Đà Nẵng kiên quyết thu hồi những khu chung cư xuống cấp nghiêm trọng

Mai Hương |

Trong 5 tháng đầu năm 2023, Đà Nẵng đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 1 dự án nhà ở xã hội, với 1.275 căn hộ.

Tại buổi thảo luận tại kỳ họp thứ 12 của Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng diễn ra vào ngày 18.7, đại biểu Nguyễn Lê Mậu Cường (Tổ đại biểu Thanh Khê) đã đưa ra những vấn đề xung quanh nhà ở xã hội.

Trong 5 tháng đầu năm 2023, thành phố Đà Nẵng đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 1 dự án nhà ở xã hội, với 1.275 căn hộ.

Ngoài ra, thành phố đang triển khai 5 dự án với 3.086 căn hộ, đang xin chủ trương chuyển đổi công năng 2 khu ký túc xá tập trung phía Tây thành phố tại Khu đô thị công nghiệp Hòa Khánh thành nhà ở xã hội với 728 căn.

Thành phố cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư và đang kêu gọi đầu tư 3 dự án với 2.851 căn. Ngoài ra đang phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn địa điểm để triển khai 1 dự án thiết chế công đoàn, gồm nhà ở và các thiết chế văn hóa, giáo dục, phục vụ công nhân tại quận Liên Chiểu.

Chung cư Hòa Minh được đưa vào sử dụng từ năm 2001 và hết niên hạn vào năm 2021, tuy nhiên từ nhiều năm trước chung cư này đã xuống cấp, ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: Nguyễn Linh
Chung cư Hòa Minh (TP Đà Nẵng) được đưa vào sử dụng từ năm 2001 và hết niên hạn vào năm 2021, tuy nhiên từ nhiều năm trước chung cư này đã xuống cấp, ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: Nguyễn Linh

Theo đại biểu Nguyễn Lê Mậu Cường, Đà Nẵng cũng đang thực hiện Đề án thí điểm bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đang bố trí cho thuê, với số lượng 1.715 căn hộ, nhằm tạo điều kiện cho người đang thuê được mua nhà ở xã hội để ổn định cuộc sống, giảm nguồn lực của nhà nước trong công tác quản lý vận hành nhà ở và bổ sung nguồn kinh phí để tái đầu tư các dự án nhà ở xã hội mới.

Tại buổi họp, ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đã thành lập hội đồng xét duyệt nhà ở xã hội, chung cư, khắc phục những sai phạm trong công tác quản lý nhà ở. Trong đó có khu chung cư Thuận Phước, Hòa Minh và Lâm đặc sản Hòa Cường.

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục rà soát các khu chung cư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sửa chữa lớn, kiên quyết thu hồi những khu chung cư không còn đủ điều kiện hoặc vi phạm quy chế sử dụng, tập trung ổn định cho những hộ có hoàn cảnh nghèo, khó khăn, hộ giải tỏa.

Sở Xây dựng, Trung tâm quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng, UBND các quận có cơ chế phối hợp trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý kịp thời các hư hỏng, đảm bảo an toàn hoạt động tại các khu nhà chung cư. Rà soát tổng thể, nghiên cứu đề xuất giải pháp đối với các khu nhà chung cư xuống cấp trên địa bàn thành phố.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Mức độ phục hồi của nền kinh tế TP Đà Nẵng bắt đầu chậm lại

Mai Hương |

Theo Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023, GRDP TP Đà Nẵng chỉ đạt mức tăng trưởng 3,74% cho thấy mức độ phục hồi của nền kinh tế thành phố đã bắt đầu chậm lại trong xu hướng chung của cả nước (GDP cả nước tăng 3,72%).

Đà Nẵng vẫn chưa có giá thuê đất giai đoạn 2017-2021, doanh nghiệp gặp khó

Nguyễn Linh |

Dù có mật độ xây dựng thấp, đất thuê chủ yếu dùng để trồng cây, lối đi nhưng giá thuê đất ở các khu nghỉ dưỡng ven biển Đà Nẵng vẫn tính chung vào một giá, đẩy các doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn chồng khó khăn.

Không thiếu cách để giải quyết vấn nạn thiếu bãi đỗ xe ở Đà Nẵng

Thanh Hải |

Tại diễn đàn Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng ngày 18.7, KTS Vũ Quang Hùng - đại biểu HĐND khu vực Hải Châu đã nêu ra hàng loạt giải pháp cụ thể để kiến nghị giải quyết vấn nạn thiếu bãi đỗ xe hiện nay.

Van de Beek lập siêu phẩm giúp Man United thắng Lyon

Chi Trần |

Man United thắng trận giao hữu thứ hai liên tiếp khi đánh bại Lyon với tỉ số tối thiểu.

Điểm sàn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT các trường trên cả nước

Bích Hà |

Đến tối 19.7, trên cả nước đã có 26 trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ghi nhận mức điểm cao nhất đến thời điểm này là 23 điểm.

Khởi tố, bắt tạm giam đồng phạm của trùm siêu xe Phan Công Khanh

Anh Tú |

Sau thời gian mở rộng điều tra, tối 19.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Mohamach Da Pha (sinh năm 1996, nhân viên Showroom K-Super) - đồng phạm của 'trùm buôn' siêu xe Phan Công Khanh để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quyết định và lệnh tạm giam bị can này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hồ Chí Minh phê chuẩn.

Người kinh doanh “ôm” biển số xe đẹp vội vàng xả lỗ vì lo biển theo người

Tùng Giang |

Trước thời điểm diễn ra việc cấp và quản lý biển số theo mã định danh của chủ phương tiện, nhiều người kinh doanh biển số xe đẹp vội vàng xả lỗ vì lo biển xe sẽ được định danh theo người.

Bị cáo vụ chuyến bay giải cứu: Doanh nghiệp là nạn nhân của cơ chế xin - cho

Việt Dũng |

Hà Nội - Lê Hồng Sơn - Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky cùng với cấp phó được xác định đưa hối lộ nhiều nhất vụ chuyến bay giải cứu, tự bào chữa cho rằng, doanh nghiệp là nạn nhân của cơ chế xin - cho.

Mức độ phục hồi của nền kinh tế TP Đà Nẵng bắt đầu chậm lại

Mai Hương |

Theo Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023, GRDP TP Đà Nẵng chỉ đạt mức tăng trưởng 3,74% cho thấy mức độ phục hồi của nền kinh tế thành phố đã bắt đầu chậm lại trong xu hướng chung của cả nước (GDP cả nước tăng 3,72%).

Đà Nẵng vẫn chưa có giá thuê đất giai đoạn 2017-2021, doanh nghiệp gặp khó

Nguyễn Linh |

Dù có mật độ xây dựng thấp, đất thuê chủ yếu dùng để trồng cây, lối đi nhưng giá thuê đất ở các khu nghỉ dưỡng ven biển Đà Nẵng vẫn tính chung vào một giá, đẩy các doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn chồng khó khăn.

Không thiếu cách để giải quyết vấn nạn thiếu bãi đỗ xe ở Đà Nẵng

Thanh Hải |

Tại diễn đàn Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng ngày 18.7, KTS Vũ Quang Hùng - đại biểu HĐND khu vực Hải Châu đã nêu ra hàng loạt giải pháp cụ thể để kiến nghị giải quyết vấn nạn thiếu bãi đỗ xe hiện nay.