Đà Nẵng mở rộng đường ở quận trung tâm, xóa đường 3,5m

Thùy Trang - Trần Thi |

Từ năm 2024 đến năm 2026, UBND TP Đà Nẵng sẽ đầu tư hơn 47 tỉ đồng để nâng cấp, mở rộng 18 tuyến đường tại quận Hải Châu - quận trung tâm của thành phố để giảm tình trạng ngập úng, giúp công tác cứu nạn cứu hộ được thuận lợi. Đặc biệt, thành phố sẽ tiến tới xóa đường 3,5m.

Dân đồng tình ủng hộ

Đường Trần Hữu Trang, quận Hải Châu TP Đà Nẵng có chiều rộng khoảng 3,5m. Mỗi lần trời mưa lớn, một số đoạn bị ngập. Nhất là 2 năm trở lại đây, việc ngập úng cục bộ xảy ra thường xuyên. Đặc biệt, việc lưu thông vào giờ cao điểm ở những đoạn đường này rất khó khăn khi phương tiện thì đông, đường thì nhỏ. Chỉ cần 2 xe ôtô đi vào, đối đầu nhau là có thể làm tắc nghẽn giao thông. Vậy nên, khi hay tin UBND thành phố sẽ đầu tư nâng cấp, mở rộng con đường này, người dân nơi đây nhiệt tình ủng hộ.

Ông Trần Huệ - người dân sống trên đường Trần Hữu Trang - cho hay, việc mở rộng đường sẽ rất tốt cho khu vực này. Vì khi mở rộng đường, hệ thống cống rãnh cũng được sửa chữa và mở rộng. “Khu vực này mỗi lần mưa đều bị ngập, nước dễ vào nhà. Vì hệ thống cống ở đây không được sâu, không đủ rộng để nước thoát kịp vào mùa mưa. Mở rộng đường rồi người dân đỡ phải lo nước ngập, nước tràn vào nhà dù ở ngay trung tâm thành phố” - ông Huệ nói.

Cùng đồng tình ủng hộ chủ trương của thành phố, ông Trần Đình Phi - Tổ trưởng tổ dân phố 67, nơi có đường Phan Huy Ôn sẽ được mở rộng - cho hay: “Mở rộng đường còn giúp người dân đi lại thông thoáng hơn. Theo tôi thì tất cả các tuyến 3,5m cần phải khắc phục, nâng lên 4m và 5,5m. Nay, thành phố đã có chủ trương thực hiện việc xóa bỏ đường 3,5m, chuyện này rất tốt. Sau thời gian lấy ý kiến và vận động người dân thì đến nay khu dân cư nơi tôi ở đều thống nhất đồng tình với việc mở rộng đường”.

Tiến tới xóa đường 3,5m

Theo quyết định của UBND TP Đà Nẵng, sẽ có 18 con đường tại quận Hải Châu được nâng cấp, mở rộng các tuyến đường có mặt cắt lòng đường từ 3,5m-4,0m thành 5,5m. Việc đầu tư xây dựng mở rộng các tuyến đường nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư, đáp ứng với yêu cầu phát triển giao thông, phục vụ dân sinh, đồng thời đảm bảo công tác cứu nạn, cứu hộ khi có các sự cố xảy ra, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực.

Trước đó, tại địa phương này đã thí điểm xóa bỏ đường 3,5m tại một số tuyến đường. Ông Nguyễn Văn Duy - Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu - cho biết, đây là những đoạn đường trước đây được quy hoạch với mặt cắt lòng đường 3,5m nhưng nay đang gây ảnh hưởng đến việc đi lại, giao thông của người dân.

“Việc mở rộng đường sẽ được thực hiện bằng cách thu nhỏ vỉa hè hai bên đường để lòng đường rộng ra thành 5,5m đủ chỗ cho ôtô qua lại hai chiều được. Bên cạnh đó, đơn vị thi công sẽ hạ ngầm, sửa chữa lại các hệ thống cống, điện. Việc này cũng giúp các con đường tăng khả năng thoát nước hơn” - ông Duy cho hay.

Việc mở rộng các con đường này nằm trong chủ trương xóa đường 3,5m của thành phố. Riêng quận Hải Châu, việc nâng cấp, mở rộng đường 3,5m đã được đưa vào nghị quyết về tái thiết giao thông. Địa phương đề xuất kiến nghị lên thành phố 34 con đường thì đến nay được duyệt 22 con đường.

