Đà Nẵng cấm xe lưu thông qua cầu Sông Hàn 15 ngày để sửa chữa

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng – UBND TP.Đà Nẵng vừa có văn bản đồng ý chủ trương cấm xe lưu thông qua cầu Sông Hàn từ 23h-5h trong vòng 15 ngày để sửa chữa cầu.

TP.Đà Nẵng sẽ thực hiện sửa chữa, bảo trì hệ thống cơ cấu cầu Sông Hàn dự kiến trong vòng 15 ngày (dự phòng 5 ngày có thời tiết xấu không thể sửa chữa được).

Vì vậy, trong thời gian 15 ngày cấm này (trừ các tối thứ 6, 7 và chủ nhật) các loại phương tiện lưu thông qua khu cầu sông Hàn sẽ được phân luồng theo hướng cầu Thuận Phước, cầu Rồng và ngược lại.

Ngoài thời gian cấm cầu, các phương tiện được phép lưu thông qua cầu sông Hàn bình thường theo quy định.

UBND TP.Đà Nẵng giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lắp đặt các biển báo phân luồng từ xa để hướng dẫn các phương tiện lưu thông trong thời gian cấm cầu.

Ngoài ra, cần phải bố trí lực lượng thực hiện phân luồng điều tiết giao thông và đảm bảo giao thông trong thời gian đóng cầu để thực hiện kích nâng, hạ kết cấu cầu.

Đồng thời UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu thông báo rộng rãi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày cấm cầu ít nhất là 3 ngày để nhân dân được biết, chủ động khi tham gia giao thông tại khu vực.

Cầu Sông Hàn là một trong những cây cầu bắc qua sông Hàn, TP.Đà Nẵng. Đây là cây cầu xoay đầu tiên do kỹ sư, công nhân Việt Nam tự thiết kế và thi công và là cây cầu quay duy nhất ở Việt Nam hiện nay.

Cầu Sông Hàn nối liền 2 tuyến đường Lê Duẩn ở bờ Tây và đường Phạm Văn Đồng ở bờ Đông. Cầu có chiều dài là 487,7m, rộng 12,9m, gồm 11 nhịp, mỗi nhịp dài 33m và 2 nhịp dây văng có tổng chiều dài 122,7m.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng xử lý nước thải, trước khi đổ ra biển

THUỲ TRANG |

Dự kiến đến cuối năm 2022, dự án Cải thiện môi trường nước phía Đông quận Sơn Trà sẽ chính thức đi vào hoạt động. Từ đây, nước thải và nước mưa được tách riêng, xử lý trước khi đổ ra biển sẽ giúp cho Đà Nẵng tránh được tình trạng ô nhiễm và giữ sạch được bãi biển, phục vụ du lịch.

Người dân Đà Nẵng tái chế, gom tác đổi quà để bảo vệ môi trường

THUỲ TRANG |

Ngày 13.8, UBND quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã tổ chức chương trình vì một Việt Nam không rác thải với nhiều hoạt động thu hút người dân tham gia như thi tái chế, đổi rác lấy quà, dọn sạch bờ biển và cùng cam kết bảo vệ môi trường.

Một Sơn Trà thu nhỏ giữa lòng Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Tại một góc nhỏ giữa lòng TP.Đà Nẵng, Trung tâm giáo dục thiên nhiên trải nghiệm Sơn Trà (70 Lý Tử Tấn, TP.Đà Nẵng) được xem như một Sơn Trà thu nhỏ giữa phố.

Đà Nẵng đặt mục tiêu không ùn tắc giao thông quá 30 phút

THUỲ TRANG |

Trong kế hoạch tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 vừa được ban hành, UBND TP.Đà Nẵng đặt mục tiêu các vụ ùn tắc giao thông trên địa bàn sẽ được giải quyết chậm nhất là 30 phút.

Đà Nẵng triển khai phòng dịch đậu mùa khỉ ở sân bay, bến cảng

THUỲ TRANG |

Ngày 9.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã triển khai các biện pháp phòng dịch bệnh đậu mùa khỉ, nhất là ở sân bay bên cảng.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đà Nẵng đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng xử lý nước thải, trước khi đổ ra biển

THUỲ TRANG |

Dự kiến đến cuối năm 2022, dự án Cải thiện môi trường nước phía Đông quận Sơn Trà sẽ chính thức đi vào hoạt động. Từ đây, nước thải và nước mưa được tách riêng, xử lý trước khi đổ ra biển sẽ giúp cho Đà Nẵng tránh được tình trạng ô nhiễm và giữ sạch được bãi biển, phục vụ du lịch.

Người dân Đà Nẵng tái chế, gom tác đổi quà để bảo vệ môi trường

THUỲ TRANG |

Ngày 13.8, UBND quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã tổ chức chương trình vì một Việt Nam không rác thải với nhiều hoạt động thu hút người dân tham gia như thi tái chế, đổi rác lấy quà, dọn sạch bờ biển và cùng cam kết bảo vệ môi trường.

Một Sơn Trà thu nhỏ giữa lòng Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Tại một góc nhỏ giữa lòng TP.Đà Nẵng, Trung tâm giáo dục thiên nhiên trải nghiệm Sơn Trà (70 Lý Tử Tấn, TP.Đà Nẵng) được xem như một Sơn Trà thu nhỏ giữa phố.

Đà Nẵng đặt mục tiêu không ùn tắc giao thông quá 30 phút

THUỲ TRANG |

Trong kế hoạch tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 vừa được ban hành, UBND TP.Đà Nẵng đặt mục tiêu các vụ ùn tắc giao thông trên địa bàn sẽ được giải quyết chậm nhất là 30 phút.

Đà Nẵng triển khai phòng dịch đậu mùa khỉ ở sân bay, bến cảng

THUỲ TRANG |

Ngày 9.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã triển khai các biện pháp phòng dịch bệnh đậu mùa khỉ, nhất là ở sân bay bên cảng.