Gần 100 nhân viên cứu hộ biển Đà Nẵng túc trực dịp lễ 1.5

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Trong suốt dịp lễ từ ngày 30.4 đến 3.5, gần 100 nhân viên đội Cứu hộ các bãi biển thuộc Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và Các bãi biển du lịch Đà Nẵng luôn túc trực trên bãi biển để nhắc nhở du khách thời gian và khu vực tắm nhằm đảm bảo an toàn cho mùa du lịch biển.

Ông Phan Minh Hải – Phó Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và Các bãi biển du lịch Đà Nẵng - cho biết, trong dịp nghỉ lễ kéo dài từ 30.4 đến nay, các nhân viên cứu hộ bãi biển Đà Nẵng làm việc liên tục.

 
Biển Đà Nẵng đón du khách về tận hưởng kì nghỉ lễ. Ảnh: DNF

“Nhân lực của đội cứu hộ gần 100 người, chia nhau ra các ca từ 4h30 sáng đến 10h đêm, bố trí ở 19 đội thuộc 2 tuyến biển đường Nguyễn Tất Thành và khu vực đường Hoàng Sa – Trường Sa - Võ Nguyên Giáp. Anh em khá căng thẳng, tập trung làm việc cao độ, nhất là với thời tiết những ngày qua có mưa kèm gió lớn.

Không chỉ bố trí nhân lực ban ngày, bãi tắm đêm còn được bố trí 4 nhân viên.

Bên cạnh đó, trong dịp này, ban quản lý đã làm 40 bảng biểu ghi rõ thời gian lực lượng cứu hộ làm việc, khu vực nên tắm, khu vực cấm tắm để người dân, du khách được biết. Như vậy, chúng tôi hy vọng có thể hạn chế được những trường hợp tự ý tắm ở khu vực không có cứu hộ và tắm ngoài giờ. Ví dụ như nhân viên cứu hộ làm việc từ 4h30 sáng nhưng cũng có người dân đi tắm từ 3h sáng thì nếu xảy ra vấn đề gì thì khó mà ứng phó kịp” – ông Hải cho hay.

Ông Nguyễn Quốc Vinh – Đội trưởng đội Cứu hộ các bãi biển du lịch Đà Nẵng - cho biết thêm, từ ngày 30.4 đến nay, Đà Nẵng không ghi nhận trường hợp người dân hay du khách gặp đuối nước.

Riêng với bãi tắm đêm, để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách thì sau 22h, hệ thống loa phát thanh sẽ liên tục nhắc nhở người dân không tắm biển.

“Đặc biệt dịp này thời tiết có phần mưa, gió lại càng vất vả cho anh em cứu hộ nhưng để đảm bảo an toàn cho người dân nên nhân lực làm việc không có ngày nghỉ” – ông Vinh cho biết.

Được biết, nhân dịp lễ 30.4 và 1.5, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và Các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã khai trương mùa du lịch biển với hơn 20 hoạt động diễn ra xuyên suốt. Bên cạnh bãi tắm đêm Phạm Văn Đồng, bãi tắm đêm Mỹ An cũng mới được đưa vào hoạt động nhằm kết nối với Phố Du lịch An Thượng thuộc quận Ngũ Hành Sơn để tạo thêm điểm vui chơi cho du khách.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Thời tiết không thuận lợi, du khách đổ về khu vui chơi trong nhà ở Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Trong ngày 1 và 2.5, thời tiết Đà Nẵng có mưa kèm gió lớn khiến cho việc dạo chơi biển không còn thích hợp. Nhiều người dân và du khách lựa chọn đến các khu vui chơi, giải trí trong nhà để tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ lễ.

Khách sạn ven biển Đà Nẵng kín phòng dịp lễ 1.5

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Hầu hết khách sạn ven biển tại Đà Nẵng mở cửa trở lại dịp này đã kín phòng từ ngày 30.4 đến 3.5. Mặc dù thời tiết Đà Nẵng có lúc mưa, không thuận lợi hoàn toàn cho việc đi lại nhưng đa số khách du lịch đã đặt từ trước nên ít người huỷ phòng mà chọn tận hưởng hết kì nghỉ tại thành phố biển.

Không chỉ “phố Tây”, Đà Nẵng nay đã có bãi biển đêm phục vụ du khách

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Bên cạnh “phố Tây” An Thượng, Đà Nẵng tiếp tục đưa vào hoạt động bãi biển đêm Mỹ An nhằm tạo thêm điểm vui chơi cho người dân và du khách về đêm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thời tiết không thuận lợi, du khách đổ về khu vui chơi trong nhà ở Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Trong ngày 1 và 2.5, thời tiết Đà Nẵng có mưa kèm gió lớn khiến cho việc dạo chơi biển không còn thích hợp. Nhiều người dân và du khách lựa chọn đến các khu vui chơi, giải trí trong nhà để tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ lễ.

Khách sạn ven biển Đà Nẵng kín phòng dịp lễ 1.5

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Hầu hết khách sạn ven biển tại Đà Nẵng mở cửa trở lại dịp này đã kín phòng từ ngày 30.4 đến 3.5. Mặc dù thời tiết Đà Nẵng có lúc mưa, không thuận lợi hoàn toàn cho việc đi lại nhưng đa số khách du lịch đã đặt từ trước nên ít người huỷ phòng mà chọn tận hưởng hết kì nghỉ tại thành phố biển.

Không chỉ “phố Tây”, Đà Nẵng nay đã có bãi biển đêm phục vụ du khách

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Bên cạnh “phố Tây” An Thượng, Đà Nẵng tiếp tục đưa vào hoạt động bãi biển đêm Mỹ An nhằm tạo thêm điểm vui chơi cho người dân và du khách về đêm.