“Còn một số đường chưa đủ điều kiện thì chúng tôi tiếp tục làm tiếp. Đường 3,5m hiện nay không còn đảm bảo việc lưu thông. Chỉ cần một xe ôtô đậu trên đường thì xe còn lại muốn qua phải chạy lên lề nghiêng nghiêng mới đi được. Đường thông thoáng thì việc tiếp cận của các phương tiện cứu nạn cứu hộ, chữa cháy càng thuận lợi hơn khi có sự cố xảy ra” - ông Duy chia sẻ thêm.

Thùy Trang - Trần Thi
TIN LIÊN QUAN

Quy mô các phường mới của 5 quận trung tâm Hà Nội sau khi sáp nhập

Nhóm PV |

Sau khi sáp nhập, các phường mới của 5 quận nội thành Hà Nội sẽ có quy mô dân số, diện tích thay đổi.

Chi tiết phương án sáp nhập 25 phường tại 5 quận trung tâm Hà Nội

Nhóm PV |

Theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã của Hà Nội giai đoạn 2023-2025, 5 quận trung tâm của Hà Nội sẽ sáp nhập 25 phường.

Hành nghề y dược không phép vẫn tràn lan ở quận trung tâm Hà Nội

Thu Giang |

Tại phiên giải trình ngày 10.10, HĐND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã trình bày khó khăn trong công tác quản lý lĩnh vực y dược tư nhân khi tình trạng hành nghề y dược trái phép vẫn đang diễn ra tràn lan trên địa bàn.

Bắc Ninh điều tra vụ hiệu trưởng ỉm 613 triệu đồng phụ cấp của giáo viên

Trần Tuấn |

Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, làm rõ vụ hiệu trưởng ỉm 613 triệu đồng phụ cấp của giáo viên trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch.

Thủ Thiêm Real báo cáo lãi 622 triệu đồng trong năm 2023

LỤC GIANG |

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm (Thủ Thiêm Real Estate Iab Co., LDT - Thủ Thiêm Real) vừa báo cáo tình hình tài chính năm 2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 622 triệu đồng, giảm 53,5% so với năm trước.

TPHCM kiến nghị Bộ TTTT quản lý, giải quyết nạn sử dụng sim rác lừa đảo

Vinh Phú |

Để giải quyết tình trạng các đối tượng lừa đảo, vi phạm pháp luật sử dụng điện thoại không chính chủ, sim rác nhằm trốn tránh trách nhiệm khi bị cơ quan điều tra phát hiện, xử lý, Sở Thông tin truyền thông (TTTT) TPHCM đã đề xuất UBND TPHCM kiến nghị Bộ TTTT xem xét một số nội dung nhằm quản lý, giải quyết tình trạng trên.

Hà Giang điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí cán bộ chủ chốt

Lam Thanh |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang vừa công bố quyết định phân công, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Chủ quán sứa đỏ Hàng Chiếu bị tố chửi khách “không có tiền mà đi ăn”

Lê Đạt - Chí Long |

Chủ quán Sứa đỏ cụ Gái trên phố Hàng Chiếu, xác nhận và chia sẻ với Lao Động sự việc đã xảy ra tại quán.

Quy mô các phường mới của 5 quận trung tâm Hà Nội sau khi sáp nhập

Nhóm PV |

Sau khi sáp nhập, các phường mới của 5 quận nội thành Hà Nội sẽ có quy mô dân số, diện tích thay đổi.

Chi tiết phương án sáp nhập 25 phường tại 5 quận trung tâm Hà Nội

Nhóm PV |

Theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã của Hà Nội giai đoạn 2023-2025, 5 quận trung tâm của Hà Nội sẽ sáp nhập 25 phường.

Hành nghề y dược không phép vẫn tràn lan ở quận trung tâm Hà Nội

Thu Giang |

Tại phiên giải trình ngày 10.10, HĐND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã trình bày khó khăn trong công tác quản lý lĩnh vực y dược tư nhân khi tình trạng hành nghề y dược trái phép vẫn đang diễn ra tràn lan trên địa bàn.