Đà Nẵng: Những ai được thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước?

THUỲ TRANG |

Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa có thông báo về việc quy định các đối tượng được đăng ký thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bản thành phố.

Từ ngày 1.1.2018, các đối tượng được thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước bao gồm: Đối tượng ưu tiên do UBND thành phố quy định bao gồm hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo theo chuẩn của thành phố, hộ có người có công với cách mạng ...

Những đối tượng trên cần có đăng ký hộ khẩu và thường trú liên tục tại thành phố đủ 7 năm trở lên, tính đến thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ.  

Bên cạnh đó, đối tượng được thuê nhà ở xã hội còn có cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan của Đảng, cơ quan nhà nước Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, hưởng lương từ ngân sách thành phố.

Cả hai đối tượng này phải có thời gian công tác liên tục đủ 7 năm trở lên, tính đến thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ và đã lập gia đình.

Điều kiện chung cho tất cả các đối tượng trên là bức xúc về chỗ ở, hiện nay đang ở nhà thuê, ở nhờ hoặc đang ở trong nhà có đông nhân khẩu dưới 10m2 sàn/người. Sở Xây dựng là nơi tiếp nhận hồ sơ và giải quyết trong 60 ngày.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Hàng loạt dự án, nhà công sản đang bị điều tra được cho là của Vũ "nhôm"

PV |

Chiều 21.12, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đang thực hiện việc khám xét nhà riêng của ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” tại nhà riêng.

Công bố danh sách các dự án, nhà, đất công sản bị điều tra tại Đà Nẵng

TS |

Hôm qua (21.9), Trung tướng Trần Đăng Yến - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) - cho Lao Động biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra làm rõ những sai phạm trong việc thực hiện 9 dự án mua, chuyển nhượng 31 nhà, đất công sản thuộc sở hữu nhà nước tại Đà Nẵng từ năm 2006 đến nay theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

"Điểm mặt" các dự án, nhà, đất công sản ở Đà Nẵng bị điều tra

Nhóm PV |

Ngày 21.9, sau khi nhận được công văn của Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an), đề nghị phối hợp điều tra việc mua bán nhà công sản tại Đà Nẵng từ năm 2006 đến nay, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã triển khai cho các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện yêu cầu này.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Bức xúc vì phí cao tốc tăng sau khi thuế VAT về mức cũ 10%

An Trịnh |

Sau khi thuế giá trị gia tăng (VAT) được điều chỉnh quay về mốc cũ 10%, phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai không về lại mức cũ mà tăng cao.

Đà Nẵng: Hàng loạt dự án, nhà công sản đang bị điều tra được cho là của Vũ "nhôm"

PV |

Chiều 21.12, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đang thực hiện việc khám xét nhà riêng của ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” tại nhà riêng.

Công bố danh sách các dự án, nhà, đất công sản bị điều tra tại Đà Nẵng

TS |

Hôm qua (21.9), Trung tướng Trần Đăng Yến - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) - cho Lao Động biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra làm rõ những sai phạm trong việc thực hiện 9 dự án mua, chuyển nhượng 31 nhà, đất công sản thuộc sở hữu nhà nước tại Đà Nẵng từ năm 2006 đến nay theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

"Điểm mặt" các dự án, nhà, đất công sản ở Đà Nẵng bị điều tra

Nhóm PV |

Ngày 21.9, sau khi nhận được công văn của Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an), đề nghị phối hợp điều tra việc mua bán nhà công sản tại Đà Nẵng từ năm 2006 đến nay, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã triển khai cho các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện yêu cầu này.