Đà Nẵng đón hơn 254 nghìn lượt khách đến tham quan dịp lễ 30.4 - 1.5

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Trong dịp lễ 30.4 - 1.5, Đà Nẵng tổ chức nhiều chương trình, sự kiện văn hoá du lịch đặc sắc, hấp dẫn và đã đón hơn 254 nghìn lượt khách đến tham quan, tăng gấp 3,4 lần so với năm 2021.

Ngày 2.5, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, trong dịp lễ 30.4 - 1.5, thành phố đã đón hơn 254 nghìn lượt khách, tăng gấp 3,4 lần so với năm 2021; trong đó, khách nội địa đạt khoảng 246,6 nghìn lượt khách, tăng hơn 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2021; khách quốc tế đạt khoảng 7,4 nghìn lượt khách.

Dịp  lễ 30.4 – 1.5, Đà Nẵng tổ chức nhiều chương trình, sự kiện văn hoá du lịch đặc sắc, hấp dẫn. Khách du lịch đến tham quan du lịch Đà Nẵng dịp cao điểm nghỉ lễ tăng cao, chủ yếu đến từ các tỉnh, thành lân cận khu vực miền Trung, Hà Nội và TPHCM.

Công suất phòng khối 4 - 5 sao ước đạt trên 70%, trong đó khách sạn ven biển đạt trên 90%, khách sạn ở khu vực trung tâm công suất khoảng 40 – 50%. Trước lễ, một số khách sạn ghi nhận tình trạng hủy phòng khoảng 3 - 5% trong ngày 1 – 2.5 do dự báo thời tiết không thuận lợi, mưa to nhiều nơi.

Một số đơn vị lữ hành lớn như Chi nhánh Vietravel, Công ty Saigontourist, Công ty Cổ phần Vietnam Travelmart… mỗi đơn vị đã đón và phục vụ 40 - 50 đoàn khách, tương đương 4.000 - 4.500 khách đặt dịch vụ theo nhu cầu trong dịp lễ.

Trong dịp này, nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ người dân và du khách đã được tổ chức an toàn như: Chương trình Khai trương mùa du lịch Biển 2022, Khai trương Bãi biển Đêm Mỹ An, Khai trương phố du lịch An Thượng, chương trình Danang Heli Tours – Bay cùng Biển Xanh; nhiều hoạt động trên bãi biển như thả diều, đua thuyền buồm, chèo SUP, điêu khắc trên cát... thu hút du khách vui chơi trong dịp lễ 30.4.

Hàng loạt hoạt động văn hóa lễ hội 2 bên bờ Sông Hàn năm 2022 như: Vũ hội đường phố; hát dân ca, hô hát Bài Chòi và biểu diễn âm nhạc dân tộc; Chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật với chủ đề “Vũ điệu Sông Hàn”; Âm nhạc đường phố; Tổ chức biểu diễn nhạc hơi...

Tiếp tục miễn phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ Thuật, Bảo tàng Điêu khắc Chăm; Bảo tàng Mỹ Thuật tổ chức Triển lãm mỹ thuật “Hội tụ sắc màu” từ ngày 27.4 - 20.5.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Gần 100 nhân viên cứu hộ biển Đà Nẵng túc trực dịp lễ 1.5

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Trong suốt dịp lễ từ ngày 30.4 đến 3.5, gần 100 nhân viên đội Cứu hộ các bãi biển thuộc Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và Các bãi biển du lịch Đà Nẵng luôn túc trực trên bãi biển để nhắc nhở du khách thời gian và khu vực tắm nhằm đảm bảo an toàn cho mùa du lịch biển.

Đà Nẵng: Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn phát động hưởng ứng Tháng Công nhân 2022

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn phát động hưởng ứng Tháng Công nhân 2022.

Thời tiết không thuận lợi, du khách đổ về khu vui chơi trong nhà ở Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Trong ngày 1 và 2.5, thời tiết Đà Nẵng có mưa kèm gió lớn khiến cho việc dạo chơi biển không còn thích hợp. Nhiều người dân và du khách lựa chọn đến các khu vui chơi, giải trí trong nhà để tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ lễ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Gần 100 nhân viên cứu hộ biển Đà Nẵng túc trực dịp lễ 1.5

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Trong suốt dịp lễ từ ngày 30.4 đến 3.5, gần 100 nhân viên đội Cứu hộ các bãi biển thuộc Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và Các bãi biển du lịch Đà Nẵng luôn túc trực trên bãi biển để nhắc nhở du khách thời gian và khu vực tắm nhằm đảm bảo an toàn cho mùa du lịch biển.

Đà Nẵng: Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn phát động hưởng ứng Tháng Công nhân 2022

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn phát động hưởng ứng Tháng Công nhân 2022.

Thời tiết không thuận lợi, du khách đổ về khu vui chơi trong nhà ở Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Trong ngày 1 và 2.5, thời tiết Đà Nẵng có mưa kèm gió lớn khiến cho việc dạo chơi biển không còn thích hợp. Nhiều người dân và du khách lựa chọn đến các khu vui chơi, giải trí trong nhà để tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ lễ.