Đà Nẵng chuyển đất rừng cho dự án Làng Vân, khu công nghiệp chậm tiến độ

THÙY TRANG |

Sáng 15.11, Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng đã tổ chức kỳ họp chuyên đề. Tại đây, các đại biểu đã thống nhất thông qua việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với 4 dự án, trong đó có dự án khu du lịch Làng Vân và Khu công nghiệp Hòa Ninh đang bị chậm tiến độ.

Cụ thể, Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng đã chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân, tại phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu.

Dự án có diện tích rừng sản xuất cần chuyển đổi là 29,73ha, bao gồm 18,62 ha rừng trồng keo có nguồn vốn từ hộ gia đình, cá nhân và 11,11 ha rừng trồng (keo, sao đen, thông, dầu rái) có nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, một dự án có đất rừng lớn được chấp thuận chuyển đổi là dự án Khu Công nghiệp Hòa Ninh, tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang. Dự án có diện tích rừng sản xuất cần chuyển đổi 43,88ha là rừng trồng chủ yếu trồng cây keo, có nguồn vốn từ người dân.

Đây là 1 trong những dự án khu công nghiệp đang bị chậm triển khai của thành phố. Nguyên nhân là hồ sơ có đất rừng chưa được chuyển đổi nên không được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận.

Sau khi hoàn thiện xong bước chuyển đổi này, thành phố sẽ trình lại hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định.

s
Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng chấp thuận chuyển đổi đất rừng cho 4 dự án. Ảnh: Thùy Trang

Tại kỳ họp, ông Lê Thành Tiến – Trưởng ban Đô thị, Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng đề nghị, trong quá trình triển khai, UBND thành phố cần lưu ý, chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc xác định, phân loại rừng (không có diện tích rừng tự nhiên); tính chính xác trong công tác thẩm định về vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân thành phố theo quy định của Luật Lâm Nghiệp.

UBND thành phố cần chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện việc trồng rừng thay thế, đặc biệt cần có phương án xử lý hài hoà, đảm bảo quyền lợi, sinh kế của các hộ dân được giao khoán sử dụng đất rừng trong diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng bị thu hồi theo quy định; Có giải pháp thu hồi rừng (tốt nhất nên có giải pháp tận dụng rừng hiện trạng, khai thác các mảng xanh sẵn có khi triển khai xây dựng dự án), hạn chế tối đa việc can thiệp đến tự nhiên làm thay đổi môi trường cảnh quan.

Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng đã chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Dự án Tuyến đường đi riêng, kè chắn đất và trang thiết bị văn phòng Khu căn cứ hậu cần kỹ thuật Hòa Bắc tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Diện tích rừng sản xuất cần chuyển đổi là 0,46ha rừng đều trồng cây keo, có nguồn vốn từ nhân dân.

Dự án Đầu tư, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2 (hộc rác số 7 tại khu vực bãi rác Khánh Sơn) tại phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu) cũng được chấp thuận chuyển đổi diện tích rừng sản xuất 4,95 ha, bao gồm 4,26 ha rừng trồng và 0,69 ha rừng non mới trồng chưa thành rừng chủ yếu là cây Keo, có nguồn vốn từ hộ gia đình, cá nhân.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều sản vật núi rừng Quảng Ngãi vào siêu thị

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Nhờ được hỗ trợ, kết nối, nhiều loại nông sản ở miền núi Quảng Ngãi ngày càng có chỗ đứng bền vững trên thị trường, góp phần nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững cho người dân.

Phá gần 5.000ha rừng là đi ngược mục tiêu quốc gia về tăng trưởng xanh

Thanh Hải |

Đề xuất của Gia Lai về việc phá gần 5.000ha rừng, chuyển đổi thành vùng tưới, nhằm phát huy hết công suất của công trình đại thủy nông Ia Mơr vẫn chưa được Quốc hội thông qua. Chính quyền sợ lãng phí công trình 3.000 tỉ đồng, nhưng dư luận thì mong được giữ lại rừng...

Giữ rừng hay chuyển đổi để công trình đại thủy nông 3.000 tỉ đồng có vùng tưới

THANH TUẤN |

Công trình đại thủy nông Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai có vốn đầu tư 3.000 tỉ đồng do Bộ NNPTNT làm chủ đầu tư, hoàn thành từ 2017, tuy nhiên hiện nay chưa phát huy hết công năng sử dụng vì... thiếu vùng tưới. Gia Lai đang đề xuất và chờ chủ trương cho phép chuyển đổi 4.700 ha đất có rừng sang đất nông nghiệp, để xây dựng kênh dẫn nước, khai hoang, tạo vùng tưới, phát huy công trình đại thủy nông. Vấn đề giữ màu xanh của rừng đang nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Nhiều sản vật núi rừng Quảng Ngãi vào siêu thị

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Nhờ được hỗ trợ, kết nối, nhiều loại nông sản ở miền núi Quảng Ngãi ngày càng có chỗ đứng bền vững trên thị trường, góp phần nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững cho người dân.

Phá gần 5.000ha rừng là đi ngược mục tiêu quốc gia về tăng trưởng xanh

Thanh Hải |

Đề xuất của Gia Lai về việc phá gần 5.000ha rừng, chuyển đổi thành vùng tưới, nhằm phát huy hết công suất của công trình đại thủy nông Ia Mơr vẫn chưa được Quốc hội thông qua. Chính quyền sợ lãng phí công trình 3.000 tỉ đồng, nhưng dư luận thì mong được giữ lại rừng...

Giữ rừng hay chuyển đổi để công trình đại thủy nông 3.000 tỉ đồng có vùng tưới

THANH TUẤN |

Công trình đại thủy nông Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai có vốn đầu tư 3.000 tỉ đồng do Bộ NNPTNT làm chủ đầu tư, hoàn thành từ 2017, tuy nhiên hiện nay chưa phát huy hết công năng sử dụng vì... thiếu vùng tưới. Gia Lai đang đề xuất và chờ chủ trương cho phép chuyển đổi 4.700 ha đất có rừng sang đất nông nghiệp, để xây dựng kênh dẫn nước, khai hoang, tạo vùng tưới, phát huy công trình đại thủy nông. Vấn đề giữ màu xanh của rừng đang nóng bỏng hơn bao giờ hết.