Đà Nẵng đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng xử lý nước thải, trước khi đổ ra biển

THUỲ TRANG |

Dự kiến đến cuối năm 2022, dự án Cải thiện môi trường nước phía Đông quận Sơn Trà sẽ chính thức đi vào hoạt động. Từ đây, nước thải và nước mưa được tách riêng, xử lý trước khi đổ ra biển sẽ giúp cho Đà Nẵng tránh được tình trạng ô nhiễm và giữ sạch được bãi biển, phục vụ du lịch.

Ngày 14.8, ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm này, các khu vực thi công dự án đã trả mặt bằng, chỉ còn 1km đường ống đi qua nhà dân cần thêm thời gian nghiên cứu do vướng về vấn đề địa chất, đường ống đấu nối…

“Vừa qua, chúng tôi đã có ý kiến xin thành phố cho gia hạn thêm thời gian. Dự kiến đến cuối năm 2022, dự án sẽ chính thức hoàn thành và bàn giao cho phía đơn vị xử lý nước thải thành phố” – ông Huy cho biết.

Được biết, dự án Cải thiện môi trường nước phía Đông quận Sơn Trà được đầu tư các tuyến cống thoát nước có kích thước lớn (từ D1800 đến D2400) và nâng cấp Trạm Xử lý nước thải Sơn Trà thêm 40.000 m3/ngày đêm, đáp ứng tổng công suất lên đến 65.500 m3/ngày đêm.

Công trình với tổng mức đầu tư khoảng 1.447 tỉ đồng, với hệ thống cống bao thu gom toàn bộ nước thải và một phần nước mưa sẽ giúp hạn chế nước mưa chảy tràn ra các khu vực bãi tắm trong mùa khô để không còn mùi hôi, đảm bảo cảnh quan phát triển du lịch.

Trong khuôn khổ dự án, 6 cửa xả ven biển trên các tuyến đường Hoàng Sa và Võ Nguyên Giáp cũng sẽ được cải tạo để ngăn nước biển, cát chảy ngược vào hệ thống thoát nước.

Tại khu vực bãi tắm Mỹ Khê và T20 (thuộc quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn), thành phố cũng đang triển khai một dự án tương tự để xoá tình trạng cống xả thường xuyên đổ nước thải ra bãi biển Đà Nẵng.

Trước đó, do hệ thống nước mưa và nước thải dùng chung nên thường xuyên xảy ra tình trạng cứ mưa lớn là nước thải lại đổ ra biển. Chưa kể, ngay trong mùa khô, nước thải chưa qua xử lý đổ ra ở những cửa xả, khiến bãi biển Đà Nẵng bị cắt xẻ, bốc mùi.

Trước tình trạng trên, chính quyền Đà Nẵng đã thực hiện đồng thời nhiều dự án để quyết giữ lại bãi biển dành cho du khách.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Bình Định: Danh tính loài cá voi trong "Sách đỏ" xuất hiện ở ven biển Đề Gi

Hoài Luân |

Bình Định - Đàn cá voi săn mồi và bơi lội tại vùng biển Đề Gi gần 1 tháng qua được xác định là loài cá voi Bryde.

Bình Định: Rủ nhau đi tắm biển, 1 nam thanh niên tử vong do bị đuối nước

Hoài Luân |

Bình Định - Hai nam thanh niên rủ nhau đi tắm biển thì bị sóng cuốn ra xa. Một trong 2 người đã tử vong do đuối nước.

Vì sao tình yêu biển đảo luôn trong tâm thức người Việt?

Nhà văn NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI |

1. Tôi chợt nhớ thời thơ ấu của mình, đứa bé có quê ngoại vùng biển đảo. Bà ngoại tôi là con gái của đảo Vân Đồn - Quảng Ninh, lớn lên trên sóng nước thuyền bè.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bình Định: Danh tính loài cá voi trong "Sách đỏ" xuất hiện ở ven biển Đề Gi

Hoài Luân |

Bình Định - Đàn cá voi săn mồi và bơi lội tại vùng biển Đề Gi gần 1 tháng qua được xác định là loài cá voi Bryde.

Bình Định: Rủ nhau đi tắm biển, 1 nam thanh niên tử vong do bị đuối nước

Hoài Luân |

Bình Định - Hai nam thanh niên rủ nhau đi tắm biển thì bị sóng cuốn ra xa. Một trong 2 người đã tử vong do đuối nước.

Vì sao tình yêu biển đảo luôn trong tâm thức người Việt?

Nhà văn NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI |

1. Tôi chợt nhớ thời thơ ấu của mình, đứa bé có quê ngoại vùng biển đảo. Bà ngoại tôi là con gái của đảo Vân Đồn - Quảng Ninh, lớn lên trên sóng nước thuyền bè.