hiểm”, Bộ trưởng nhấn mạnh thêm.

Theo Infonet
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng TT&TT chỉ đạo: Dừng khai thác đời tư tuyển U23 Việt Nam

Theo Vietnamnet |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn chỉ đạo, báo chí không khai thác, soi mói quá đà đời tư các tuyển thủ U23 Việt Nam, mang đến tâm lý không tốt cho những niềm hi vọng của bóng đá nước nhà.

Thủ tướng mong báo chí cách mạng luôn tạo niềm tin cho nhân dân

Theo Chinhphu.vn |

Chiều tối 22.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí.

Lộ, lọt thông tin ở mức báo động: Sao không thấy hướng xử lý?

Đức Thành |

Nhiều vấn đề tồn tại được Bộ Thông tin – Truyền thông thẳng thắn chỉ ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngày 22.12. Một trong những vấn đề nổi cộm là “tình trạng lộ, lọt thông tin cá nhân vẫn đang ở mức báo động”.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Bộ trưởng TT&TT chỉ đạo: Dừng khai thác đời tư tuyển U23 Việt Nam

Theo Vietnamnet |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn chỉ đạo, báo chí không khai thác, soi mói quá đà đời tư các tuyển thủ U23 Việt Nam, mang đến tâm lý không tốt cho những niềm hi vọng của bóng đá nước nhà.

Thủ tướng mong báo chí cách mạng luôn tạo niềm tin cho nhân dân

Theo Chinhphu.vn |

Chiều tối 22.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí.

Lộ, lọt thông tin ở mức báo động: Sao không thấy hướng xử lý?

Đức Thành |

Nhiều vấn đề tồn tại được Bộ Thông tin – Truyền thông thẳng thắn chỉ ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngày 22.12. Một trong những vấn đề nổi cộm là “tình trạng lộ, lọt thông tin cá nhân vẫn đang ở mức báo động”.