Hà Nội: Hơn 410.000 người được nhận tiền hỗ trợ trước ngày 30.4

ANH THƯ |

Thành phố Hà Nội sẽ triển khai hỗ trợ trước ngày 30.4 cho 3 nhóm đối tượng là người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hằng tháng; nhân khẩu thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, đến nay, Hà Nội đã cơ bản rà soát xong 5 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng sâu bởi dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP.

Kết quả bước đầu cho thấy, toàn thành phố có gần 1,478 triệu người bị ảnh hưởng, với tổng số tiền dự kiến hỗ trợ là hơn 3.528 tỉ đồng.

Cụ thể, lao động tự do chiếm đông nhất với 850.000 người, người nhận bảo trợ xã hội với hơn 182.000 người, hộ nghèo và cận nghèo hơn 155.000 người, hơn 137.000 người lao động bị tạm dừng hợp đồng lao động…

Tuy nhiên, số liệu trên chưa gồm các hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm và kinh phí cho doanh nghiệp vay để trả lương ngừng việc của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Cùng với đó, Hà Nội giao các sở, ngành chức năng xây dựng kế hoạch hướng dẫn triển khai các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn theo hướng linh hoạt, phù hợp với đặc thù ở Thủ đô; đồng thời chủ động chuẩn bị nguồn kinh phí hỗ trợ.

Dự kiến, thành phố Hà Nội sẽ triển khai hỗ trợ trước ngày 30.4 cho 3 nhóm đối tượng đã có kết quả rà soát chính xác là người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hằng tháng; nhân khẩu thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Tổng số người được hưởng trợ cấp thuộc 3 nhóm đối tượng này là hơn 410.000 người với số tiền hỗ trợ hơn 500 tỉ đồng.

Ngoài nhóm người dân được nêu theo Nghị quyết 42/NQ-CP, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động Thành phố, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội, Cục thuế Hà Nội thống kê, rà soát các đối tượng đặc thù và thực sự khó khăn do dịch đại dịch COVID-19 trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, Sở đã dự thảo quyết định trình UBND Thành phố ban hành việc hỗ trợ đặc thù một số đối tượng không có trong danh mục được hỗ trợ của Trung ương nhưng thực sự khó khăn do dịch đại dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: "Không để dê nhầm nhà, gà đi lạc"

ANH THƯ-PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến việc triển khai và giám sát thực hiện gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẳng định không để chính sách đi lòng vòng và đừng để "dê nhầm nhà, gà đi lạc".

Triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: "Làm đúng làm sai dân đều biết"

Hoa Lê - Phạm Đông |

Để gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng được triển khai kịp thời, không xảy ra tiêu cực, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị phát huy tính dân chủ, để người dân giám sát việc thực hiện.

Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Khó khăn trong rà soát nhóm lao động tự do

lê hoa |

Mặc dù vẫn trong thời gian chờ các bộ, ngành có văn bản thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, song Hà Nội đã chủ động thực hiện rà soát các nhóm đối tượng thụ hưởng. Hiện, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn thủ đô đã sử dụng 7 mẫu biểu đến từng nhà dân rà soát nhóm đối tượng được hỗ trợ.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: "Không để dê nhầm nhà, gà đi lạc"

ANH THƯ-PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến việc triển khai và giám sát thực hiện gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẳng định không để chính sách đi lòng vòng và đừng để "dê nhầm nhà, gà đi lạc".

Triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: "Làm đúng làm sai dân đều biết"

Hoa Lê - Phạm Đông |

Để gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng được triển khai kịp thời, không xảy ra tiêu cực, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị phát huy tính dân chủ, để người dân giám sát việc thực hiện.

Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Khó khăn trong rà soát nhóm lao động tự do

lê hoa |

Mặc dù vẫn trong thời gian chờ các bộ, ngành có văn bản thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, song Hà Nội đã chủ động thực hiện rà soát các nhóm đối tượng thụ hưởng. Hiện, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn thủ đô đã sử dụng 7 mẫu biểu đến từng nhà dân rà soát nhóm đối tượng được hỗ trợ.