Đà Nẵng chi tiền hỗ trợ cho người dân ngay trong dịp lễ 30.4

THUỲ TRANG |

Nhằm chuyển tiền hỗ trợ của Trung ương đến tay người dân trong thời gian sớm nhất, cán bộ UBND các xã phường tại Đà Nẵng sẽ làm việc trong ngày nghỉ lễ 30.4 để tiếp công dân.

Chiều 29.4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đà Nẵng đã triển khai việc chi tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, giao cho Bưu điện thành phố phối hợp với UBND các xã phường thực hiện.

Tuy nhiên, do thời gian gấp rút và đúng vào ngày làm việc cuối cùng trước kì nghỉ lễ 30.4 và 1.5 nên nhiều xã phường đã cắt cử cán bộ gọi điện cho từng người dân trong nhóm nhận hỗ trợ để thông báo.

“Những người nào đến được UBND phường để nhận thì sẽ hẹn lịch trong hôm nay, sáng mai hoặc thời gian cụ thể. Một vài trường hợp, người dân không thể tự đi lại được để đến nhận thì trong tối nay chúng tôi sẽ cùng với nhân viên bưu điện mang đến tận nhà” – cán bộ phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng cho hay.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Công – Chủ tịch UBND phường Thọ Quang, quận Sơn Trà cho biết, trong chiều nay, đơn vị đã gửi tiền hỗ trợ cho khoảng 50% người có công cách mạng sinh sống trên địa bàn phường.

“Trong sáng mai, cán bộ phường vẫn sẽ làm việc để chi tiền cho số người còn lại. Chúng tôi xác định sẽ làm việc ngay trong dịp lễ để kịp phục vụ người dân” – ông Công cho hay.

Các xã phường Đà Nẵng tăng ca buổi tối, ngày nghỉ để đưa tiền hỗ trợ đến tay người dân

Nhằm chuyển tiền hỗ trợ của Trung ương đến tay người dân trong thời gian sớm nhất, cán bộ UBND các xã phường tại Đà Nẵng sẽ việc ngay trong ngày nghỉ lễ 30.4.

Bà Nguyễn Thị Khánh Nga - Giám đốc Bưu điện TP Đà Nẵng cho biết, hiện nay, Bưu điện thành phố đã tổ chức triển khai chi trả tại 56 điểm trên toàn thành phố vừa ở bưu điện vừa ở UBND các xã, phường.

 
Các điểm chi tiền hỗ trợ cho người dân tại bưu điện cũng đang hoạt động hết công suất. Ảnh: Thuỳ Trang

Trong đợt này, đơn vị chỉ chi trả cho nhóm người có công với số lượng hơn 14.000 người, tổng số tiền là 21 tỉ đồng.

Riêng với nhóm bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch giao cho các xã, phường phối hợp với các mặt trận tổ chức lên danh sách.

Đối với nhóm lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố cho biết đang tổng hợp, phân loại để sớm có thể thực hiện chi trả cho người dân trong thời gian tới.

Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng, nhóm người có công được nhận hỗ trợ theo quy định của Chính Phủ là 14.000 người, bảo trợ xã hội là 27.000 người, hộ nghèo và cận nghèo là 34.000 người.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Hơn 410.000 người được nhận tiền hỗ trợ trước ngày 30.4

ANH THƯ |

Thành phố Hà Nội sẽ triển khai hỗ trợ trước ngày 30.4 cho 3 nhóm đối tượng là người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hằng tháng; nhân khẩu thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Hơn 2.000 người bán vé số Đà Nẵng được tặng gạo, tiền hỗ trợ

THUỲ TRANG |

Trong 2 ngày 16 và 17.4, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng đã thực hiện chương trình hỗ trợ tặng 2.073 suất quà cho người người bán vé số lẻ trên địa bàn TP Đà Nẵng bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và bảo trợ xã hội gộp tháng 4 và 5

Nhật Nguyên |

Được sự đồng ý của Bộ LĐTBXH, để tránh tập trung đông người, hạn chế rủi ro về dịch bệnh đối với các đối tượng người có công với cách mạng và người cao tuổi hưởng trợ cấp xã hội, Bưu điện Việt Nam đã xây dựng phương án tổ chức chi trả kì tháng 4,5/2020 đối với người có công với cách mạng tại hơn 20 địa phương đang thực hiện thí điểm chi trả qua Bưu điện và phương án chi trả bảo trợ xã hội tại 60 tỉnh, thành phố qua Bưu điện.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Hà Nội: Hơn 410.000 người được nhận tiền hỗ trợ trước ngày 30.4

ANH THƯ |

Thành phố Hà Nội sẽ triển khai hỗ trợ trước ngày 30.4 cho 3 nhóm đối tượng là người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hằng tháng; nhân khẩu thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Hơn 2.000 người bán vé số Đà Nẵng được tặng gạo, tiền hỗ trợ

THUỲ TRANG |

Trong 2 ngày 16 và 17.4, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng đã thực hiện chương trình hỗ trợ tặng 2.073 suất quà cho người người bán vé số lẻ trên địa bàn TP Đà Nẵng bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và bảo trợ xã hội gộp tháng 4 và 5

Nhật Nguyên |

Được sự đồng ý của Bộ LĐTBXH, để tránh tập trung đông người, hạn chế rủi ro về dịch bệnh đối với các đối tượng người có công với cách mạng và người cao tuổi hưởng trợ cấp xã hội, Bưu điện Việt Nam đã xây dựng phương án tổ chức chi trả kì tháng 4,5/2020 đối với người có công với cách mạng tại hơn 20 địa phương đang thực hiện thí điểm chi trả qua Bưu điện và phương án chi trả bảo trợ xã hội tại 60 tỉnh, thành phố qua Bưu điện.